Đẹp và “không đẹp”

Thứ bảy, 03/08/2013 09:21

(Cadn.com.vn) - Trong lúc nhiều người mỉm cười khi số phận 40 ngày bị treo lơ lửng của Snowden kết thúc “có hậu”, Mỹ lại có những phản ứng rất gay gắt khi “kẻ bán đứng” Nhà Trắng được Điện Kremlin cấp quy chế tị nạn trong vòng 1 năm.

Mặc dù cả hai đều mong muốn và hạn chế đến mức thấp nhất tác động của vụ việc đến mối quan hệ song phương, nhưng ai cũng thấy rõ, vụ việc chắc chắn sẽ khiến Nga-Mỹ phải dè chừng nhau trong mọi việc. Người ta dự báo “sự suy giảm đáng kể” trong quan hệ giữa Moscow và Washington. Nhà Trắng hiện bày tỏ sự thất vọng trước hành động của Điện Kremlin, hành động mà Mỹ cho rằng như một “trận chiến đánh úp” sau khi họ liên tiếp dùng mọi cách để “hòa hoãn”.

Vì thế, Washington cũng không ngại ngần ám chỉ khả năng Tổng thống Barack Obama có thể sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G-20), dự kiến diễn ra tại Moscow vào tháng 9 tới. Nhà Trắng cũng tỏ ra hờn dỗi khi một nguồn tin cấp cao của Mỹ tiết lộ, các cuộc thảo luận cấp cao giữa Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel với những người đồng cấp Nga, dự kiến diễn ra vào tuần tới, “hiện vẫn chưa chắc chắn”.

 Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Robert Menendez cũng cảnh báo, quyết định của Nga là “một sự thụt lùi” đối với quan hệ Washington- Moscow. Còn Thượng nghị sĩ Mỹ Charles Schumer cũng hối thúc Tổng thống Barack Obama “phản đòn” trước động thái trên của Moscow. Theo ông này, nước Nga đâm sau lưng Mỹ và mỗi ngày Snowden được phép tự do là lại thêm cú xoáy sâu khác.

Trong khi đó, người dân Mỹ, vốn luôn chỉ coi Snowden như một người tố giác chứ không phải là một kẻ phản bội, cũng có cái nhìn khác hơn. Họ nói rằng, mọi suy nghĩ tích cực dần biết mất sau khi Snowden chấp nhận tị nạn ở Nga.

Tuy nhiên, điều Mỹ cần lúc này là “một cái đầu nguội” để giải quyết vấn đề chứ không nên nóng nảy “trả đòn”, để rồi họ lại phải rước họa.

Thanh Văn