Dịch COVID-19: Nepal trở thành tâm dịch tiếp theo?

Thứ năm, 06/05/2021 11:18

Nepal vừa ghi nhận số bệnh nhân mắc COVID-19 mới theo ngày cao kỷ lục từ đầu dịch đến nay. Ngay tại thủ đô Kathmandu, thi thể nạn nhân COVID-19 bị hỏa thiêu ngay ngoài trời vì lò hỏa táng hết chỗ.

Thi thể các ca tử vong do COVID-19 được hỏa thiêu tạm ở bờ sông Bagmati.  Ảnh: Reuters

Ấn Độ "thu nhỏ"

Nếu đầu tháng 3, mỗi ngày Nepal chỉ ghi nhận chưa đầy 100 ca/ngày thì hiện giờ quốc gia Châu Á này ghi nhận hàng nghìn ca mỗi ngày. Theo thông báo của Bộ Y tế và dân cư Nepal ngày 5-5, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 55 ca tử vong và 7.660 ca nhiễm mới, tiếp tục là các mức tăng cao nhất từ trước nay tại nước này. Hiện số bệnh nhân COVID-19 ở Nepal là hơn 351.000 người, trong đó hơn 3.400 người đã tử vong.

Số người mắc Covid-19 tăng nhanh khiến hệ thống bệnh viện của Nepal rơi vào tình trạng quá tải. Bộ trưởng Y tế Hridayesh Tripathi cảnh báo: "Hệ thống y tế của chúng ta không thể cầm cự được nếu dịch duy trì mức độ bùng phát như hiện nay". Các bác sĩ ở Nepal đã cảnh báo đất nước đang đối mặt với một làn sóng COVID-19 tàn phá tương tự như nước láng giềng Ấn Độ. Các huyện biên giới đã báo cáo một sự gia tăng đáng báo động về ca bệnh và tình trạng thiếu giường bệnh và ô-xy. Tại quận Banke của Nepal, giáp biên giới Ấn Độ, các bác sĩ tại bệnh viện Bheri cho biết ở đây đang trở thành một "Ấn Độ thu nhỏ" khi dịch COVID-19 lây lan ngoài tầm kiểm soát. "Tình hình vượt quá tầm kiểm soát. Chúng tôi đang ở trong tình trạng bất lực", Bác sĩ tư vấn Rajan Pandey của bệnh viện cho biết. "Chúng tôi thiếu nhân lực điều dưỡng trong bệnh viện". Trong 2 tuần qua, 80 nhân viên bệnh viện Bheri đã dương tính với COVID-19.

Thủ đô Kathmandu đã rơi vào tình trạng phong tỏa 2 tuần khi Bộ trưởng Y tế Hridayesh Tripathi cảnh báo một làn sóng thứ 2 "dễ lây lan hơn, gây chết người nhiều hơn" đang ập đến. Nói với tờ Nepal Times, ông Tripathi cho biết hệ thống chăm sóc y tế của đất nước "không thể ngăn được đại dịch". "Các ca bệnh đang tăng nhanh đến mức hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước không thể đối phó. Chúng tôi yêu cầu tất cả người dân phải thận trọng", một tuyên bố chính phủ cảnh báo. Nhiều bác sĩ và chuyên gia y tế tin rằng biến thể B.1.617 mới được phát hiện ở Ấn Độ đã lây lan sang Nepal và là nguyên nhân cho sự gia tăng số ca mắc gần đây. Với tốc độ truyền bệnh nhanh chóng, biến thể này có khả năng tấn công các bệnh nhân trẻ tuổi và thậm chí là trẻ em, tương tự như tình hình ở Ấn Độ. 

Thủ tướng K P Oli tuần trước tuyên bố, tất cả bệnh viện công và tư quy mô lớn cũng như các trường y sẽ được chuyển thành các trung tâm chuyên điều trị COVID-19, trong khi các bệnh viện nhỏ để điều trị các bệnh nhân khác. Các bệnh viện lớn cũng sẽ xây dựng các nhà máy sản xuất ô-xy riêng. Ngoài ra, quân đội Nepal sẽ bổ sung thêm 1.000 giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 ở các tỉnh. Các trung tâm huấn luyện cũng được chuyển thành các trung tâm cách ly.

Trước tình hình bùng phát nghiêm trọng hiện nay, Bộ Y tế Nepal đã khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội. Nhiều địa phương của Nepal cũng bắt đầu phong tỏa, hạn chế người dân đi lại, chỉ cho phép ra ngoài khi có nhu cầu cấp bách về y tế hoặc mua sắm nhu yếu phẩm. Người phát ngôn chính phủ Nepal Parvat Gurung cho hay, Nepal quyết định ngừng tất cả các chuyến bay nội địa kể từ đêm 3-5, và các chuyến bay quốc tế từ đêm 5-5.

Nhà hỏa táng quá tải

Liên tiếp những ngày gần đây, Nepal đều ghi nhận số người tử vong do Covid-19 ở mức 2 con số. Số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tăng nhanh khiến các bệnh viện và nhà hỏa táng bắt đầu quá tải. Quân đội Nepal chịu trách nhiệm hỏa thiêu hoặc chôn cất hầu hết nạn nhân tử vong vì COVID-19. Những ngày gần đây, họ bắt đầu dựng và sử dụng các lò hỏa thiêu tạm ở bờ sông Bagmati, khu vực Pashupati vì các nhà hỏa táng đều đã quá tải. Tại nhà hỏa táng Pashupatinath ở thủ đô Kathmandu, để hỏa thiêu một thi thể mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Nếu hoạt động 24/24, nhà hỏa táng này cũng chỉ hỏa thiêu được khoảng 16 thi thể mỗi ngày. "Trước giờ, các nạn nhân COVID-19 vẫn được hỏa thiêu tại nhà hỏa táng để tránh nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên, trong tuần này, mỗi ngày quân đội phải hỏa táng 30 thi thể, vượt quá công suất của nhà hỏa táng", phát ngôn viên quân đội Nepal Santosh Ballav Paudyal cho hay.

AN BÌNH

Ấn Độ thêm 3.780 ca tử vong do COVID-19

Một ngày sau khi trở thành quốc gia thứ hai có số ca mắc COVID-19 vượt 20 triệu ca chỉ sau Mỹ, ngày 5-5, Ấn Độ lại ghi nhận số ca tử vong mới cao kỷ lục là 3.780 ca, nâng số bệnh nhân không qua khỏi vì COVID-19 tại nước này lên 226.188 người.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 382.315 ca mắc, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 20.665.148 ca. Đây cũng là ngày thứ 14 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới. Trong ngày 5-5, hai chuyến tàu tốc hành vận chuyển ô-xy y tế đã đến thủ đô New Delhi để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Tới nay, đã có hơn 25 chuyến tàu vận chuyển ô-xy y tế đến các khu vực khác nhau trên cả nước. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới vẫn tiếp tục hỗ trợ Ấn Độ vượt qua cuộc khủng hoảng này.