Đắk Nông chỉ đạo thành lập các đội bắt chó, mèo thả rông để phòng, chống bệnh dại

Thứ tư, 05/06/2024 11:38

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có công văn gửi Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố yêu cầu tăng cường các biện pháp, giải pháp để phòng, chống bệnh dại, trong bối cảnh Đắk Nông là tỉnh có nguy cơ cao về bệnh dại trên người tại khu vực Tây Nguyên.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Sở Y tế rà soát, kiện toàn các điểm tiêm phòng dại, đảm bảo mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 điểm tiêm vaccine phòng, chống bệnh dại, huyết thanh kháng dại với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực; giao UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện quản lý chó, mèo, thống kê số hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo; chỉ đạo xử lý triệt để tình trạng chó thả rông trên từng địa bàn cấp xã; thành lập đội bắt chó, mèo thả rông, không rõ chủ, nghi mắc bệnh dại và xử lý, tiêu hủy theo quy định. Đồng thời kịp thời chia sẻ thông tin để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và vận động người dân kịp thời đến cơ sở y tế để khám, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại. Công tác truyền thông phải đồng bộ, hiệu quả và mang tính lan tỏa, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Gần đây, tại nhiều địa phương tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do mắc bệnh dại sau khi bị chó, mèo cắn. Công tác phòng, chống bệnh dại vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tập quán nuôi chó, mèo thả rông của người dân cùng với ý thức chủ quan của một bộ phận không nhỏ người dân đối với loại dịch bệnh nguy hiểm này, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, kinh tế - xã hội chậm phát triển.

Hưng Thịnh