Đà Nẵng tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công và gia đình chính sách tiêu biểu
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng (28-3-1930 – 28-3-2025) và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố (29-3-1975 – 29-3-2025), sáng 25-3, TP Đà Nẵng tổ chức chương trình gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công và gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố.
Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, các thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công và gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Bày tỏ lòng tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thân nhân những người có công cách mạng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định: "Đã 50 năm, đất nước chúng ta thống nhất, non sông thu về một mối, chiến tranh cũng đã lùi xa, nhưng Tổ quốc và Nhân dân mãi mãi nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, máu xương của các thế hệ cha anh đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, đất nước được độc lập, Nhân dân được tự do, hạnh phúc. Các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị thân nhân gia đình liệt sĩ hôm nay là những nhân chứng cho thời kỳ bi tráng và hào hùng của dân tộc, những vinh quang chói lọi và cả những mất mát không gì đo đếm được".
Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trong không khí rộn ràng của những ngày tháng 3 lịch sử, thành phố đã triển khai hàng loạt các hoạt động tri ân như: Thăm, tặng quà một số gia đình chính sách; các đồng chí nguyên Đặc khu ủy Quảng Đà tham gia chỉ đạo cuộc giải phóng, thăm các địa phương bạn đã có hỗ trợ, đóng góp trong công cuộc giải phóng Đà Nẵng; ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng Căn cứ cách mạng Quảng Nam - Đà Nẵng thời kháng chiến; hỗ trợ tỉnh Quảng Nam đầu tư tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà tại Hòn Tàu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; thành phố cũng đang chuẩn bị đón các đoàn cựu lực lượng vũ trang trong kháng chiến về thăm lại các chiến trường xưa.
Lãnh đạo thành phố xác định dịp kỷ niệm này là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết của người Đà Nẵng; góp phần giáo dục truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, luôn nhớ đến công lao của đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ quê hương, đất nước. Đồng thời cũng là dịp để giới thiệu về một thành phố trẻ trung, đổi mới, sáng tạo và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước.
"Được gặp mặt các cụ, các bác, các anh các chị, các đồng chí đại biểu tiêu biểu hôm nay, tôi thật sự xúc động và rất vui mừng được thấy sức khoẻ, đời sống của các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh ngày càng được quan tâm chăm sóc chu đáo, và bản thân các đồng chí cũng có nhiều đóng góp tích cực trong cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương Đà Nẵng", đồng chí Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ.
Tại chương trình, các nhân chứng lịch sử là những Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cũng đã có buổi giao lưu với tuổi trẻ thành phố, chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm về một thời hoa lửa, về những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ nhưng cũng rất tự hào.

Trong buổi gặp mặt đầy ý nghĩa, lãnh đạo thành phố đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công và các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Đây là những món quà thay lời tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng dành tặng các mẹ, các anh, những người đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
THANH HOA