Đổ thêm dầu vào lửa

Thứ ba, 26/12/2017 09:02

Tiếp bước người đồng cấp Mỹ Donald Trump, Tổng thống Guatemala Jimmy Morales bất ngờ ra tuyên bố cho biết, ông đã ra chỉ thị di dời Đại sứ quán của quốc gia Trung Mỹ này tại Israel đến Jerusalem - vốn là tâm điểm gây tranh cãi giữa Tel Aviv và Palestine trong nhiều thập kỷ qua. Trong nội dung đăng tải trên facebook, ông Morales nói đã quyết định dời Đại sứ quán khỏi Tel Aviv sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ của ông Morales tuyên bố ủng hộ Mỹ trong “cuộc chiến” tại LHQ về quy chế của thành phố này. Với tuyên bố này, Guatemala trở thành quốc gia đầu tiên đi theo con đường đầy tranh cãi của Tổng thống Trump. Điều đặc biệt là nó được đưa ra trong bối cảnh cả Trung Đông vẫn đang sục sôi bởi tuyên bố của ông Trump: quyết định Jerusalem là thủ đô của Israel và có kế hoạch dời đại sứ quán Mỹ đến đây, bất chấp chỉ trích và cảnh báo của cộng đồng quốc tế.

Bất ổn và xung đột vẫn gia tăng khắp Trung Đông sau quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem. Trong ngày 25-12, một thanh niên Palestine thiệt mạng trong vụ xung đột với binh sĩ Israel tại Gaza, trở thành người thứ 12 thiệt mạng sau quyết định Jerusalem của ông Trump. Và động thái của nhà lãnh đạo Guatemala được xem như động thái “đổ thêm dầu” vào “chảo lửa” này.

Tình trạng của Jerusalem là trung tâm xung đột giữa Israel và Palestine. Tel Aviv chiếm phần lớn vùng đông bắc Jerusalem trong cuộc Chiến tranh 6 ngày năm 1967 và sau đó sáp nhập, tuyên bố là thủ đô không thể chia cắt của mình, trong khi người Palestine muốn khu vực Đông Jerusalem là thủ đô nhà nước tương lai của họ. Hôm 21-12, Đại hội đồng LHQ gồm 193 quốc gia đã thông qua một nghị quyết về Jerusalem, kêu gọi Mỹ rút lại quyết định công nhận thành phố này là thủ đô của Israel.

Và tại phiên họp này, Guatemala là một trong 9 quốc gia cùng với Mỹ và Israel đã bỏ phiếu ủng hộ quyết định Jerusalem của ông Trump. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, đây chỉ là những “tuyên bố ảo”. Trên thực tế, dù công bố kế hoạch nhưng Tổng thống Trump không đưa ra bất kỳ lịch trình cụ thể nào cho việc chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv sang Jerusalem. Cả Tổng thống Morales cũng vậy. Cho đến nay, cũng không có quốc gia nào khác có đại sứ quán ở Jerusalem.

THANH VĂN