Dấu chấm hết

Thứ bảy, 26/10/2013 12:30

(Cadn.com.vn) - Đúng như dự đoán, Tòa án Tối cao (TATC) tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc ngày 25-10 chính thức bác bỏ đơn kháng cáo của chính trị gia bị thất sủng Bạc Hy Lai, tức là giữ nguyên mức án tù chung thân với các cáo buộc biển thủ công quỹ, nhận hối lộ và lạm quyền dành cho ông này.

Có thể nói, bản án này hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông Bạc, và giúp kết thúc vụ bê bối chính trị nghiêm trọng nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Bởi lẽ, theo luật Trung Quốc, một khi đơn kháng cáo bị bác bỏ, TATC sẽ không xem xét lại sự việc này một lần nào nữa.

Chỉ có một trường hợp đặc biệt, mà khó có thể xảy ra, là vị cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh này có thể gửi “đơn thỉnh cầu” lên TATC tại Bắc Kinh. Vấn đề đặt ra là quá trình này rất phức tạp và những lá đơn như vậy cũng sẽ bị bác bỏ trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh đang nóng lòng muốn nhanh kết thúc vụ bê bối chính trị đã khiến họ bẽ mặt này. Ngoài ra, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đang dồn sức cho một hội nghị trung ương đảng vào tháng tới nhằm thúc đẩy cải cách kinh tế, vốn cần hỗ trợ lớn từ 200 thành viên ưu tú của Trung ương đảng.

Ông Bạc bị Tòa án Trung cấp thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông kết án tù chung thân hồi tháng 9. Ông Bạc sau đó gửi đơn kháng cáo và TATC tại tỉnh Sơn Đông chấp nhận xem xét đơn của ông. Việc Tòa án xét xử sớm và nhanh chóng như thế này cho thấy rõ mong muốn giải quyết nhanh vấn đề này của Bắc Kinh. Có lẽ cũng ý thức được bản án không thể thay đổi dành cho mình và ông Bạc im lặng nghe bản tuyên cáo với một nụ cười nhẹ mang vẻ bất cần và chịu đựng. Người ta cũng cho rằng, ông Bạc sẽ không kháng án vì nếu là án tử thì khả năng được TATC Bắc Kinh xem xét sẽ cao hơn, trong khi vị chính trị gia này chỉ nhận mức án chung thân.

Vị chính trị gia từng là ngôi sao đang lên này sẽ được đưa trở lại nhà tù Qincheng, phía bắc Bắc Kinh, nơi các thành viên của tầng lớp thượng lưu bị giam giữ, và rất có thể sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại thêm một lần nào nữa, mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng, ông có thể sớm được tha, vì vấn đề sức khỏe.          

Thanh Văn