Diễn biến vụ cá chết bất thường ở miền Trung: Liên tục cập nhật chất lượng nước biển

Thứ năm, 05/05/2016 08:18

(Cadn.com.vn) - Ngày 4-5, các thông tin mới nhất do Trung tâm Kỹ thuật môi trường Đà Nẵng cập nhật cho thấy, kết quả phân tích chất lượng nước biển ven bờ Đà Nẵng vẫn an toàn, đảm bảo yêu cầu phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước.

Công bố các điểm quan trắc nước biển

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN&MT, Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường) đã có Công văn số 271 hướng dẫn việc lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu nước biển ven bờ gửi 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế về hướng dẫn chi tiết thống nhất quy trình lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu nước biển ven bờ. 

Công văn nêu rõ: Về địa điểm quan trắc được lấy mẫu ở các bãi tắm, trong phạm vi cách bờ không quá 1,5 km, nằm cách độ sâu cách mặt nước từ 0,3 m đến 0,5 m.

Tỉnh Hà Tĩnh có 6 điểm quan trắc phân tích chất lượng nước biển ven bờ là Bãi tắm Xuân Thành; Bãi tắm Xuân Hải; Bãi tắm Thạch Hải; Bãi tắm Thiên Cầm; Bãi tắm Kỳ Ninh; Bãi tắm Mũi Đao.

Tỉnh Quảng Bình tại 4 điểm: Bãi tắm Vũng Chùa, Quảng Đông, Quảng Trạch; Bãi tắm Đá Nhảy, Thanh Trạch, Bố Trạch; Bãi tắm Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới; Bãi tắm Hải Ninh, xã Hải Ninh, H. Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Trị có 3 điểm quan trắc: Mũi Si, thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh; Bãi tắm Gio Hải, xã Gio Hải, Gio Ninh; Bãi tắm Mỹ Thủy, xã Hải An, Hải Lăng.

Tỉnh TT-Huế tại 9 điểm: Cửa biển Lăng Cô; Bãi tắm Lăng Cô; Bãi tắm Cảnh Dương; Cửa biển Vinh Hiền; Bãi tắm Vinh Thanh; Bãi tắm Thuận An; Cửa biển Thuận An; Bãi tắm Quảng Ngạn; Bãi tắm xã Điền Lộc. 

Thời điểm quan trắc 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều.

Biên Thùy

Biển Đà Nẵng vẫn an toàn

Kết quả quan trắc, đo đạc chất lượng nước biển mới nhất được thực hiện tại 8 vị trí dọc theo các bãi biển Đà Nẵng, cách bờ 100m, độ sâu 4m tập trung vào các chỉ số pH, DO (lượng oxy hòa tan trong nước), TSS (tổng chất rắn lơ lửng), NH­­4+N (Amoni), Cr6+ (Crom 6), Cd (Cadimi), Cu (đồng), Pb (Chì).

Theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, việc lấy mẫu quan trắc, đo đạc chất lượng nước biển ven bờ và tại các bãi tắm trên địa bàn TP được tiến hành hàng ngày và công bố công khai trên trang web của Trung tâm Kỹ thuật môi trường Đà Nẵng. Để đảm bảo chất lượng hải sản, an toàn cho người tiêu dùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản giao Sở NN&PTNT phối hợp cùng các Sở Công Thương, Y tế, TN&MT, BCH BĐBP khẩn trương hướng dẫn ngư dân vùng khai thác hải sản, quản lý chặt các phương tiện đánh bắt hải sản, bảo đảm việc đánh bắt được tiến hành ở các vùng biển không có nghi ngờ về ô nhiễm nguồn nước.

