Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra – Thực hư câu chuyện có hộ chiếu Campuchia

Thứ bảy, 12/01/2019 12:06

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) mới đây cho biết, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra có hộ chiếu Campuchia và có thể đã sử dụng nó để trốn khỏi Thái Lan vào tháng 8-2017. Tin tức này củng cố thêm sức nặng cho giả thuyết cựu chính trị gia này trốn thoát qua biên giới dù bị quân đội giám sát 24/24 giờ. Tờ SCMP cũng cho rằng, bà Yingluck sử dụng hộ chiếu này để thành lập một Cty ở Hồng Kông (Trung Quốc) vào năm ngoái.

Bà Yingluck cùng anh trai Thaksin về thăm quê tại Quảng Đông, Trung Quốc, hôm 5-1.   Ảnh: SCMP

Hộ chiếu giả?

Hồ sơ của Cty tại Hồng Kông tiết lộ, bà Yingluck, 51 tuổi, sử dụng hộ chiếu Campuchia để đăng ký làm giám đốc duy nhất của P.T. Corporation, Cty được thành lập ngày 24-8-2018, gần tròn 1 năm từ ngày bà Yingluck đào tẩu khỏi Thái Lan để trốn phiên tòa xét xử tội danh gây thất thoát công quỹ trong một chương trình trợ giá gạo. Bà bị tuyên án 5 năm tù dù vắng mặt. Việc bà Yingluck có hộ chiếu Campuchia củng cố giả thiết, bà đã trốn ra nước ngoài với sự trợ giúp của nước láng giềng, điều mà Phnom Penh vẫn luôn phủ nhận.

"Nếu đây đúng là hộ chiếu của Campuchia, câu hỏi đặt ra là bằng cách nào một người như bà Yingluck có được hộ chiếu", Chong Ja Ian, giáo sư về chính sách đối ngoại tại Đại học Quốc gia Singapore, nhận định. Nhưng ông Chong cho rằng, việc bà Yingluck có được nó là điều hợp lý bởi vì Campuchia là "một lựa chọn dễ dàng, chỉ cần bước qua biên giới". Trong khoảng thời gian bà Yingluck bỏ trốn, Phnom Penh Post dẫn lời một quan chức của Cục Hộ chiếu Campuchia cho biết: "Bà Yingluck là người Thái, bà ấy không phải là người Campuchia, và chúng tôi không cấp hộ chiếu cho người nước ngoài". Cơ quan Di trú thuộc Bộ Nội vụ cũng khi đó cũng tuyên bố  không có báo cáo nào về việc bà Yingluck đã đi vào lãnh thổ nước này trước khi đến Singapore.

Hôm 10-1, Campuchia một lần nữa bác tin cấp hộ chiếu cho bà Yingluck. "Tôi đã được Bộ Nội vụ xác nhận. Họ kiểm tra danh sách được cấp hộ chiếu và không tìm thấy tên bà Yingluck. Tôi nhắc lại rằng không có hộ chiếu nào được tìm thấy trong danh sách", Phnom Penh Post dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Phay Siphan khẳng định. Tướng Mao Chandara, người đứng đầu Tổng cục Căn cước cũng xác nhận, cơ quan chức năng nước này chưa bao giờ cấp hộ chiếu cho bà Yingluck. "Ai lại không biết bà Yingluck mang quốc tịch Thái Lan và từng giữ chức thủ tướng? Làm sao mà bà ấy có thể dùng hộ chiếu Campuchia để đăng ký Cty dưới danh nghĩa công dân Campuchia. Chúng tôi không hiểu gì trong câu chuyện này", ông Mao nhấn mạnh.

Địa chỉ đăng ký của  Cty P.T. Corporation lại đang là văn phòng của Pacific International Capital.   Ảnh: SCMP

Mạng lưới kinh doanh phức tạp

Hồ sơ của P.T. Corporation là một trong số các tài liệu lần đầu tiên được công khai tiết lộ các giao dịch kinh doanh của bà Yingluck sau khi từ bỏ ánh đèn sân khấu để chạy trốn khỏi Thái Lan. Cty có trụ sở tại Hồng Kông này cũng tiết lộ mạng lưới kinh doanh của gia đình Shinawatra. Trong khi bà Yingluck là giám đốc duy nhất của P.T. Corporation, danh sách thành viên sáng lập Cty tại Hồng Kông còn bao gồm một Cty cùng tên nhưng có địa chỉ ở Bangkok. Hai cổ đông chính của P.T. Corporation Thái Lan là Pintongta Shinawatra Kunakornwong và Paetongtarn Shinawatra, hai cháu gái của bà Yingluck và là con gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh trai bà Yingluck.

