Đề nghị truy tố 2 cựu Bộ trưởng liên quan vụ Việt Á

Thứ sáu, 18/08/2023 20:13
Với quan điểm ''không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai'', sau hơn một năm điều tra, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 100 bị can liên quan vụ án, phong tỏa kê biên hơn 1.700 tỷ đồng.
2 cựu Bộ trưởng: Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long
2 cựu Bộ trưởng: Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 38 bị can về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các bộ ngành, địa phương liên quan.

Trong số 38 bị can, có 3 người từng là Ủy viên Trung ương Đảng gồm: ông Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ), ông Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) và ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế).

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Thanh Long về tội “Nhận hối lộ”; ông Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trong vụ án này, bị can Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc bị xác định đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài KH-CN cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Tại Bộ Y tế, bị can Nguyễn Thanh Long bị xác định đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương Kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Ngoài ra, còn có ông Nguyễn Văn Trịnh (trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ), nhiều vụ trưởng, vụ phó cấp bộ; cán bộ UBND hoặc Tỉnh ủy; lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế, cán bộ CDC của 24 tỉnh, thành phố. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng thuộc Bộ Quốc phòng cũng đã khởi tố một số sĩ quan quân đội để xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhằm thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, thu lợi khoảng 4.000 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Việt Á khai đã chi "hoa hồng" cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, chặn giao dịch, sổ tiết kiệm… tạm giữ tổng cộng khoảng 1.700 tỷ đồng trong vụ án này.

Trước đó, “đại án” này khởi đầu từ ngày 17/12/2021, khi cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) và ông Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", sau hơn một năm điều tra, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 100 bị can tại gần 30 địa phương, đơn vị, phong tỏa kê biên hơn 1.700 tỷ đồng.

Theo CAO