Dấu hiệu tích cực

Thứ tư, 13/05/2015 08:48

(Cadn.com.vn) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 12-5 đã có mặt tại khu nghỉ mát Sochi của Nga, tham gia các cuộc đàm phán nhằm giải bài toán xung đột ở Ukraine.

Ông John Kerry có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm đầu tiên đến Nga kể từ khi bùng nổ cuộc khủng hoảng ở Ukraine vào tháng 3-2014 này. Phát ngôn viên Điện Kremlin gọi chuyến thăm này là "bước tiến tích cực" và cho biết các nhà lãnh đạo Nga đã chuẩn bị cho các cuộc thảo luận "rộng rãi". Ông Kerry cũng gặp gỡ người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại khu nghỉ mát bên bờ Biển Đen này.

Các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra với Iran, xung đột Syria và hàng loạt vấn đề song phương và khu vực cũng được đưa ra thảo luận trong các cuộc gặp của ông Kerry với Tổng thống Putin và người đồng cấp Lavrov. Tuy nhiên, cuộc nội chiến Ukraine mới là trọng tâm của các cuộc họp như thế này.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đẩy mối quan hệ giữa Washington và Moscow đến bờ vực thẳm. Mọi việc càng tồi tệ khi Mỹ và đồng minh Châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề chống Moscow nhằm phản đối việc bán đảo Crimea sáp nhập về với Nga và các cáo buộc Điện Kremlin can thiệp quân sự vào cuộc xung đột ở đông Ukraine. Phương Tây cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy ở miền đông Ukraine và điều quân đội đến đây.

Hôm 12-5, Phó chỉ huy Chiến dịch chống khủng bố (ATO) tại Donbass, ông Fedichev Valentin cho biết hiện tại khu vực này có khoảng 9.000 binh sĩ Nga. Theo ông, tên lửa chiến thuật Tochka-U-4 cũng đã xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine từ mùa hè 2014, song chưa có xác nhận việc sử dụng các tên lửa này chống lại lực lượng Ukraine. Ngoài ra, ông này khẳng định, lực lượng nổi dậy được trang bị hơn 700 xe tăng. Tuy nhiên, Nga luôn bác bỏ những cáo buộc như thế này. Trong tuyên bố chắc chắn đưa ra hồi tháng 4, Tổng thống Putin từng khẳng định "không có binh sĩ Nga nào ở Ukraine".

Chuyến thăm của ông Kerry diễn ra 2 ngày sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel đến Nga, tham dự một buổi lễ đặt vòng hoa tại Moscow để tưởng niệm các chiến sĩ Nga hy sinh trong Thế chiến II. Tại cuộc họp báo chung với ông Putin, bà Merkel cũng chỉ trích Moscow cho rằng, sự sáp nhập Crimea gây ra "bước thụt lùi nghiêm trọng trong mối quan hệ của chúng ta".

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng, chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry đến Nga sẽ nhằm mục đích bình thường hóa quan hệ song phương, giúp ổn định toàn cầu. Nhưng Moscow cũng đổ lỗi Washington đang nỗ lực "cô lập Nga" trong khi thúc đẩy các đồng minh làm theo.

Dù chuyến thăm của ông Kerry mang theo nhiều tín hiệu tích cực, nhưng với những khoảng cách chưa thể lấp đầy này, giới phân tích cho rằng các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn khá phức tạp và khó có thể đạt tiến triển.

Thanh Văn