Điều gì chờ đợi ông Trump - Kim ở thượng đỉnh lần 2?

Thứ tư, 27/02/2019 10:02

Chi tiết cụ thể về hội nghị thượng đỉnh hiện chưa được tiết lộ, nhưng phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói với các phóng viên đi cùng trên chiếc Air Force One rằng, hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp riêng vào ngày 27-2, sau đó sẽ ăn tối cùng nhau. Lần này, cả hai sẽ có thời gian gặp gỡ lâu hơn hội nghị lần 1 tại Singapore để giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc.

Sáng 26-2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Việt Nam sau cuộc hành trình dài hơn 4.000km, bắt đầu chuyến công du đến Việt Nam và sau đó tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Hà Nội với Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh thế giới đang tìm kiếm tiến bộ cụ thể về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên đến thăm Việt Nam kể từ khi sau chuyến thăm của ông nội Kim Nhật Thành vào năm 1964. Chuyến tàu chở nhà lãnh đạo này đã vào ga Đồng Đăng của Việt Nam vào lúc 8 giờ 13 phút. An ninh được thắt chặt tuyệt đối với rất nhiều binh sĩ và cảnh sát được vũ trang nghiêm ngặt bảo vệ địa điểm này.

Ông Kim Jong-un tươi cười vẫy chào khi đến ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và sau đó dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: Reuters 

Những cuộc gặp được chờ đợi

Mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo trải qua một bước ngoặt kịch tính, từ những lời lăng mạ cá nhân và những lời đe dọa hủy diệt nhau đến tuyên bố của Tổng thống Trump rằng, ông đã “yêu” ông Kim Jong-un sau khi họ gặp nhau ở Singapore.

Chi tiết cụ thể về hội nghị thượng đỉnh lần 2 này hiện chưa được tiết lộ, nhưng phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói với các phóng viên đi cùng trên chiếc Air Force One rằng, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp riêng vào ngày 27-2, sau đó sẽ ăn tối cùng nhau. Theo nguồn tin, tại hội nghị lần này, cả hai nhà lãnh đạo có thời gian gặp gỡ lâu hơn hội nghị lần 1, để giải quyết các vấn đề chính. Tại cuộc gặp ở Singapore năm 2018, ông Trump-Kim có 5 tiếng đồng hồ gặp gỡ, trong đó có một cuộc gặp riêng và một số cuộc gặp mở rộng khác.

Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam trên chiếc Air Force One và đến Hà Nội vào tối 26-2. Vào hôm nay (27-2), ông sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch và Thủ tướng nước chủ nhà Việt Nam trước khi dùng bữa tối với ông Kim Jong-un. Ngoại trưởng Mike Pompeo và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cũng tham dự bữa tiệc tối này. Ông Kim Jong-un cũng sẽ có hai trợ lý đi cùng, và sẽ có người phiên dịch cho cả hai bên. Vào ngày 28-2, cả hai sẽ có một loạt các cuộc họp quan trọng chính thức.

Người dân đứng hai bên đường chào đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP

Triển vọng tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Cả thế giới đang dõi theo từng bước chân của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Vậy chúng ta có thể mong đợi điều gì xảy ra tại hội nghị thượng đỉnh lần 2 này?

Sau cuộc họp lịch sử đầu tiên tại Singapore vào tháng 6-2018, Mỹ-Triều có những tuyên bố mơ hồ về vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Trên thực tế, tiến bộ ngoại giao kể từ khi sau hội nghị ở Singapore trở nên lúng túng trong việc định nghĩa “phi hạt nhân hóa”. Stephen Biegun, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên, đã thừa nhận hồi tháng trước rằng, Bình Nhưỡng và Washington không có “thỏa thuận chung về những yêu cầu phi hạt nhân hóa”. Vì vậy, rất nhiều kỳ vọng đặt ra cho hội nghị thượng đỉnh lần 2 này, nơi cả hai nhà lãnh đạo sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận để Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và cả một tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Triều Tiên từ bỏ kho vũ khí hạt nhân theo cách cuối cùng, có thể được kiểm chứng đầy đủ. Nhưng Bình Nhưỡng muốn một định nghĩa phi hạt nhân hóa rộng hơn, tìm cách chấm dứt các lệnh trừng phạt và những gì được coi là mối đe dọa của Washington - thường bao gồm sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc, và đôi khi ở khu vực rộng lớn hơn. “Sự mơ hồ và tối nghĩa của thuật ngữ phi hạt nhân hóa chỉ làm trầm trọng thêm sự hoài nghi về cả cam kết phi hạt nhân hóa của Mỹ và Triều Tiên”, Shin Gi-wook, Giám đốc Chương trình Hàn Quốc tại Đại học Stanfor nhận định. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần 2, Tổng thống Trump dường như hạ thấp yêu cầu đối với Bình Nhưỡng, liên tục nói rằng không cần phải “vội vàng” trong vấn đề này. Ông Trump cũng nói về việc sẽ tổ chức nhiều hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong-un sau cuộc gặp tại Hà Nội.

Đáp lại, Bình Nhưỡng khẳng định họ thực hiện các bước quan trọng, bằng cách không thử tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí hạt nhân trong hơn 1 năm, và cho nổ tung các lối vào khu thử nghiệm hạt nhân chính của nước này. Triều Tiên cũng muốn tăng cường bảo đảm an ninh, có thể dưới hình thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cuộc chiến cho đến nay vẫn chỉ kết thúc bằng hiệp định đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình đầy đủ - hoặc mở văn phòng liên lạc. “Tôi tin khả năng này là rất lớn”, phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui-kyeom nói với các phóng viên về một tuyên bố chính thức để chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. “Không có cách nào để biết tuyên bố đó có thể là gì, nhưng tôi tin Mỹ - Triều có thể đạt được thỏa thuận”, ông khẳng định.

KHẢ ANH

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Đại sứ quán Triều Tiên

Vài giờ sau khi đến Việt Nam, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rời khách sạn sang trọng Melia ở thủ đô Hà Nội đến thăm Đại sứ quán Triều Tiên.

Theo Yonhap, đoàn xe hộ tống đã di chuyển từ khách sạn Melia tới Đại sứ quán Triều Tiên vào lúc 17 giờ (giờ Hà Nội). Tại đây, ông Kim Jong-un đã xuống xe và đi vào trong phái bộ ngoại giao này. Tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến Đại sứ quán Triều Tiên có em gái ông là Kim Yo-jong và các phụ tá khác.

T.V

Ông Kim Jong-un rời Đại sứ quán Triều Tiên sau nhiều giờ đến thăm tại đây. Ảnh: Yonhap