Định nghĩa “phi hạt nhân hóa”

Thứ bảy, 05/05/2018 12:32

Cỗ máy ngoại giao đang tăng tốc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tất bật chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Đã có những tuyên bố bóng gió rằng, Triều Tiên có thể sẽ sớm thả tự do cho 3 công dân Mỹ bị giam giữ (gồm Kim Hak-song, Kim Sang-duk và Kim Dong-chul) sau khi các nguồn tin cho biết, 3 người này được chuyển từ một trại cải tạo lao động đến một khách sạn ở gần thủ đô Bình Nhưỡng. Triều Tiên cũng thể hiện thiện chí khi đã nhất trí tiêu hủy các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và lần đầu tiên sẽ cho phép các thanh sát viên tiếp cận kho hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Thực tế là, cả Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều cho rằng, họ muốn phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng vấn đề đặt ra là họ có thể có những định nghĩa khác nhau về từ này.

Trên bàn hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều hồi cuối tháng 4 vừa qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in cũng đã nhất trí “phi hạt nhân hóa hoàn toàn”. Nhưng điều đáng lưu ý là dù tuyên bố “phi hạt nhân hóa”, tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo không nói rằng, Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, điều mà Mỹ mong muốn lại chính là cái không được nói đến này. Washington luôn khẳng định, Bình Nhưỡng phải xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, để sau đó “có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược” chứ không chỉ đơn giản là đóng cửa các cơ sở thử tên lửa hay dừng các vụ thử hạt nhân. Trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi Triều Tiên cần cam kết lập tức từ bỏ chương trình vũ khí, cho rằng, các nỗ lực phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng vẫn đang ở “giai đoạn khởi đầu” và kết quả vẫn là “ẩn số”.

Rõ ràng, Washington vẫn chưa đặt niềm tin vào những nỗ lực của Bình Nhưỡng. Và tất nhiên, Triều Tiên cũng vậy. Họ có định nghĩa “phi hạt nhân hóa” của riêng mình. Bình Nhưỡng luôn muốn Mỹ sẽ rút quân đội và các khí tài chiến lược hoàn toàn ra khỏi Hàn Quốc, một động thái mà Seoul chắc chắn không thể nào chấp nhận.

THANH VĂN