Đánh bom kinh hoàng ở Ankara: Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đảng người Kurd Syria

Thứ sáu, 19/02/2016 10:03

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18-2 cáo buộc lực lượng của đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria (PYD) tiến hành vụ đánh bom kinh hoàng ở thủ đô Ankara vào tối 17-2. Tuy nhiên, PYD bác bỏ cáo buộc này.

Theo BBC, Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 9 nghi phạm liên quan đồng thời tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ. “Ankara sẽ không ngần ngại sử dụng quyền lợi để tự vệ bất cứ lúc nào, bất kỳ đâu và trong bất kỳ trường hợp nào”, Tổng thống Recep Erdogan tuyên bố. Tổng thống Erdogan hủy chuyến công du đến Azerbaijan, trong khi Thủ tướng Ahmet Davutoglu cũng hủy chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ. Tối 17-2, chiếc xe chứa đầy thuốc nổ đã phát nổ đúng lúc xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đi qua khiến ít nhất 28 người chết và 61 người bị thương. Một vụ nổ khác xảy ra cùng lúc đó, phá hủy tòa nhà ở Trung tâm văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ gần thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Hiện chưa rõ hai vụ nổ này có liên quan hay không và cũng chưa có một nhóm nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công.

Lực lượng an ninh ngày 18-2 điều tra hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AP

T.Khanh