Du lịch Thái Lan những ngày biến động

Thứ ba, 27/05/2014 09:54

(Cadn.com.vn) - Nhiều nước đã ra khuyến cáo đối với công dân không nên đến Thái Lan trong thời gian này khi quân đội đảo chính và lên nắm toàn bộ quyền lực. Điều này đang khiến quốc gia Chùa Vàng dần dần đánh mất đi tiềm năng du lịch số 1 Đông Nam Á. Quân đội tuyên bố sẽ đảm bảo an ninh cho người nước ngoài, bao gồm cả du khách. Theo các chỉ huy quân sự, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường bởi người dân Thái quá quen với đảo chính. Tuy nhiên, rõ ràng, không đến Thái Lan vào lúc này vẫn tốt hơn.

Biểu tình phản đối đảo chính ở Bangkok. Ảnh: EPA

Cuộc sống vẫn bình thường

Ngay sau thông báo đảo chính, các nhóm biểu tình ở cả hai phe đã tháo dỡ trại, tuân theo lệnh cấm. Tuy nhiên, hôm 24-5, biểu tình chống đảo chính lại bùng phát.

Bangkok sáng 26-5 vẫn còn đông người biểu tình phản đối đảo chính bất chấp việc Tư lệnh kiêm Thủ tướng tạm quyền Thái Lan, tướng Prayuth đe dọa “tăng cường thực thi luật pháp” nhằm vào những người biểu tình. Tuy nhiên, mọi sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường, bất chấp các trạm kiểm soát quân sự được thiết lập tại các địa điểm khác nhau trên cả nước.

Ngày 26-5, tất cả các trường học trên toàn quốc mở cửa trở lại kể từ sau đảo chính. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của quân đội Thái Lan, tất cả người nước ngoài, bất kể họ là du khách hay cư dân, nên mang theo hộ chiếu mọi lúc mọi nơi. Chính phủ cảnh báo du khách nên tránh những nơi có sự kiện biểu tình, tụ tập đông người, hoặc các hoạt động an ninh và làm theo hướng dẫn của chính quyền.

Các điểm du lịch, văn phòng chính phủ, các đại sứ quán, cửa hàng, nhà hàng và trung tâm vẫn mở cửa, nhưng được điều chỉnh giờ giấc làm việc. Các phương tiện công cộng như hệ thống tàu điện ngầm, tàu hỏa, phà công cộng vẫn bình thường.

Du lịch tụt dốc

Nhưng đối với du khách quốc tế đang có dự định đến Thái Lan, họ không thể không quan ngại tình hình hiện nay.

Xung đột chính trị trong những tháng gần đây dẫn đến các cuộc biểu tình đường phố, các cuộc tấn công lựu đạn, thiết quân luật và đảo chính quân sự tác động đáng kể đến ngành công nghiệp du lịch của Thái Lan. Ông Olivier Jager, Giám đốc điều hành Cty dữ liệu du lịch thông minh ForwardKeys cho biết, tỷ lệ đặt phòng cho kỳ nghỉ quốc tế tại Thái Lan tính từ ngày 1-11 đến 18-3 giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, và giảm 21% kể từ ngày 1-1. Bangkok chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong những tháng gần đây, hàng chục quốc gia cảnh báo cho công dân không đến Bangkok, khiến nhiều du khách tránh xa thủ đô. Thay vào đó, họ đang hướng tới điểm đến nổi tiếng khác của đất nước như Chiang Mai, Koh Samui hay Phuket. Kết quả là, các khách sạn Bangkok giảm hiệu suất đáng kể trong quý đầu tiên năm 2014, ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của Thái Lan.

Bangkok Post ngày 26-5 đưa tin: Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ Suthep cùng nhiều nhân vật khác từng bị quân đội bắt giữ được thả từ tối 25-5. Ông Suthep Thaugsuban được tại ngoại, sau khi xuất hiện tại tòa án với cáo buộc tham gia vào vụ bạo lực chính trị hồi năm 2010 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Theo tờ Nation, luật sư của ông Suthep yêu cầu tòa án cho phép được tại ngoại sau khi nộp 600.000 baht. Tuy nhiên, ông Suthep bị cấm ra nước ngoài và nếu muốn đi lại trong nước, ông phải nhận được sự cho phép của tòa án. Ông Suthep cũng đang đối mặt với giấy triệu tập vì lãnh đạo biểu tình chống chính phủ, chống lại cựu Thủ tướng Yingluck.

Các Cty du lịch hoạt động trong ngành công nghiệp du lịch hy vọng, tình trạng này sẽ sớm được giải quyết trước kỳ nghỉ đông sắp tới. Tuy nhiên, một số người bắt đầu đặt câu hỏi liệu sau tất cả những gì đang xảy ra, du khách có tiếp tục trở lại đây một lần nữa hay không. Mason Florence, giám đốc điều hành Văn phòng Điều phối du lịch Mê Kông cho biết, trước đây, bất kỳ tour vòng quanh các nước Mê Kông cũng bắt đầu và kết thúc tại Bangkok, nhưng trong những năm gần đây, du lịch đường bộ giúp du khách có nhiều lựa chọn hơn.

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, du lịch đóng góp 2.400 tỷ baht (73,8 tỷ USD), khoảng 20 % tổng GDP của nước này, trong năm 2013. Ngành công nghiệp tạo ra 2.563.000 việc làm trực tiếp vào năm 2013, chiếm 6,6% tổng số việc làm. Rõ ràng, Thái Lan cần phải làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết để giữ vững lợi thế này.

An Bình (Theo CNN)