Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bầu cử tại miền núi

Thứ năm, 22/04/2021 20:16

Chúng tôi theo chân Đội Thông tin lưu động của Trung tâm Văn hóa Quảng Nam đang lưu diễn tại các địa phương huyện miền núi Đông Giang (tỉnh Quảng Nam). “Tuyên truyền phải đi trước”, đó là tâm sự chung của anh chị em diễn viên khi lên đường thực hiện công tác thông tin lưu động tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

Đội văn nghệ thị trấn Prao tuyên truyền bầu cử.

Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động tăng cường công tác tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh bằng nhiều hình thức, nhất là tập trung tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình, để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân. Tại huyện miền núi Đông Giang, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình tổ chức biểu diễn lưu động tại các xã Za Hung, Jơ Ngây và thị trấn Prao. Địa điểm tổ chức là tại các Gươl - nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc Cơ Tu nơi đây.

Chương trình tuyên truyền bầu cử với chủ đề “Lá phiếu niềm tin” bao gồm tiểu phẩm kịch thông tin “Vui ngày hội lớn” (kịch bản và dàn dựng: Lê Trung Thùy) và chương trình ca múa nhạc tổng hợp (tốp ca: Ngày vui bầu cử - đơn ca nam: Tôi là thôn trưởng - tam ca nam: Nhanh chân lên! Dậy mà đi - song ca: Lá phiếu cuộc đời) do Đội Thông tin lưu động – Trung tâm Văn hóa Quảng Nam biểu diễn. Đồng thời, chương trình còn có sự tham gia phối hợp của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện Đông Giang và các xã, thị trấn.

 Mỗi đêm diễn, ngoài thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện lòng biết ơn của người Cơ Tu đối với Đảng, Nhà nước; các diễn viên tham gia tiểu phẩm “Vui ngày hội lớn” đã thể hiện trong từng vai diễn với nội dung tuyên truyền về bầu cử, hình thức, cách thức bầu cử cũng như quyền lợi và trách nhiệm của cử tri đối với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp dưới hình thức sân khấu hóa sinh động.

Chị Alăng Thị Líp, dù nhà ở xã Ba nhưng khi nghe tin có đội thông tin lưu động tỉnh về biểu diễn, tuyên truyền bầu cử tại xã Jơ Ngây thì chị đã cùng với bà con rủ nhau đi xem. Chị Líp cho biết: Bà con trên này rất háo hức đến xem văn nghệ, và còn được nghe về bầu cử nữa. Chờ đến ngày bầu cử để lựa chọn những người có đức, có tài bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Bà con mong muốn các đại biểu sẽ mang tiếng nói của đồng bào Cơ Tu đến với Đảng và Nhà nước, giúp đỡ đồng bào ở vùng biên giới nhiều hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng đẹp giàu hơn.

Còn già làng Zơ Răm Vui ở thị trấn Prao thì chia sẻ chân thành: Đồng bào Cơ Tu chúng tôi đã được tuyên truyền về bầu cử nhiều rồi, qua đài truyền thanh của huyện, qua các lần hội họp ở Gươi. Nhưng lần này, được nghe giải thích thêm về nhiều nội dung của bầu cử, kỳ vọng của cử tri với các đại biểu Quốc hội là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới được quan tâm nhiều hơn nữa để phát triển kinh tế, để mỗi người dân ở vùng biên giới là một cột mốc cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ biên cương của Tổ quốc…

Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thật sự là ngày hội của toàn dân, để người dân bầu chọn những người đại diện cho lợi ích chính đáng của mình tại các cơ quan quyền lực cao nhất, đến thời điểm này tất cả các huyện miền núi, vùng biên giới tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành công tác hiệp thương, lựa chọn nhân sự đáp ứng đủ các tiêu chí, tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức niêm yết danh sách cử tri và hướng dẫn thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của đồng bào đối với công tác bầu cử thông qua việc lựa chọn và bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định.

Ông Văn Quý Thành – Giám đốc Trung tâm văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện Đông Giang cho biết: Trung tâm đã xây dựng các chương trình phát thanh bằng tiếng phổ thông và tiếng Cơ Tu để phát qua hệ thống loa truyền thanh được lắp đặt ở các xã, nhằm truyền tải các nội dung về cuộc bầu cử được nhanh chóng. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, hình ảnh trực quan, khẩu hiệu, trên xe thông tin lưu động, tổ chức chiếu phim tại các xã, thị trấn... Nội dung tuyên truyền chủ yếu về ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ công dân, tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...

Đa dạng hóa tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là những nhiệm vụ trọng tâm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, để ngày bầu cử sắp tới thật sự là ngày hội của toàn dân, giúp đồng bào sáng suốt lựa chọn và bầu ra những người vừa có đức, vừa có tài làm người đại diện cho ý chí và nguyện vọng mình tại các cơ quan quyền lực cao nhất từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh tuyên truyền lưu động, các chương trình lưu diễn đã kết hợp biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm, chiếu phim... nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần phong phú và nhận thức của đồng bào về công tác bầu cử.

Thảo Nguyên