Đại hội đảng Cộng hòa, Mỹ: Hỗn loạn vì Donald Trump

Thứ tư, 20/07/2016 10:33

(Cadn.com.vn) - Đảng Cộng hòa - chính đảng bảo thủ ở Mỹ - đang cho thấy sự chia rẽ sâu sắc tại kỳ đại hội đảng này, bắt đầu từ hôm 18-7 (sáng 19-7, giờ Việt Nam) khi phe ủng hộ và phản đối ứng viên Donald Trump không ngừng công kích nhau.

Trung tâm hội nghị ở Cleveland thuộc bang Ohio của Mỹ - nơi diễn ra đại hội của đảng Cộng hòa - trở nên náo loạn khi những người phản đối ứng viên Donald Trump ra khỏi phòng, hô vang khẩu hiệu công kích vị tỷ phú này.

Khoảng 5.000 đại biểu đã tham dự đại hội đảng Cộng  hòa lần này. Tuy nhiên, một số đảng viên cấp cao của đảng này như các cựu Tổng thống George H.W.Bush và George.W.Bush hay ứng viên tổng thống năm 2012 Mitt Romney... đã không tham dự đại hội để bày tỏ phản đối ông Trump.

Đại hội đảng Cộng hòa trở nên hỗn loạn khi nhiều đại biểu la ó phản đối
ứng viên Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Đảo chính” không thành

Theo Reuters, lực lượng chống đối ông Trump tỏ ra bất bình vì cho rằng, đảng của họ sẽ do một người có tư tưởng phân biệt chủng tộc dẫn dắt. Và theo họ, ông Trump không có khả năng đánh bại ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Phe phản đối này yêu cầu thay đổi quy định đề cử để cho phép các đại biểu ủng hộ các ứng cử viên khác thay thế ông Trump. Họ muốn tổ chức một cuộc bỏ phiếu ngay tại đại hội, nhằm ngăn chặn ông Trump trở thành ứng viên chính thức của đảng ra tranh cử tổng thống.

Tuy nhiên, ủy ban quốc gia của đảng bác bỏ yêu cầu này. Theo ủy ban này, nếu một cuộc bỏ phiếu như vậy diễn ra, đó là bằng chứng rõ rệt cho thấy sự mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ đảng này – một điểm trừ nguy hiểm cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Mặc dù nỗ lực “đảo chính” của phe phản đối đã bị dập tắt nhưng hỗn loạn đã nổ ra ngay sau đó. “Toàn bộ hệ thống này đều là lừa đảo để buộc chúng tôi phải bỏ phiếu cho Donald Trump”, Kendal Unruh, một đại biểu từ Colorado giận dữ nói.

Đại hội lần này của đảng Cộng hòa cũng bị phủ bóng bởi những vụ bắn giết mang tính phân biệt chủng tộc khi cảnh sát bắn chết người da màu. Đại hội lần này cũng diễn ra đúng 1 ngày sau vụ nổ súng bắn chết 3 cảnh sát ở thành phố Baton Rouge, một cuộc tấn công có thể là nhằm trả đũa cảnh sát bắn chết người da màu trước đó. Trong ngày đại hội, một vụ xả súng lại xảy ra ở Spalding, bang Illinois khiến 3 người chết.

Sẽ đề cử ông Trump?

Nhiệm vụ chính của đại hội lần này là đề cử ứng viên tổng thống ra tranh cử vào tháng 11 tới. Việc công bố quyết định chọn ứng viên tổng thống (và cả ứng viên phó tổng thống) sẽ được công bố vào ngày họp cuối cùng (ngày 21-7, giờ địa phương).

Tỷ phú Trump hiện nay là ứng viên duy nhất của đảng này, và cũng đã giành được đa số phiếu đại biểu ủng hộ trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Ông Trump đang nỗ lực tìm kiếm vị thế một ứng viên của pháp luật và trật tự, theo tiếng vang chiến dịch tranh cử thành công của ứng viên đảng Cộng hòa Richard Nixon năm 1968. Vấn đề đặt ra là cái tên Donald Trump đang gây chia rẽ nội bộ đảng này gay gắt.  Mặc dù vậy, hầu hết giới phân tích đều cho rằng, ông Trump cuối cùng cũng sẽ được đề cử trở thành ứng viên của đảng này. Hiện nay, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan – quan chức cấp cao nhất của đảng Cộng hòa – vẫn nhất trí ủng hộ ông Trump vì sự đoàn kết của đảng. Ông Trump hiện cũng được hơn 1.500 đại biểu cam kết ủng hộ, nhiều hơn mức cần thiết là 1.237 số đại biểu.

Tại đại hội này, hình ảnh gây tranh cãi của ông Trump được làm dịu phần nào nhờ bài phát biểu 15 phút của vợ ông, bà Melania Trump. Trong bài phát biểu chính trị đầu tiên của mình, bà Melania ca ngợi chồng mình là một nhà lãnh đạo tài năng, từ bi và là người duy nhất có thể đoàn kết, chứ không phải là gây chia rẽ, đất nước nếu được bầu vào Nhà Trắng. Nhưng hiện lại bùng lên nhiều nghi vấn “người phụ nữ trung tâm” trong ngày đầu tiên của đại hội đảng Cộng hòa đạo văn một phần bài phát biểu của đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Khả Anh