Đi tìm hòa bình cho Israel-Palestine

Thứ hai, 16/01/2017 09:22

(Cadn.com.vn) - Palestine ủng hộ hội nghị hòa bình cho Trung Đông diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp, trong khi Israel phản đối vì cho rằng, bàn đàm phán lần này chỉ “vô ích” và càng đẩy hòa bình ra xa khu vực này.

Bàn đàm phán hòa bình Israel-Palestine bị đình trệ do kế hoạch xây dựng khu định cư
của Israel ở Jerusalem và Bờ Tây. Ảnh: AFP

Trước những lo ngại về nguy cơ bùng nổ bạo lực mới ở khu vực Trung Đông, hơn 70 nhà ngoại giao đến từ các nước trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ, nhóm họp tại thủ đô Paris của Pháp trong ngày 15-1 nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột dai dẳng giữa Palestine và Israel.

Nhiệm vụ của các nhà ngoại giao ở Paris là hồi sinh tiến trình hòa bình Israel-Palestine đang hấp hối, và thậm chí có thể sẽ bị “bức tử” nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump - sau khi lên nắm quyền - quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho rằng, “Giải pháp 2 nhà nước - Palestine và Israel - là “tuyệt đối cần thiết hơn bao giờ hết” để giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài này.

Hội nghị này, diễn ra chỉ vài ngày trước thềm nhậm chức của ông Trump, rõ ràng muốn gửi thông điệp mạnh mẽ đến Tổng thống tương lai của Mỹ và cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng, phần lớn thế giới mong muốn hòa bình cho Israel-Palestine và coi giải pháp 2 nhà nước là cách tốt nhất để đạt được điều này.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là cả Israel lẫn Palestine đều không cử đại diện tham gia hội nghị lần này. Và không có nhân vật nào của chính quyền sắp nhậm chức của ông Trump tham dự. Thậm chí, Thủ tướng Israel chỉ trích hội nghị này là “lừa đảo” nhằm chống lại nhà nước Do Thái. Nhà lãnh đạo của quốc gia Do Thái này còn cảnh báo hội nghị quốc tế Paris là “vô ích” khi muốn làm hồi sinh tiến trình hòa bình Israel-Palestine.

 “Hội nghị nhóm họp ở Paris là hội nghị phù phiếm”, ông Netanyahu nói tại cuộc họp nội các hàng tuần ở Jerusalem đồng thời cho rằng, đây là đòn phối hợp giữa Pháp và Palestine nhằm áp đặt lên Israel các điều kiện  vốn không tương xứng với những lợi ích quốc gia của nước ông. Ngược lại, Palestine hoan nghênh hội nghị này, trong đó nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của thế giới cho một giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua.

Những nỗ lực hòa bình cho Israel-Palestine rơi vào bế tắc kể từ tháng 4-2014 do nhiều vấn đề, nhất là việc xây dựng khu định cư của Israel ở Jerusalem và Bờ Tây. Trước thềm diễn ra hội nghị Paris, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cảnh báo, căng thẳng có thể sục sôi lần nữa và hòa bình khu vực sẽ bị chôn vùi nếu ông Trump quyết định chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Tại hội nghị, Ngoại trưởng nước chủ nhà Jean-Marc Ayrault cũng nói rằng, nếu Tổng thống đắc cử Trump thực hiện kế hoạch chuyển đại sứ quán Mỹ như tuyên bố, điều này sẽ gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Ngoại trưởng Ayrault bày tỏ tin tưởng, ông Trump sẽ không làm như tuyên bố trong chiến dịch tranh cử. “Khi là tổng thống Mỹ, bạn không thể đưa ra quan điểm ngoan cố và đơn phương như vậy mà cần cố gắng kiến tạo các điều kiện cho hòa bình”, ông Ayrault nói tại hội nghị.

Israel chiếm đông Jerusalem trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sau đó sáp nhập khu vực này thành lãnh thổ của họ, động thái không được quốc tế công nhận. Mỹ và hầu hết các nước thành viên LHQ không công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và cho đến nay, hiện trạng của thành phố thánh địa này chính là một trong những vấn đề gai góc nhất trên con đường đi tìm hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài Israel-Palestine.

Khả Anh