Cuộc khẩu chiến chưa có hồi kết

Thứ bảy, 14/04/2018 12:26

Trong những ngày qua, Syria trở thành tâm điểm trên sân khấu địa chính trị thế giới khi quốc gia này bị các nước phương Tây đẩy đến “miệng hố chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngừng đe dọa sẽ tấn công Syria để trả đũa cái mà nước này gọi là các vụ tấn công hóa học của chính phủ Syria nhằm vào dân thương ở thị trấn Douma gần thủ đô Damascus. Nga cũng nhảy vào cuộc, cảnh báo sẽ đáp trả nếu Washington hành động như vậy. Những lo ngại về cuộc đối đầu giữa Nga, đồng minh lớn nhất của Syria, và phương Tây đã tăng cao đáng lo ngại kể từ khi ông Trump tuyên bố: “Các tên lửa sẽ đến” để đáp trả vụ tấn công ở thị trấn Douma của Syria vào ngày 7-4.

Rõ ràng, số phận một quốc gia đang bị đặt trong những cuộc khẩu chiến vẫn chưa đi đến hồi kết này. Đã qua thời hạn chót, đã quá đủ căng thẳng với những tuyên bố “sặc mùi chiến tranh” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng cho đến nay ông chủ Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về Syria. Tổng thống Trump vẫn cho thấy sự lừng chừng trong việc cân nhắc lựa chọn cho bài toán Syria. Vì sao như vậy?

Thực tế là các trợ lý của ông chủ Nhà Trắng vẫn luôn cảnh báo, một phản ứng sai lầm có thể làm dấy lên leo thang đáng kể giữa Mỹ, Nga và Iran. Các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu và Tổng thống Trump đã họp trong 90 phút ở Nhà Trắng hôm 13-4 để xem xét các lựa chọn. Nhưng sau đó, Nhà Trắng nói rằng, ông Trump vẫn chưa đưa ra “quyết định cuối cùng” về cách thức phản ứng với vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Nhà Trắng nhấn mạnh sẽ tiếp tục đánh giá thông tin tình báo và thảo luận với các đối tác và đồng minh trước khi có quyết định cuối cùng.  Trong khi đó, thực hư cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al-Assad tấn công hóa học vẫn chưa được xác thực rõ ràng. Hiện, một nhóm các chuyên gia từ Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã đến Syria và sẽ bắt đầu điều tra vào hôm nay (14-4).

Có thể thấy rằng, Nga –Mỹ đang đứng trước nguy cơ xung đột trực tiếp lần đầu tiên trong cuộc nội chiến kéo dài đến năm thứ 8 ở Syria. Tất nhiên, không rõ là liệu Tổng thống Trump và các đồng minh có chờ đợi kết quả điều tra của OPCW trước khi đưa ra quyết định tấn công hay không, nhưng xem ra, tình hình có vẻ đang lắng dịu hơn một chút.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói trước Quốc hội rằng, ông tin rằng đã xảy ra một cuộc tấn công hóa học ở Syria, nhưng nhấn mạnh, Mỹ không có bất kỳ quyết định nào về việc khởi động tấn công quân sự. Ông cũng gợi ý đang nỗ lực các cách để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào làm bùng nổ xung đột rộng lớn hơn. Phía Nga cũng hối thúc Mỹ và các đồng minh kiềm chế hành động quân sự đối với Syria, cho rằng, “ưu tiên trước mắt là tránh nguy cơ chiến tranh” giữa hai nước tại Syria. Moscow cũng đã đề nghị HĐBA nhóm họp để thảo luận về việc đe dọa có hành động quân sự do Mỹ đứng đầu tại Syria.

THANH VĂN