Du lịch Thái Lan khốn đốn sau loạt nổ bom

Thứ hai, 15/08/2016 11:20

(Cadn.com.vn) - Là một trong những khu nghỉ mát nổi tiếng nhất ở Đông Nam Á, Thái Lan thu hút khoảng 25 triệu du khách mỗi năm. Nhưng một loạt các vụ đánh bom hôm 11 và 12-8, làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, khiến nhiều người cảm thấy lo sợ khi đến đất nước này. Tuy nhiên, các chuyên gia du lịch cho rằng, các vụ tấn công khó có thể tác động lâu dài đến ngành công nghiệp du lịch Thái Lan.

Do khủng hoảng chính trị?

Loạt vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi Thái Lan bỏ phiếu thông qua dự thảo hiến pháp mới, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11-2017.

Giới chức Thái Lan cho rằng, loạt các vụ tấn công vừa qua là kết quả của cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra trong nước và không liên quan đến chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, Paul Quaglia, một chuyên gia an ninh Thái Lan và cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cho rằng, các vụ đánh bom không liên quan trực tiếp đến việc cải cách hiến pháp gần đây, vì rất khó lập kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công phối hợp trong một thời gian ngắn như vậy.

Bãi biển Patong ở Phuket là một trong những điểm đến nổi tiếng Thái Lan. Ảnh: CNN

Khách du lịch thực sự là mục tiêu?

Nền kinh tế của Thái Lan phụ thuộc rất nhiều vào du lịch. Năm ngoái, du lịch đóng góp 2,8 nghìn tỷ baht (81,6 tỷ USD), chiếm 21% GDP. Du lịch cũng góp phần tạo ra 5,9 triệu việc làm - chiếm 15% lao động cả nước.

Thái Lan bắt nhiều nhân vật chính trị

Ngày 14-8, Thái Lan bắt giữ một số nhân vật chính trị ở miền Nam nước này, trong đó có một số thành viên lực lượng Áo Đỏ, để thẩm vấn về loạt vụ nổ bom vừa qua.  Theo Bangkok Post, những nhân vật này có thể sẽ bị áp giải về các nhà tù quân đội ở thủ đô Bangkok để tiếp tục điều tra. Trước đó, sáng 13-8, lực lượng an ninh đã khám nhà ông Prapas Rojanapitak, cựu chỉ huy lực lượng quân nổi dậy và hiện là thành viên của phong trào Áo Đỏ ở tỉnh Trang. Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan cùng ngày cho biết, loạt vụ đánh bom do một nhóm thực hiện ở nhiều khu vực khác nhau cùng lúc, theo chỉ thị của một người duy nhất, đồng thời bắt giữ 1 nghi phạm liên quan đến một trong những vụ tấn công này. Thái Lan cũng yêu cầu Malaysia cung cấp thông tin về một số thuê bao điện thoại di động đã được dùng để kích nổ bom ở Phuket.

Bảo Ngân

Thời gian xảy ra các vụ tấn công khiến nhiều người đặt câu hỏi chúng có thực sự nhằm vào du khách hay không? Thái Lan hiện đang giữa mùa thấp điểm du lịch. Dù các vụ nổ xảy ra gần các khu nghỉ mát bên bờ biển, nhưng xảy ra vào buổi sáng sớm, trước khi du khách ra biển để tắm nắng. Hơn nữa, nơi xảy ra các vụ tấn công cũng đáng chú ý. Hua Hin là điểm đến chủ yếu dành cho khách du lịch trong nước chứ không phải là du khách nước ngoài. Các tỉnh Trang, Surat Thani và Phang-nga là điểm đến ít nổi tiếng, thường là trung tâm quá cảnh cho du khách muốn đến thăm các đảo. Còn tại Phuket, các thiết bị sử dụng để đánh bom không thể gây sát thương cao.

Tất cả điều này cho thấy nghi phạm muốn tránh thương vong cho du khách nước ngoài, với mục đích gây bất ổn hơn là khủng bố.

Thái Lan vẫn an toàn?

Bộ trưởng Du lịch Thái Lan Kobkarn Wattanavrangkul cho biết, Bangkok nhanh chóng rút ra bài học từ các sự cố như thế này và các biện pháp đảm bảo an ninh được tăng cường sau vụ nổ đền Erawan hồi tháng 8-2015.

Số lượng du khách có thể giảm xuống sau loạt tấn công vừa qua, song các chuyên gia du lịch cho rằng, ngành công nghiệp du lịch Thái Lan có khả năng phục hồi nhanh chóng. "Tôi tin rằng tình hình sẽ ổn định và trở lại bình thường rất nhanh. Bất chấp vụ đánh bom đền Erawan ở Bangkok hồi tháng 8-2015, số du khách đến Thái Lan tăng 20% lên 30 triệu người, và số tiền họ bỏ ra tăng 25% so với cùng kỳ", David Scowsill, Giám đốc điều hành Hội đồng Du lịch Thế giới (WTTC), nhận định.

An Bình (Theo CNN)