Đông Bắc Á trước dịch bệnh corona

Thứ tư, 05/02/2020 09:44

Khi sự hoảng loạn tiếp tục gia tăng do sự bùng phát của dịch bệnh do virus corona gây ra, Triều Tiên đã khóa chặt biên giới cho đến khi có thông báo mới trong khi ngành du lịch Hàn Quốc và Nhật Bản chứng kiến sự sụt giảm khi Trung Quốc đình chỉ các tour du lịch theo nhóm và du khách trong nước cũng hủy đặt phòng.

Đó là “viên thuốc khó nuốt” đối với ngành du lịch vốn mong đợi một lượng lớn du khách Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán. Và trong bối cảnh không thể đoán trước tình hình dịch bệnh sẽ kéo dài bao lâu, sự lây lan và tỷ lệ tử vong của dịch bệnh ngày một xấu đi, nỗi sợ hãi của các hãng hàng không, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng trong khu vực Đông Bắc Á chỉ mới bắt đầu.

Dịch bệnh corona ảnh hường lớn đến du lịch của khu vực.  Ảnh: AFP

Triều Tiên đóng cửa với thế giới bên ngoài

Dù chưa báo cáo bất kỳ trường hợp nào nhiễm virus corona, Bình Nhưỡng cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Các lĩnh vực thu hút ngoại tệ, từ xuất khẩu than đến dệt may, bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, trừ lĩnh vực du lịch. Do đó, du khách, hầu như đều đến Triều Tiên thông qua Trung Quốc, là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của Bình Nhưỡng. Đại diện của một Cty chuyên về các tour du lịch đến Triều Tiên có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, việc dừng hoạt động du lịch sẽ diễn ra cho đến khi có thông báo mới. “Do Triều Tiên đóng cửa, chúng tôi không thể đưa du khách đến đó kể từ ngày 22-1”, Marcus Marcus McFarland của Koryo Tours, một Cty du lịch có trụ sở tại Bắc Kinh chuyên về các tour du lịch đến Triều Tiên, cho biết. Ông McFarland nói thêm rằng không biết khi nào biên giới sẽ mở trở lại.

Tuy nhiên, có một số gợi ý, dựa trên những gì xảy ra trước đây. Triều Tiên từng đóng cửa biên giới do dịch SARS năm 2003 khoảng 2 tháng, nhưng đối với dịch Ebola, họ đã đóng cửa trong 4-5 tháng. Vì vậy, rất khó để suy đoán về dịch bệnh lần này. “Chúng tôi được biết, lượng du khách Trung Quốc đến Triều Tiên trong năm nay mang về doanh thu khoảng 300 triệu USD, vì vậy nguồn thu sẽ giảm tương ứng”, Go Myong-hyun, một nhà quan sát Triều Tiên tại Viện Asan ở Seoul cho biết. Tuy nhiên, chính quyền Triều Tiên đề cao sự ổn định chính trị và xã hội hơn so với tăng trưởng kinh tế.

Hàn Quốc chịu “cú đánh” thứ hai

Trong khi đó, ở phía nam Khu phi quân sự, ngành công nghiệp du lịch của Hàn Quốc phải hứng chịu ảnh hưởng lớn do dịch bệnh corona.

Theo tờ Korea Herald, hãng hàng không giá rẻ Seoul Air tuyên bố tạm dừng tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc. Tin tức này xuất hiện sau khi Giao thông Vận tải đình chỉ tất cả các chuyến bay của Hàn Quốc đến Vũ Hán. Và tất cả các hãng hàng không quốc gia, gồm Korean Air và Asiana, cho biết họ sẽ hoàn lại tiền đầy đủ cho hành khách bị hủy chuyến bay đến Trung Quốc.

Các hãng hàng không địa phương – vốn gặp khó khăn trong năm 2019 do số lượng hành khách giảm trên các tuyến bay đến Nhật Bản do tranh chấp lịch sử- thương mại dẫn đến việc người Hàn Quốc tẩy chay đi du lịch tới nước láng giềng – lại phải đối mặt với một thách thức khác. Do đó, theo Yonhap, các hãng hàng không này có khả năng bị sụt giảm doanh số liên tục trong quý đầu tiên và thứ hai.  Hai cơ quan du lịch hàng đầu của Hàn Quốc cho biết họ đang phải chịu hàng ngàn vụ hủy bỏ đặt phòng. Người dân địa phương cũng đang tránh các khách sạn nơi khách Trung Quốc đang ở.

Chính phủ Hàn Quốc cử nhiều chuyến bay đến Vũ Hán để sơ tán người dân khỏi thành phố này. Sau khi trở về nước, họ sẽ bị cách ly theo dõi. Một kiến nghị được đệ trình lên trang mạng của tổng thống kêu gọi lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả người Trung Quốc nhận được hơn nửa triệu chữ ký vào tuần trước.

Nhật Bản sụt giảm GDP

Trong khi đó, với việc người Trung Quốc chiếm tới 1/3 tổng số du khách đến Nhật Bản, du lịch của nước này dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc Bắc Kinh hủy bỏ tất cả các tour du lịch nhóm ra nước ngoài. Theo Nikkei Asian Review, nếu du lịch Nhật Bản bị sụt giảm ngang với sự bùng phát của dịch SARS vào năm 2003, nó sẽ gây ra thiệt hại 776 tỷ Yên (7,1 tỷ USD) đối với GDP trong năm nay. Nếu dịch corona gây ra sự sụt giảm tương tự đối với du khách trong cả năm, thì con số thiệt hại sẽ tăng lên 2,48 nghìn tỷ Yên, tương đương với việc giảm 0,45% GDP Nhật Bản.

AN BÌNH