"Đêm đại tiệc" cho Trump và Clinton

Thứ hai, 22/02/2016 09:36

(Cadn.com.vn) - Đêm 20-2 (sáng 21-2, giờ Việt Nam) trở thành đêm không ngủ của những người ủng hộ hai ứng cử viên sáng giá của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton.

Bởi không nằm ngoài dự đoán, cả hai đã giành chiến thắng mang tính quyết định trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang Nam Carolina và của đảng Dân chủ tại bang Nevada theo hình thức bỏ phiếu kín. Và điều mà người ta quan tâm hơn cả là ông Trump đã có chiến thắng cách biệt lớn so với các đối thủ trong khi bà H.Clinton chỉ giành thắng lợi sít sao tại Nevada, nơi bà được dự báo sẽ giành chiến thắng cách biệt ở mức hai con số.

Ông trùm bất động sản Trump dễ dàng đánh bại đối thủ lớn là Thượng nghị sĩ  Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Trong đó số phiếu được kiểm, ông Trump dẫn đầu với 33,89% số phiếu ủng hộ, còn Thượng nghị sĩ Ted Cruz được 22,12%. Đây là chiến thắng thứ hai của ông Trump, một kết quả cho thấy sự chán nản của cử tri đối với chính trị truyền thống. Bởi thực tế, vị tỷ phú hiếu chiến này thậm chí giành chiến thắng sau "cuộc chiến" với Đức giáo hoàng Francis - người cho rằng, ông Trump "không phải là người theo đạo Kitô giáo", khiến ông Trump ngày càng được đánh giá là ứng viên số 1 của đảng Cộng hòa.

Ứng viên Trump cán đích chiến thắng trong bối cảnh cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush tuyên bố từ bỏ cuộc đua giành tấm vé duy nhất của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8-11 tới, chấm dứt giấc mơ trở thành một "Tổng thống Bush thứ 3" sau cha và anh trai. Lý do từ bỏ cuộc đua của ông Bush là quá rõ ràng sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ bỏ phiếu kín của đảng Cộng hòa tại bang Nam Carolina cho thấy, tỷ lệ ủng hộ giành cho ông Bush ở mức quá thấp.

Trong khi đó, ở phía đảng Dân chủ, ứng viên số 1 H.Clinton đánh bại đối thủ mạnh mẽ đến từ bang Nevada, ông Bernie Sanders. Theo đó, cựu đệ nhất phu nhân dẫn đầu với 52,6% số phiếu trong khi ông Sanders có 47,4%. Chiến thắng sít sao này cho thấy cuộc đua của đảng Dân chủ có thể kéo dài và khốc liệt hơn khi ứng viên Sanders, 74 tuổi, đã có màn trình diễn mạnh mẽ tại một bang có đa số dân là người thiểu số này.

Tuy vậy, chiến thắng lần này đủ để tạo đà giúp bà tiến vào vòng bầu cử tiếp theo ở Nam Carolina vào ngày 27-2 tới, nơi mà các cuộc thăm dò cho thấy, vị chính trị gia kỳ cựu này sẽ tiếp tục giành chiến thắng. Chiến thắng của bà H.Clinton cũng phần nào làm giảm bớt những lo lắng của những người ủng hộ về sức mạnh tranh cử của nữ ngoại trưởng này trong bối cảnh cuộc đua của đảng Dân chủ đang chuyển sang trạng thái đa dạng hơn tại những khu vực đa sắc tộc hơn - những nơi mà ông Sanders có cơ hội tranh thủ sự ủng hộ của các cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha.

Thanh Văn