Bên cạnh đó, ngành chức năng phải xác lập quy định, quy trình để quản lý chặt chẽ các nguồn hải sản nhập vào Đà Nẵng đảm bảo vệ sinh tuyệt đối, lập thủ tục cần thiết để xác nhận sản phẩm an toàn cho các cơ sở khai thác, thu mua, chế biến hải sản trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trong buổi ăn trưa của ngày làm việc đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ, lãnh đạo thành phố cán bộ, nhân viên đang làm việc tại tòa nhà Trung tâm hành chính đã sử dụng các món ăn có nguồn gốc từ hải sản. Việc làm này như lời khẳng định hải sản được tiêu thụ tại Đà Nẵng an toàn đồng thời góp phần chia sẻ những khó khăn với ngư dân, tiểu thương.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, các kết quả xét nghiệm chất lượng nước biển trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn, hải sản do ngư dân khai thác không vượt mức giới hạn cho phép theo quy định của Bộ Y tế thì cần được sử dụng bình thường.

Quầy muối của chị Phương (chợ Túy Loan) còn hơn 400kg muối đóng bao.

Chợ không thiếu muối

Liên quan đến vụ cá chết bất thường ở miền Trung, ngày 3-5, bạn đọc Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh, thời gian gần đây, người dân vùng ven TP Đà Nẵng đổ xô đi mua muối về dự trữ do có tin đồn nước biển bị nhiễm bẩn. Muối hiện giờ là muối đã sản xuất từ trước nên có thể yên tâm dùng, nhưng thời gian đến liệu muối sản xuất từ nước biển đang bị nhiễm bẩn có chắc được an toàn. Thậm chí nhiều quầy hàng ở chợ Túy Loan (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) hết muối bán cho người tiêu dùng...

Từ thông tin trên, sáng 4-5, P.V đã có buổi “dạo chợ” cùng với BQL chợ Túy Loan để làm rõ vấn đề này. Theo anh Tán Văn Quang - Tổ trưởng tổ quản lý, bảo vệ chợ Túy Loan, hiện nay trong chợ có 12 quầy kinh doanh tạp hóa, bán các loại gia vị. Tại thời điểm có mặt, chúng tôi thấy quầy nào, quầy nấy đều có đủ loại muối tinh đóng bao, muối hầm, muối hạt. Quầy nhiều thì 20-30kg, quầy ít như quầy chị Nguyễn Thị Lan cũng còn 12 gói muối tinh loại 0,5kg với giá bán 3.000 đồng/gói, muối hạt còn hơn 5kg giá bán 3.000 đồng/kg.

Lý giải về nguyên nhân thiếu muối sáng 3-5, chị Đặng Thị Phương - đại lý cung cấp muối ngay tại chợ cho biết, phần do nghỉ lễ kéo dài, phần thì nhiều tiểu thương ở TP Huế vào mua nên mới xảy ra trường hợp khan hiếm muối. Sau khi liên hệ, chiều cùng ngày, xe Cty Muối Đà Nẵng vận chuyển lên gần 1 tấn muối đóng bao, sau khi phân phối lại cho các quầy bán lẻ, chị vẫn còn hơn 400kg. “Không thiếu muối đâu mà các anh lo”, chị Phương khẳng định... Tất cả, việc mua bán ở chợ diễn ra bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện người dân mua muối nhiều về dự trữ.

Ông Nguyễn Chất - Phó trưởng Phòng Công Thương H. Hòa Vang, Trưởng ban điều hành, quản lý các chợ trên địa bàn huyện xác nhận, thời gian qua, các thông tin đại chúng về việc cá biển chết hàng loạt ở các tỉnh phía Bắc đã ảnh hưởng một phần tâm lý của người tiêu dùng trong việc sử dụng thực phẩm an toàn. Nếu như ở địa phương khác đã diễn ra trường hợp người dân mua muối về dự trữ vì lo ngại muối ăn sẽ bị khan hiếm, thì ở các chợ trên địa bàn huyện cho đến thời điểm này lại chưa xảy ra tình trạng đó. Còn quá trình sản xuất muối “sạch” sau này như thế nào thì trách nhiệm thuộc về các ngành chủ quản... Bên cạnh đó, sau khi được TP tuyên truyền vận động, từ ngày 4-5, các quầy bán cá biển ở các chợ không còn cảnh đìu hiu như trước nữa, tâm lý người mua trở lại bình thường khiến tiểu thương càng thêm phấn khởi.

C.Khanh – A.Dương