Đánh bom rung chuyển Kabul

Thứ năm, 01/06/2017 11:11

(Cadn.com.vn) - Ít nhất 80 người chết, hơn 350 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết làm rung chuyển khu ngoại giao được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt ở thủ đô Kabul của Afghanistan trong giờ cao điểm sáng 31-5.

Theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan, Najib Danish, vụ nổ xảy ra gần giao lộ đông đúc ở quận Wazir Akbar Khan, vào giờ cao điểm khi các con đường ở Kabul đầy người đi làm. Đây là khu vực an toàn nhất của Kabul, với các đại sứ quán nước ngoài được bảo vệ bởi hàng chục bức tường cao và các cơ quan chính phủ được cảnh sát và lực lượng an ninh canh giữ. Đại sứ quán Đức, Bộ Ngoại giao và Cung điện Tổng thống cũng như các đại sứ quán Anh, Canada, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran… đều nằm trong khu vực.

Theo phát ngôn viên của Bộ Y tế Ismail Kawasi hầu hết số người thương vong là dân thường, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Sức công phá của vụ đánh bom lớn đến mức làm rung chuyển một khu vực rộng lớn của thành phố. Nhiều xe cộ bốc cháy. Cửa sổ của các cửa hàng, nhà hàng và các tòa nhà trong bán kính 1km từ khu vực xảy ra vụ nổ bị vỡ toang. Bộ Nội vụ Afghanistan ra tuyên bố "lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố". Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cũng mạnh mẽ lên án vụ tấn công.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ tấn công. Ảnh: AP

Nhắm vào đại sứ quán các nước?

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy Đại sứ quán Đức và một số đại sứ quán khác nằm trong khu vực bị phá hủy trong vụ nổ.

Đám khói khổng lồ bao phủ Kabul. Tiếng la hét, tiếng còi báo động vang khắp thủ đô của Afghanistan. Người đi đường đưa những người bị thương khỏi xe trong khi nhiều người khác nằm gần đó, máu chảy đầy mặt. Ngay sau vụ nổ, tất cả các con đường ở Wazir Akbar Khan bị lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa và trực thăng được triển khai trên khu vực lân cận.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết vụ tấn công nằm trong "vùng lân cận" của đại sứ quán nước này, khiến 1 nhân viên đại sứ quán bị thương và 1 nhân viên an ninh Afghanistan tại Đại sứ quán thiệt mạng. Đại sứ quán Ấn Độ thông báo họ cũng bị thiệt hại nhưng không có thương vong. Đại sứ quán Mỹ cho biết "một thiết bị kích nổ lớn đã được phát hiện ở gần biên giới phía nam của khu vực ngoại giao", nhưng "đại sứ quán Mỹ dường như không phải là mục tiêu của vụ nổ".

Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo "vụ nổ đã gây thiệt hại nhà ở của một số nhân viên ngoại giao Pakistan sống trong vùng lân cận gần đó, và khiến một số người bị thương nhẹ".

Ai thực hiện?

Taliban nhanh chóng tuyên bố phủ nhận đứng sau vụ việc này. Người phát ngôn Taliban, Zabihullah Mujahid, cho biết, các chiến binh của phong trào này không liên quan và đồng thời lên án những cuộc tấn công gây ra thương vong cho dân thường.

Tuy nhiên, Taliban và IS vẫn là những nghi phạm chính. Tháng trước, Taliban tuyên bố sẽ tăng cường các vụ tấn công Mùa Xuân với mục tiêu chính là các lực lượng nước ngoài bằng nhiều cách: tấn công du kích, tấn công từ bên trong và tấn công liều chết. IS từng tuyên bố đứng sau vụ đánh bom tự sát nhằm vào đoàn xe NATO ở Kabul hồi đầu tháng này khiến ít nhất 8 thường dân thiệt mạng.

Vụ tấn công lần này lại đặt ra vấn đề an ninh cho quốc gia Nam Á này. Hơn 1/3 lãnh thổ Afghanistan hiện nay được cho là nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ. Mỹ hiện có khoảng 8.400 quân ở Afghanistan, cùng với 5.000 quân khác từ các đồng minh NATO.

An Bình