Một bất ngờ khác là Cty của bà Yingluck không nằm đúng địa chỉ trong hồ sơ hoạt động. Văn phòng của P.T. Corporation đăng ký ở K11 Atelier, Tsim Sha Tsui, một tòa nhà văn phòng cao 66 tầng. Nhưng nơi này lại thuộc một Cty khác mang tên Pacific International Capital. Nhân viên của Pacific International Capital này khẳng định không biết gì về Cty của bà Yingluck hay mối quan hệ với cựu Thủ tướng Thái Lan.

Một trong những giám đốc của Pacific International Capital là Chen Huaidan, từng được biết đến với tên gọi Celine Tang. Chen cũng đang quản lý một Cty bất động sản ở Singapore có tên SingHaiyi Group. Theo thông tin từ trang mạng của Tập đoàn SingHaiyi, Chen làm nhân viên tư pháp tại một tòa án quận ở Sán Đầu trước năm 1995. Bà có bằng cử nhân từ Đại học An ninh Nhân dân Trung Quốc. Bà và chồng, Gordon Tang Yigang, được cho là thân thiết với bà Yingluck, đến nỗi nơi đăng ký cư trú của bà Yingluck là một ngôi nhà sang trọng có tên The Peak được cặp vợ chồng này mua với giá 250 triệu HKD vào năm 2012. Cặp vợ chồng này trước đây được cho là có quan hệ mật thiết với các chính trị gia Mỹ và quyên tặng 1,3 triệu USD thông qua một Cty đăng ký tại Mỹ để hỗ trợ Jeb Bush, con trai của cựu Tổng thống George HW Bush, cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Không rõ P.T. Corporation đang kinh doanh lĩnh vực gì, nhưng chỉ 4 tháng sau khi thành lập Cty, bà Yingluck được bổ nhiệm làm Chủ tịch của Cty Container Quốc tế Sán Đầu (SICT), một nhà điều hành cảng có trụ sở tại Quảng Đông, Trung Quốc. SICT vốn là liên doanh giữa Cty con của Hutchison Port Holdings (HPH) và Cty con của China Merchants Port Group tại Sán Đầu. Tỷ lệ sở hữu của hai bên tại liên doanh SICT lần lượt là 70% và 30%.

Các hồ sơ đăng ký kinh doanh khác còn cho thấy ông Thaksin Shinawatra được bổ nhiệm là giám đốc một Cty viễn thông ở Hồng Kông vào năm 2016. Ông Thaksin cũng đang sống lưu vong sau cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông đăng ký kinh doanh tại Hồng Kông với hộ chiếu của Montenegro. Địa chỉ cư trú của cựu thủ tướng Thái Lan trong hồ sơ là Emirates Hill, một khu dân cư dành cho giới nhà giàu ở thành phố Dubai, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

AN BÌNH

Thái Lan lùi thời điểm bầu cử sang tháng 3

Truyền thông Thái Lan ngày 11-1 dẫn lời Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam khẳng định, cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ được tổ chức chậm nhất là trong tháng 3-2019.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp của ông Wissanu với Ủy ban tổ chức lễ đăng quang để thảo luận về việc tổ chức lễ lên ngôi của Nhà vua Rama X. Trước đó Văn phòng chính phủ Thái Lan cho rằng giai đoạn sau lễ đăng quang là không còn phù hợp để tổ chức bầu cử vào 24-2 như dự kiến. Ông Wissanu cho biết Ủy ban trên sẽ tiếp tục họp vào ngày 26-1 tới đây và ông tin rằng ngày tổng tuyển cử sẽ được công bố trước đó và dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 3-2019.

B.NGÂN