“Điều bất ngờ tháng 10” của Triều Tiên

Thứ năm, 27/02/2020 10:33

Các kế hoạch của Triều Tiên vẫn chưa rõ ràng trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng, gây ảnh hưởng đến nhiều hoạt động ở nước này.

Triều Tiên, giống như các nước ở Đông Bắc Á đang chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 dù nước này xác nhận chưa có trường hợp nào nhiễm bệnh cho đến nay. Trong khi đó, mặc dù năm 2019 kết thúc với một giai điệu đáng ngại liên quan đến các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, các hoạt động quân sự của Bình Nhưỡng vẫn còn khiêm tốn. Chẳng hạn như thực tế cho thấy không có cuộc diễu hành nào diễn ra vào ngày 8-2 (ngày thành lập Quân đội Triều Tiên Hàn Quốc). Kể từ hai lần thử nghiệm động cơ nhiên liệu lỏng không xác định vào tháng 12, Triều Tiên không thực hiện bất kỳ cuộc thử nghiệm lớn nào.

Nhưng ngay cả khi Covid-19 chiếm phần lớn sự chú ý của lãnh đạo Triều Tiên, gần đây, Bình Nhưỡng vẫn nỗ lực phát triển các hệ thống mới. Ông Kim Jong-un, sau tất cả, đã nói rằng, “thế giới sẽ sớm thấy một vũ khí chiến lược mới”, trong thông điệp tại hội nghị lần thứ năm của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên vào những ngày cuối cùng của năm 2019. Một bài xã luận gần đây trên tờ báo của đảng này Rodong Sinmun đã phần nào gợi những gì có thể là chỉ thị thời hạn mới từ ông Kim Jong-un trong năm nay.

Theo bản tóm tắt, bài xã luận của Rodong Sinmun đã kêu gọi các nhà khoa học của nước này tập trung thực hiện một “cuộc tấn công đột phá” và chiến thắng trên tất cả các mặt trận. Đáng chú ý nhất là bài xã luận kêu gọi các nhà khoa học và kỹ thuật viên của thành phố tôn vinh “Lễ hội tháng 10 vĩ đại” bằng những chiến thắng về khoa học dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ tối cao Kim Jong-un. “Lễ hội tháng 10” được nói đến ở đây là ngày lễ 10-10 – ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên, sẽ kỷ niệm 75 năm thành lập vào năm nay. Với điều kiện dịch Covid-19 được kiểm soát vào thời điểm đó, Triều Tiên có thể tổ chức một cuộc diễu hành quân sự lớn hoặc các hoạt động quân sự khác như phóng vệ tinh, tên lửa.

Cho đến nay, vẫn chưa có điều gì chắc chắn về những hoạt động tháng 10 của Triều Tiên. Ví dụ, nếu Mỹ và Hàn Quốc tổ chức các cuộc tập trận quân sự lớn vào mùa xuân hoặc mùa hè, như họ đã làm trong những năm qua, Triều Tiên có thể cảm thấy bắt buộc phải đáp trả, có thể đẩy nhanh những hoạt động của mình. Nhưng tháng 10 cũng có thời điểm quan trọng - bầu cử Mỹ. Ông Kim Jong-Un có thể xem những tuần trước cuộc bầu cử ở Mỹ là thời điểm thích hợp để đưa tên mình vào chương trình nghị sự chính trị của Mỹ. Năm 2016, Kim Jong-un giám sát vụ phóng tên lửa đạn đạo Musudan chỉ vài giờ trước cuộc tranh luận tổng tuyển cử lần thứ ba giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump.

THANH VĂN