Đằng sau việc ông Biden chưa chọn nhân sự Bộ trưởng Quốc phòng

Thứ năm, 03/12/2020 14:37

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã giới thiệu phần lớn nội các an ninh quốc gia của mình, nhưng chưa bao giờ đả động đến nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong bối cảnh có những câu hỏi đặt ra về việc liệu ông có chọn chuyên gia quốc phòng lâu năm, bà Michele Flournoy vào vị trí này hay không.

Bà Michele Flournoy, khi đó là Thứ trưởng Quốc phòng, nói chuyện với Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng James Cartwright trước khi điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện về việc phòng thủ tên lửa vào ngày 1-10-2009.   Ảnh: VOX

Ông Biden được chờ đợi sẽ có một bước đi lịch sử - lựa chọn người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Lầu Năm Góc, xóa bỏ một trong những rào cản cuối cùng còn lại với nữ giới tại cơ quan lãnh đạo quân đội Mỹ. Bà Flournoy hiện được coi ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế điều hành cơ quan an ninh lớn nhất quốc gia này, với việc ông Biden thường xuyên được nhắc đến khả năng bà sẽ là nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên. Viễn cảnh này càng được nói đến nhiều khi trong một sự kiện quan trọng ở Delaware tuần trước, ông Biden đã công bố các lựa chọn cho vị trí ngoại trưởng, giám đốc tình báo, Bộ trưởng an ninh nội địa và Đại sứ LHQ, cũng như cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng nhưng “bỏ sót” nhân sự bộ trưởng quốc phòng.

Ông Biden vẫn chưa đưa ra quyết định và bà Flournoy vẫn đang rất nỗ lực cho công việc, Reuters dẫn các nguồn tin thân cận cho biết. Trong khi đó, Kori Schake, một cựu quan chức an ninh quốc gia trong chính quyền cựu Tổng thống George Bush, hiện làm việc tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho biết: “Bà Flournoy sẽ là một lựa chọn chắc chắn cho vai trò Bộ trưởng Quốc phòng. Bà ấy là một lãnh đạo giỏi, hiểu rõ Lầu Năm Góc và các vấn đề, có một chương trình nghị sự vừa phù hợp với nền tảng quốc phòng, vừa có khả năng cải thiện nó”.

Sự nghiệp của bà Flournoy tại Lầu Năm Góc bắt đầu từ dưới thời chính quyền của Tổng thống Bill Clinton, nơi bà từng là Phó trợ lý chính của Bộ trưởng Quốc phòng về chiến lược và giảm thiểu mối đe dọa. Sau đó bà làm Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về chiến lược. Tiếp đó, Flournoy trải qua vài năm làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS).

Bà nổi tiếng khi trở thành người sáng lập và đứng đầu Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS), một tổ chức tư vấn lưỡng đảng tập trung vào tương lai của an ninh quốc gia. Quyết định thành lập CNAS, đã nâng cao ảnh hưởng của bà Flournoy trong cộng đồng quốc phòng và giúp bà có được vị trí trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống Obama tại Bộ Quốc phòng. Năm 2009, bà Flournoy được bổ nhiệm ghế Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách và được nhiều người coi là nhân vật dân sự quyền lực số 3 tại Bộ này. Với vị trí đó, bà giúp soạn thảo các kế hoạch cho cuộc chiến tranh Iraq và Afghansitan, được coi là một nhân vật thúc đẩy quan trọng cho chiến lược chống nổi dậy. Năm 2014, bà Flournoy được coi là lựa chọn hàng đầu của chính quyền Tổng thống Obama để thay thế ông Chuck Hagel làm Bộ trưởng quốc phòng, nhưng bà đã xin rút tên do một số vấn đề gia đình.

Theo giới quan sát, bà Flournoy hiện có quan điểm chính sách trung tâm phù hợp với hầu hết nền tảng an ninh quốc gia của ông Biden, mặc dù hai người bất đồng về các khía cạnh của cuộc chiến Afghanistan khi bà là quan chức Lầu Năm Góc cấp cao trong chính quyền Tổng thống Obama và ông Biden là Phó Tổng thống. Năm 2016, ông Biden khi đó là Phó Tổng thống đã đưa ra một tuyên bố quan trọng tại sự kiện của CNAS, bà Flournoy đã giới thiệu ông Biden, ca ngợi ông là một bộ óc an ninh quốc gia và nhấn mạnh mối quan hệ giữa đội ngũ của ông tại Nhà Trắng với CNAS. Về phần mình, ông Biden tiết lộ một bí mật trong thế giới quân sự: đó là bà Flournoy đã nằm trong danh sách ứng viên, để trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm ghế Bộ trưởng Quốc phòng nếu cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đắc cử Tổng thống (trong cuộc bầu cử 2016).

Tuy nhiên, theo một báo cáo trên Politico, một ứng viên sáng giá khác cho vị trí người đứng đầu Lầu Năm Góc là Jeh Johnson, cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa dưới thời ông Obama, người có thể trở thành Bộ trưởng Quốc phòng da màu đầu tiên nếu được bổ nhiệm vào vị trí này. Các quan chức thân cận của bà Flournoy cho rằng, ông Biden chưa đưa ra lựa chọn do mong muốn tìm nhân vật giỏi chuyên môn và đa dạng. Nhưng họ cũng thừa nhận rằng chưa có quyết định nào được đưa ra.

KHẢ ANH