CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TP ĐÀ NẴNG LÂN THỨ XXII:

Đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình trọng điểm

Thứ tư, 26/08/2020 12:37

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công hàng loạt công trình trọng điểm, Đà Nẵng cũng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khởi công một số công trình mới để chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 sắp diễn ra.

Khu đất sẽ triển khai xây dựng Công viên phần mềm số 2.

Trong 8 công trình cam kết hoàn thành trong năm 2020 để chào mừng các ngày lễ lớn hiện đã hoàn thành 3 công trình gồm: Tuyến đường 45m (khớp nối giao thông khu vực phía Nam đường Nguyễn Văn Thoại) và Tuyến đường 45m (đoạn từ đường Ngô Thì Sỹ đến đường Phan Tứ); Trụ sở làm việc BQL Khu công nghệ cao; Nhà ở công nhân KCN Hòa Cầm (giai đoạn 1). 3 công trình sẽ hoàn thành trong năm 2020 gồm: Dự án Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 2)  hoàn thành tháng 9-2020; Dự án Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn hoàn thành tháng 12-2020; Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (hoàn thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2) vào tháng 12-2020. 2 công trình còn lại gồm: Khu Ký túc xá tập trung phía Tây và phía Tây mở rộng TP thuộc Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh đang vướng 73 hồ sơ giải tỏa; Công viên APEC mở rộng do điều chỉnh phương án kiến trúc nên chưa khởi công.

Sau hơn 20 ngày phải tạm dừng, hiện nhiều công trình trọng điểm của Đà Nẵng đã được thi công trở lại trong điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch. Ghi nhận tại nhiều công trường như đường vành đai phía Tây 2, đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, đường DT 601 mở rộng, đường và cầu qua sông Cổ Cò… nhịp độ xây lắp dần trở lại, nhà thầu tranh thủ đẩy nhanh tiến độ. Phần lớn các công trình này đều nằm xa khu dân cư, sử dụng máy móc để thi công vì thế đảm bảo được yêu cầu phòng dịch.

Tuy vậy, khó khăn lớn nhất với các dự án này vẫn là thiếu mặt bằng. Cụ thể, tại công trường đường vành đai phía Tây 2 hiện mới có 182/1.724 hồ sơ bàn giao mặt bằng, nhà thầu tranh thủ thi công ở các vị trí đã có mặt bằng. Tại công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò đã có 105/107 hồ sơ bàn giao mặt bằng, nhà thầu đang thi công nền đường, cống thoát nước, mố A1, A2 của cầu. Cả 2 công trình này đều thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông TP có tổng vốn đầu tư 1.427 tỷ đồng, được khởi công tháng 3 vừa qua.

Dự án mở rộng Công viên APEC (ảnh) tổng vốn đầu tư 759 tỷ đồng sẽ được khởi công trong thời gian tới.

Tương tự, công trình Nhà máy nước Hòa Liên tổng vốn 1.170 tỷ đồng hiện đã khởi công nhiều hạng mục như  Đập dâng, Trạm bơm nước thô, Tuyến ống cấp nước thô, nhà máy xử lý nước... và nhà thầu đang sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ thi công.  Hiện tại, khu vực hạng mục Nhà máy xử lý nước đã có 188/200 hồ sơ đất bàn giao mặt bằng, khu vực đập dâng và trạm bơm nước thô ở thôn Nam Mỹ (Hòa Bắc) đã có 6/8 hồ sơ bàn giao, khu vực lòng hồ đập dâng Nam Mỹ đã có 12/141 hồ sơ bàn giao mặt bằng. Riêng tuyến ống nước thô đoạn qua xã Hòa Liên (179 hồ sơ), Hòa Bắc (122 hồ sơ) hiện Ban GPMB H. Hòa Vang đang ưu tiên xử lý, đến ngày 30-8 này có thể bàn giao thi công.

Ngoài tăng tốc tiến độ các công trình trọng điểm đang thi công, Đà Nẵng cũng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để sớm khởi công nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP sắp tới. Nổi bật như dự án mở rộng vườn tượng APEC với tổng vốn đầu tư hơn 759 tỷ đồng, diện tích hơn 8,6 ngàn m2, mục đích để tạo điểm nhấn kiến trúc phía Tây cầu Rồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội. Điểm nhấn chính của công trình là khu trung tâm công viên với hệ kết cấu mái vòm rộng, phía dưới là không gian sinh hoạt cộng đồng, bên cạnh là khu để xe, không gian nghỉ ngơi, bán hàng lưu niệm, khu thông tin du lịch…

Hiện công trình đã chọn được nhà thầu, Sở Xây dựng đang thẩm định hồ sơ thiết kế. Kế tiếp là Khu công viên phần mềm số 2 có tổng vốn đầu tư 799 tỷ đồng được xây dựng tại khu đất rộng hơn 24,4 ngàn m2 đường Như Nguyệt, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu. Hiện đơn vị tư vấn đã hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công- dự toán, đã hoàn thành hồ sơ gửi thẩm tra. TP đã chỉ đạo các đơn vị đảm bảo thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình, phê duyệt trước ngày 30-8 để tiến hành khởi công đúng tiến độ vào tháng 10-2020. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển lĩnh vực CNTT, một trong những mũi nhọn kinh tế quan trọng của TP.

Cũng nằm trong nhóm các công trình khởi công dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ TP sắp tới còn có dự án Mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng phục vụ nghiên cứu phát triển vùng Nam Trung Bộ; Dự án tuyến ống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành, tổng mức đầu tư 444 tỷ đồng, hiện đang lựa chọn nhà thầu thi công, đảm bảo khởi công trong tháng 9-2020; Dự án Trạm trung chuyển rác thải khu vực đường Lê Thanh Nghị tổng vốn 172 tỷ đồng hiện đã ký kết hợp đồng với liên danh nhà thầu Seen - Samco, thời gian thực hiện 299 ngày; Dự án Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ giai đoạn 2 (hiện giai đoạn 1 đang hoàn thành thi công san nền, 2 nhà điều hành, 14 bể chứa, tường rào). Tổng vốn đầu tư CCN Cẩm Lệ 155 tỷ đồng.

Theo ông Trần Phước Sơn- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, tình hình dịch bệnh gần đây khiến nhiều công trình phải tạm dừng thi công đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công cũng như giải ngân vốn các dự án trọng điểm. Chưa kể, thủ tục đầu tư phải qua nhiều khâu, lấy ý kiến của nhiều cơ quan; những vướng mắc, bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng kéo dài... đều ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn. Từ thực tế đó, thời gian tới, ông Sơn cho rằng, các chủ đầu tư, quản lý dự án cần đôn đốc nhà thầu tăng ca, tăng nhân lực, đẩy nhanh thi công ở các vị trí có mặt bằng.

Riêng Chủ tịch Hội đồng GPMB các quận huyện cần đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. TP sẽ kịp thời điều chuyển vốn các công trình không triển khai hoặc chậm triển khai, không có khả năng giải ngân để bổ sung cho các công trình quyết toán, các công trình có khả năng giải ngân cao… Có thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ như vậy thì mới đẩy nhanh được tiến độ các công trình trọng điểm, sớm khởi công các công trình mới, góp phần nâng cao giá trị giải ngân vốn đầu tư công.

HẢI QUỲNH