Đối đầu, đối mặt

Thứ bảy, 08/07/2017 10:14

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có cuộc  gặp đầu tiên vào ngày 7-7, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức. Đây là cuộc gặp gỡ được chờ đợi và theo dõi sát sao. Tuy nhiên, điều ngược đời là, lý do cho sự háo hức này không phải vì có nhiều kỳ vọng hai bên sẽ đạt tiến bộ.

Trong khi cả hai nhà lãnh đạo đều tỏ ý muốn chấn chỉnh lại mối quan hệ song phương, vốn rạn nứt vì những cáo buộc Nga can thiệp vào Ukraine, không nhiều người hy vọng sẽ giảm được căng thẳng trong cái gọi là “cuộc chiến tranh lạnh mới” này. Và nếu có bất kỳ bước tiến nào hướng đến hợp tác mật thiết giữa hai nước, tất cả cũng chỉ sẽ dừng lại ở trong những lời phát biểu.

Bởi thực tế cho thấy hiện chưa có một chương trình nghị sự cụ thể, cũng không có mục tiêu cụ thể cho cả hai nhà lãnh đạo, thậm chí chưa thấy ý chí để thực hiện các mục tiêu đó. Ông Putin dường như đang chờ đợi ông Trump đi trước vài bước, trong khi ông Trump không thể đối phó với những khó khăn của riêng ông ở nước Mỹ. Tổng thống Trump không biết làm thế nào để định hình thái độ của ông đối với ông Putin.

Ngay trước “trận đối đầu” trực tiếp, vốn nhắm trọng tâm bàn về các cuộc khủng hoảng thế giới, trong đó có các cuộc chiến tại Syria và Ukraine, khủng hoảng di cư..., Tổng thống Trump kêu gọi Moscow chống lại các hành động “gây bất ổn”.

Tổng thống Trump từng khiến các quốc gia đồng minh phương Tây lo ngại khi ngỏ ý tiến đến mối quan hệ thân thiết hơn với Nga và thậm chí từng cam kết sẽ có “mối quan hệ tuyệt vời với ông Putin và nước Nga”. Tuy nhiên, giữa sức sóng của những cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử để giúp ông đến Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã thấy mình trong một mối quan hệ phức tạp với người đồng cấp Nga. Trong một bài phát biểu then chốt ở Warsaw, đánh dấu chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Châu Âu, ông Trump đã có lời chỉ trích hiếm hoi nhằm vào Moscow.

Điều này tất nhiên không tốt cho không khí cuộc gặp giữa ông Trump và Putin, vốn được xem là phép thử đầu tiên về khả năng liệu Tổng thống Trump có thể cải thiện mối quan hệ hiện đang căng thẳng với Moscow hay không. Nhưng bất luận kết quả ra sao, cuộc gặp song phương là một chiến thắng đối với Điện Kremlin. Nếu cuộc gặp không có kết quả, Tổng thống Trump sẽ trở thành “kẻ tội đồ” phá hoại không khí cuộc gặp. Nếu mọi việc suôn sẻ, ông Putin sẽ được cho là có công.

 THANH VĂN