Đến lượt tuyển Olympic xông trận

Thứ năm, 14/09/2023 07:59
Ngay sau Vòng loại U23 châu Á 2024 kết thúc, 11 cầu thủ U23 Việt Nam tạm chia tay HLV Philippe Troussier để tái ngộ HLV Hoàng Anh Tuấn cho mục tiêu quan trọng sắp tới - ASIAD 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc.
Nhiều cầu thủ vừa dự vòng loại U23 châu Á (ảnh) chưa kịp nghỉ ngơi đã lao vào trận tuyến ASIAD 19.
Nhiều cầu thủ vừa dự vòng loại U23 châu Á (ảnh) chưa kịp nghỉ ngơi đã lao vào trận tuyến ASIAD 19.

11 cầu thủ U23 Việt Nam vừa thi đấu ở Vòng loại U23 châu Á 2024 đã lập tức hội quân cùng đội tuyển Olympic Việt Nam và ra sân tập ngay hôm qua, tại Hà Nội. Được HLV Hoàng Anh Tuấn “chấm” là thủ môn Cao Văn Bình (SLNA); các hậu vệ Nguyễn Đức Phú (PVF-CAND), Phan Tuấn Tài, Nguyễn Hồng Phúc (Viettel), Võ Minh Trọng (Đồng Tháp), Nguyễn Đức Anh (Hà Nội); tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam); tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Bình Dương), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND). Cộng với 11 gương mặt đã tập trung từ hôm 7-9 (trừ Nguyễn Công Phương của Viettel) là thủ môn Đỗ Sỹ Huy, Quan Văn Chuẩn (Hà Nội); hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Trần Nam Hải (SLNA), Nguyễn Mạnh Hưng (Viettel); tiền vệ Nguyễn Đức Việt (HAGL), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Đinh Xuân Tiến (SLNA); 3 tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Võ Nguyên Hoàng (Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Việt (HAGL). Như vậy, trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 22 thành viên. Trong số này, 2 cầu thủ quá 23 tuổi là Nhâm Mạnh Dũng và Đỗ Sỹ Huy, 5 cầu thủ trong đội hình chính của HLV Troussier xây dựng tại vòng loại U.23 châu Á là Tuấn Tài, Minh Trọng, Đức Phú, Thanh Nhàn và Thái Sơn, 11 cầu thủ vừa cùng HLV Hoàng Anh Tuấn vô địch U.23 Đông Nam Á tại Thái Lan là Văn Chuẩn, Văn Khang, Quốc Việt, Vĩ Hào, Xuân Tiến, Hồng Phúc, Đức Việt, Nam Hải, Lê Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Phi Hoàng.

Từ lực lượng này, giới chuyên môn tin tưởng nhà cầm quân người Khánh Hòa sẽ không mất quá nhiều thời gian để kết nối các cầu thủ, thành tập thể mạnh đủ sức chiến đấu tại ASIAD 19. Theo kế hoạch, Olympic Việt Nam sẽ tập 3-4 buổi, đến 16-9 đội sẽ lên đường bay đi Hàng Châu (Trung Quốc). Mục tiêu của thầy trò ở ASIAD 19 không đặt nặng về thành tích, bởi rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của Olympic Iran, Olympic Saudi Arabia, trong khi môn bóng đá nam ASIAD 19 chỉ chọn 12 đội nhất nhì 6 bảng và 4 đội thứ 3 có thành tích tốt vào vòng 2 thi đấu loại trực tiếp.

Olympic Việt Nam từng vào bán kết dưới thời HLV Park Hang-seo ở kỳ Asiad 18, nhưng trong bối cảnh rơi vào bảng đấu nhẹ hơn so với kỳ đại hội lần thứ 19 này. Tuy khó, nhưng chắc chắn thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn muốn tiến sâu, ngoài cơ hội được cọ xát với những đối thủ chất lượng để tìm ra những nhân tố mới cho các đội tuyển của HLV Troussier. Một trong những mục tiêu khả quan nhất là phải thắng đậm đối thủ được đánh giá thấp hơn là Olympic Mông Cổ, sau đó toan tính từng trận với Olympic Iran, Olympic Saudi Arabia.

Khó khăn với HLV Hoàng Anh Tuấn lúc này là quỹ thời gian quá ít ỏi. Cũng may là trước đó, Olympic Việt Nam đã có thời gian gắn bó với nhau trong quãng đường khá dài, từ vòng loại U20 châu Á 2023 cho đến VCK U20 châu Á 2023, giải U23 Đông Nam Á 2023 và phần nào đó là vòng loại U23 châu Á 2024. Hy vọng, những khoảng thời gian hội ngộ cùng nhau ấy sẽ là “chất kết dính” để Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục chơi nhuần nhuyễn, tạo nên một cỗ máy vận hành trơn tru.

B.Đ