"Điểm nóng" Kiev trong ngày giao tranh thứ 4 ở Ukraine

Thứ hai, 28/02/2022 07:00

Giao tranh tại Ukraine tiếp tục lan rộng ở nhiều khu vực trên toàn đất nước và rất căng thẳng, trong đó điểm nóng hiện nay là thủ đô Kiev. Quân Nga được cho là tiến công trên nhiều hướng vào thành phố và đã chiếm được sân bay Hostomel, ngoại ô Kiev. Một số lãnh đạo châu Âu đang lo cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine có thể sẽ kéo dài.

Phương tiện quân sự của Ukraine tại vùng Donetsk. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Nga nối lại chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sau khi phía Kiev vẫn từ chối yêu cầu đàm phán để hạ nhiệt.

Hãng thông tấn RIA ngày 26-2 (giờ địa phương) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tất cả các đơn vị của nước này tại Ukraine đã nhận được lệnh nối lại chiến dịch quân sự đặc biệt từ mọi hướng sau khi tạm dừng hôm 25-2. Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng việc tạm dừng được thực hiện để chuẩn bị cho khả năng đàm phán giữa Moscow và Kiev, nhưng hoạt động quân sự được nối lại sau khi phía Ukraine từ chối đàm phán. Tuy nhiên, phía Ukraine cùng ngày đã bác bỏ các thông tin cho rằng nước này từ chối đàm phán ngừng bắn với Nga, nhưng khẳng định Kiev không sẵn sàng chấp nhận các điều kiện của Moscow.

Binh sĩ Ukraine bên một xe quân sự bị phá hủy tại Kiev, ngày 26-2. Ảnh: AP

Thế giằng co ở Kiev

Kể từ ngày 24-2 đến nay, quân đội Nga đã kiểm soát một bộ phận đáng kể lãnh thổ Ukraine. Tuy vậy, họ gần như chưa chiếm được các thành phố lớn - bao gồm thủ đô Kiev hay Kharkiv - thành phố lớn thứ hai đất nước. Trong khi đó, giới chức quốc phòng Mỹ, Anh cho rằng đà tấn công của Nga chậm lại do những khó khăn về hậu cần và vấp phải sự kháng cự của các lực lượng Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 27-2 khẳng định chiến dịch tấn công của các lực lượng nước này chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự, không gây tổn hại cho các cơ sở hạ tầng dân sự và xã hội tại Ukraine.

Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Igor Konashenkov cho biết kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine, các lực lượng Nga đã tiêu diệt 975 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Ông Konashenkov tái khẳng định rằng, quân đội Nga dùng mọi biện pháp để bảo đảm an toàn của dân thường. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự, và Moscow hoàn toàn không có ý định chiếm đóng Ukraine. Cũng theo ông Konashenkov, trong 24 giờ qua, các lực lượng của Nga phong tỏa hoàn toàn hai thành phố Kherson và Berdyansk ở phía Nam Ukraine. Ông cho biết thêm, tổng cộng 471 quân nhân Ukraine đã bị bắt giữ sẽ được trả tự do sau khi hoàn thành một số thủ tục giấy tờ. Về phía Ukraine, chính quyền thủ đô Kiev thông báo, thành phố này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Ukraine.

Tổng thống Ukraine lập quân đoàn nước ngoài

Trong khi Nga tuyên bố chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine chỉ tấn công các cơ sở quân sự và không nhắm mục tiêu tới cơ sở dân sự và dân thường, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 27-2 cáo buộc Nga đang ném bom vào các khu dân cư tại Ukraine.

Guardian dẫn lời ông tuyên bố: "Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi giải phóng đất nước". "Đêm qua ở Ukraine thật tàn khốc, một lần nữa lại nổ súng, bắn phá các khu dân cư, các cơ sở hạ tầng dân sự", ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã "bắn rocket và tên lửa vào toàn bộ thành phố mà ở đó chưa có và chưa từng có bất kỳ cơ sở hạ tầng quân sự nào".

Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi người dân trên khắp thế giới tham gia cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự của Nga. "Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang phát biểu trước tất cả công dân trên thế giới, những người bạn của Ukraine, hòa bình và dân chủ. Bất cứ ai muốn tham gia bảo vệ Ukraine, châu Âu và thế giới đều có thể đến và sát cánh chiến đấu cùng người Ukraine chống lại Nga", tuyên bố cho biết. Tuyên bố cũng cho biết, theo quy định về nghĩa vụ quân sự trong lực lượng vũ trang Ukraine, người nước ngoài có quyền tham gia lực lượng vũ trang Ukraine để thực hiện nghĩa vụ quân sự trên cơ sở tự nguyện.

"Một đơn vị riêng biệt có tên gọi Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ Lãnh thổ Ukraine đang được thành lập gồm những người nước ngoài. Không có đóng góp nào lớn hơn mà bạn có thể thực hiện vì hòa bình", thông báo cho biết.

 Người tị nạn từ Ukraine sang Moldova, ngày 26-2. Ảnh: AP

Mối lo xung đột kéo dài

Giao tranh tại Ukraine tiếp tục lan rộng ở nhiều khu vực trên toàn đất nước và rất căng thẳng trong khi đó, một số lãnh đạo châu Âu đang lo cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine có thể sẽ kéo dài.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nhiều thành phố của Ukraine đang bị tấn công, từ Chernihiv, Sumy, Kharkiv cho tới các thành phố ở miền nam Ukraine và thủ đô Kiev. Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã chiếm được Melitopol - thành phố khoảng 150.000 dân thuộc vùng Zaporizhzhya, đông nam Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến và máy bay để tấn công các mục tiêu quân sự Ukraine. Trong khi đó, ông Myhailo Podoliak, cố vấn của tổng thống Ukraine, cho biết trong sáng 26-2, lực lượng Nga đã tìm cách chuyển tối đa thiết bị quân sự vào Kiev, song tình hình ở vùng ngoại ô thủ đô và khu vực lân cận đang được kiểm soát.

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga hôm 27-2 cho biết Tổng thống Zelensky đã rời thủ đô Kiev và đến thành phố Lviv. Trước đó, Washington Post dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao thạo nguồn tin của Mỹ cho biết, chính phủ Mỹ đã đề nghị sơ tán Tổng thống Zelensky khỏi Kiev. Tuy nhiên, trong các bài phát biểu được phát qua video, ông Zelensky luôn khẳng định sẽ ở lại Kiev và gia đình ông cũng vậy.

KHẢ ANH