Dấu chấm hết cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên?

Thứ bảy, 17/08/2019 11:32

Triều Tiên ngày 16-8 tiếp tục phóng 2 tên lửa ra biển Nhật Bản, không lâu sau khi tuyên bố sẽ không bao giờ ngồi vào bàn đàm phán với Hàn Quốc thêm lần nào nữa, động thái được coi là phá hủy tất cả những nỗ lực gần đây nhằm mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa vào ngày 16-8.   Ảnh: Yonhap

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Tiều Tiên phóng 2 vật thể từ thị trấn Tongchon ở tỉnh Kangwon lần lượt vào khoảng 8 giờ 01 và 8 giờ 16 sáng 16-8 (giờ địa phương). Theo JCS, cả hai vật thể này đã bay xa khoảng 230km và đạt độ cao tối đa 30km cùng tốc độ tối đa khoảng Mach 6,1. Tuy nhiên, JCS chưa công bố đánh giá cụ thể về loại vật thể bay này. “Quân đội đang giám sát tình hình trong trường hợp có thêm các vật thể tiếp tục được phóng ra. Quân đội cũng đã trong tư thế sẵn sàng”, thông báo của JCS viết.

Trả đũa các cuộc tập trận Mỹ - Hàn

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hồi cuối tháng 6 đã gặp nhau lần 3 ở khu phi quân sự tại biên giới liên Triều và đồng ý khởi động lại đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triền Tiên sau 4 tháng gián đoạn. Tuy nhiên, từ đó tới nay, Bình Nhưỡng đã liên tiếp thực hiện các vụ phóng tên lửa, tuyên bố rằng đây là động thái nhằm vào việc Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung với nhau. Triều Tiên gọi đây là hành vi “diễn tập cho chiến tranh”, làm trái với cam kết mà ông Kim và ông Trump đã đồng ý thực hiện tại cuộc gặp thượng đỉnh lần 1 diễn ra hồi năm ngoái tại Singapore.

Quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên đã xấu đi sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp lên án Seoul về việc tập trận chung với Washington. Hôm  15-8, phát biểu trong sự kiện kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết sẽ tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán với quốc gia láng giềng và hướng tới mục tiêu thống nhất 2 miền bán đảo vào năm 2045. Tuy nhiên, Triều Tiên đã từ chối lời đề nghị này và nói rằng họ sẽ không bao giờ đàm phán với Hàn Quốc, chỉ trích các vụ tập trận Seoul thực hiện với Mỹ là hành vi thù địch. Người phát ngôn của Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên nhấn mạnh: “Chúng tôi không có gì để thảo luận thêm với chính quyền Hàn Quốc và chúng tôi không muốn ngồi vào bàn đàm phán với Seoul thêm lần nào nữa”. Quan chức này nói thêm rằng Hàn Quốc đã “ảo tưởng” khi nghĩ rằng các cuộc đối thoại liên Triều sẽ nối lại sau khi cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn kết thúc. Người phát ngôn này để ngỏ khả năng Triều Tiên sẽ đàm phán với Mỹ, nói về cuộc đối thoại sắp tới giữa hai nước, song cảnh báo rằng sẽ không có chỗ cho Hàn Quốc.

Đây là lần thứ sáu kể từ cuối tháng trước Triều Tiên tiến hành phóng các vật thể bay. Hôm 10-8 vừa qua, Triều Tiên đã phóng hai vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thử các vũ khí dẫn đường chiến thuật mới hôm 25-7, phóng thử hai hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt cỡ lớn mới phát triển, lần lượt vào các ngày 31-7 và 2-8, và một vụ hôm 6-8 được cho là thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Kêu gọi ngừng khiêu khích

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày  16-8 đã chỉ trích việc Triều Tiên công kích phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in là không phù hợp với tinh thần của Tuyên bố chung Panmunjom và Tuyên bố Bình Nhưỡng đạt được giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên trước đó. Hơn thế, điều này còn không giúp ích gì cho sự phát triển quan hệ liên Triều. Về việc Bình Nhưỡng bày tỏ không muốn đối thoại liên Triều, ông Kim khẳng định Hàn Quốc vẫn giữ lập trường nhất quán về việc tuân thủ tuyệt đối Tuyên bố chung Bình Nhưỡng và Tuyên bố chung Panmunjom. Đồng thời, kêu gọi Bình Nhưỡng ủng hộ tích cực cho những nỗ lực xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và phát triển quan hệ liên Triều.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cùng ngày kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ phóng tên lửa, bày tỏ quan ngại rằng những hành động như thế của Bình Nhưỡng sẽ làm leo thang căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Seoul nhất trí duy trì tình trạng phòng thủ vững chắc để đối phó với bất kỳ tình huống quân sự nào thông qua cuộc tập trận chỉ huy chung giữa Hàn Quốc và Mỹ về chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến.

Các đảng cầm quyền và đối lập của Hàn Quốc cũng đưa ra tuyên bố bày tỏ lấy làm tiếc về vụ phóng vật thể bay mới nhất của Triều Tiên. Các đảng này coi vụ phóng tên lửa sáng 16-8 của Bình Nhưỡng là hành động khiêu khích quân sự mới nhất. Ông Lee Hae-sik, người phát ngôn của đảng Dân chủ cho rằng: “Phản ứng của Triều Tiên có thể đe dọa những nỗ lực vì hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và không hỗ trợ cho hòa bình ở Đông Á, chứ đừng nói đến hòa bình toàn cầu”.      

THÚY NGỌC