Độc đáo bộ sưu tập tác phẩm mỹ thuật Về nguồn

Thứ sáu, 22/11/2013 11:57

(Cadn.com.vn) - Sáng 22-11,  tại Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc Triển lãm mỹ thuật với chủ đề Về Nguồn. Triển lãm bao gồm khoảng 45 tác phẩm đặc sắc của các họa sĩ cả nước, do nhà sưu tập Nguyễn Bá Lân lần đầu tiên giới thiệu với công chúng Đà Nẵng. Bộ sưu tập tranh Về Nguồn thể hiện sự độc đáo và nghệ thuật sắp xếp khá đa dạng, phong phú.

Người thưởng ngoạn có dịp được tận mắt tiếp cận các tác phẩm của các tên tuổi như: Lương Xuân Nhị, Nguyễn Đức Nùng, Hoàng Tích Chù, Nguyễn Tiến Chung, Lê  Phổ, Lê thị Lựu, Mai Thứ, Trịnh Cung, Trần Văn Thọ…Trong đó, đáng chú ý, là tác phẩm Kiều–Kim Trọng của Trần Văn Thọ (1917)-người được bằng khen và huy chương đồng của Hội An Nam khuyến khích mỹ thuật và kỹ nghệ (Sadeai) năm 1936, 1937.

Ông không chỉ tài hoa trong lĩnh vực sơn dầu (nổi tiếng với bức Thiếu nữ Mường tắm), mà còn đạt được đỉnh cao với sơn mài qua Kiều-Kim Trọng. Nhà sưu tập Nguyễn Lân (1961), quê Đà Nẵng, hiện công tác tại TPHCM. Trước đây, ông cũng đã có nhiều lần tham gia các triển lãm cổ vật văn hóa tại Huế, Đà Nẵng…

Tác phẩm Kiều - Kim Trọng (sơn mài) của HS Trần Văn Thọ.

T.T.S