Cuộc khủng hoảng quyền lực không lối thoát của ông Trump

Thứ ba, 11/09/2018 10:47

Những tranh cãi về khả năng nắm quyền của Tổng thống Trump có thể sẽ không dễ dàng hơn trong tuần này. Cuốn sách mới của Bob Woodward, trong đó có kết hợp nội dung bài báo trên, gửi cho Nhà Trắng, sẽ được xuất bản vào hôm nay (11-9), trong đó nhà báo kỳ cựu này tập trung nói về “sự lãnh đạo tồi tệ” của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất sau gần 2 năm cầm quyền.      Ảnh: Reuters

Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump đang trượt sâu hơn vào cuộc khủng hoảng quyền lực vào một thời điểm quan trọng. Cuộc bầu cử giữa kỳ đang hiện ra lờ mờ trong khi ông đang đối mặt với những câu hỏi mới về thực lực cầm quyền của mình và đang hao tổn công sức săn lùng kẻ nổi dậy ẩn giấu trong Nhà Trắng.

Cuộc khủng hoảng của ông Trump bị đẩy lên cao trào khi tờ NYTimes đăng bài viết hiếm với tiêu đề “Tôi là một phần của phe chống đối trong chính quyền Trump” của một quan chức cấp cao giấu tên, nêu bật những quan ngại sâu sắc về Tổng thống và kêu gọi áp dụng Tu chính án thứ 25 nhằm lật đổ ông Trump. Trong bài viết, tác giả chỉ trích sự lãnh đạo của ông Trump là “nửa vời, thiếu thông tin và đôi khi liều lĩnh”. Theo tác giả, các chính sách “bốc đồng, thù địch và thiếu hiệu quả” của ông Trump dường như đang khiến nước Mỹ chia rẽ và rất nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền đang nỗ lực để đảo ngược một phần chương trình nghị sự của Tổng thống Trump. Tác giả của bài viết cũng cho biết một số thành viên trong nội các của ông Trump từng cân nhắc tới phương án viện dẫn Tu chính án 25 để tước quyền lãnh đạo của tổng thống, nhưng họ quyết định dừng lại để tránh “cuộc khủng hoảng hiến pháp”.

Tranh cãi tiếp tục leo thang

Nhà Trắng đã phản ứng mạnh mẽ với bài bình luận này, gọi tác giả là kẻ phản bội và hèn nhát. Mọi nghi ngờ đổ dồn vào Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, bởi ông là người duy nhất có thể đứng đơn nộp lên Quốc hội Mỹ để xem xét về năng lực của Tổng thống, để từ đó có thể áp dụng Tu chính án thứ 25 nhằm lật đổ ông Trump. Tuy nhiên, ông Pence đã ra tuyên bố khẳng định mình không phải là người viết bài luận trên NYTimes, đồng thời chỉ trích tác giả bài viết.

Nhưng sự ngớ ngẩn lại một lần nữa xảy ra trong Nhà Trắng khi Phó Tổng thống Mike Pence được đề nghị kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối để chứng minh ông không phải là tác giả của bài báo trên. Ông Pence và cố vấn Tổng thống, bà Kellyanne Conway, đã cố gắng đặt mọi sự chú ý vào động cơ của vị quan chức giấu tên trên, cảnh báo có thể cáo buộc tội hình sự đối với người này và thúc đẩy các lời kêu gọi của ông Trump về một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, những tranh cãi về khả năng nắm quyền của Tổng thống Trump có thể sẽ không dễ dàng hơn trong tuần này. Cuốn sách mới của Bob Woodward, trong đó có kết hợp nội dung bài báo trên, gửi cho Nhà Trắng, sẽ được xuất bản vào hôm nay (11-9), trong đó nhà báo kỳ cựu này tập trung nói về “sự lãnh đạo tồi tệ” của ông Trump. Còn nhớ, trên chương trình “Sunday Morning” của CBS, Woodward từng nói  về “Nỗi sợ - khi ông Trump ở Nhà Trắng”. Khi những thông tin được ông Woodward tiết lộ và nhân vật vô danh được xác nhận, Mỹ đang đối mặt với một triều đại tổng thống khó khăn và khủng hoảng cầm quyền tồi tệ, có lẽ là lần đầu tiên kể từ những ngày cuối cùng đầy khó khăn của chính quyền Tổng thống Nixon.

Tháng 11 đang đến

Có thể nói rằng, sự huyên náo mới bùng nổ tại Nhà Trắng và những câu hỏi về khả năng lãnh đạo và nhân cách của Tổng thống Trump đến vào thời điểm không gì có thể tồi tệ hơn nữa cho đảng Cộng hòa: đó là trong vòng chưa đầy 2 tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà đảng Dân chủ hy vọng làm tê liệt chiếc ghế tổng thống của ông Trump.

Một số chuyên gia đang bắt đầu tự hỏi, liệu đảng Dân chủ có khả năng giành chiến thắng tại Thượng viện trong cuộc bầu cử sắp tới hay không. Và giờ họ đang tin vào điều đó. Đó là lý do vì sao ông Trump đang đẩy mạnh chiến dịch tranh cử thông qua các bang màu đỏ (các tiểu bang thịnh vượng chung là Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania, và Virginia). Một trợ lý hàng đầu của ông Trump, Trưởng ngân sách Mick Mulvaney, cảnh báo, ngay cả các ứng cử viên có tiếng của phe Cộng hòa như Ted Cruz cũng có nguy cơ mất ghế.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn kiên quyết sẽ không có một “làn sóng xanh” của các chiến thắng Dân chủ, mà vẫn là một cuộc thủy triều của đảng Cộng hòa vào tháng 11, dựa trên nền kinh tế mạnh và những gì ông tuyên bố là kỷ lục hiệu quả của chính quyền. “Các đảng Cộng hòa đang làm rất tốt. Các cuộc đua mà chúng tôi thậm chí không nghĩ đến việc chiến thắng hiện đang rất gần, hoặc thậm chí dẫn đầu”, Tổng thống nói và nhấn mạnh: “Đêm bầu cử sẽ rất thú vị!”.

KHẢ ANH