Đụng độ biểu tình sau vụ bắt giữ cựu Thủ hiến Catalan

Thứ ba, 27/03/2018 10:58

Ngày 26-3, cựu Thủ hiến Catalan Carles Puigdemont xuất hiện tại một tòa án ở Đức để “xác nhận danh tính của người bị bắt giữ”.

Người biểu tình ở Catalan đụng độ với cảnh sát hôm 26-3.   Ảnh: AFP

Vụ bắt giữ cựu Thủ hiến Carles Puigdemont đã làm bùng nổ làn sóng phản đối mạnh mẽ ở Catalan, một khu vực tự trị của Tây Ban Nha nhưng lâu nay kiên quyết đòi độc lập.

Thep AFP, trong ngày 26-3, hàng ngàn người biểu tình muốn ly khai đã xuống đường ở Catalan sau khi có tin cảnh sát Đức bắt giữ ông Puigdemont. Các nhà chức trách cho biết, 3 người đã bị bắt giữ hơn 90 người bị thương do các vụ đụng độ với cảnh sát.

Hàng chục người bị thương

Cảnh sát Catalan đã trang bị các thiết bị chống bạo lực và dùng dùi cui ngăn những người biểu tình vào văn phòng đại diện của chính phủ Tây Ban Nha ở Barcelona, thủ phủ của vùng đông bắc giàu có Catalan.

Nhiều cảnh sát buộc phải bắn chỉ thiên cảnh báo để ngăn dòng người biểu tình. Đụng độ đã xảy ra khi một số người đã ném các chai thủy tinh, lon và trứng vào cảnh sát. Hơn 90 người bị thương trong các cuộc đụng độ ở Barcelona, trong đó có 22 cảnh sát. 7 người khác bị thương trong một cuộc biểu tình tại Lleida, cách Barcelona khoảng 150km về phía tây và một người bị thương ở tỉnh phía nam Tarragona. “Chúng tôi thật sự tức giận vì họ đã bắt ông Puigdemont. Ông là đại diện cao nhất của chúng tôi”, Judit Carapena, kiến trúc sư 22 tuổi, nói với AFP. Cô Judit Carapena còn nhấn mạnh, “chính quyền trung ương Tây Ban Nha không nên vội hát bài ca chiến thắng bởi vì đó không phải là thời điểm kết thúc của chủ nghĩa ly khai”.

Những diễn biến này đánh dấu chương mới nhất trong cuộc chiến đòi độc lập vốn đã gây chia rẽ người dân Catalan và làm bùng nổ cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất ở Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ. Trong tuyên bố trên truyền hình, Chủ tịch Nghị viện vùng Catalan Roger Torrent kêu gọi người dân bình tĩnh.

Dẫn độ về Tây Ban Nha?

Cựu Thủ hiến Puigdemont đang bị giới chức Tây Ban Nha truy nã về các tội danh nổi loạn và xúi giục nổi loạn liên quan đến nỗ lực đòi độc lập cho vùng Catalan.

Hôm 25-3, ông này đã bị cảnh sát Đức bắt giữ khi đang trên đường trở về Bỉ từ một chuyến thăm tới Phần Lan. Phía Đức xác nhận, ông Puigdemont bị lực lượng tuần tra của bang Schleswig-Holstein bắt theo lệnh truy nã quốc tế gần đường cao tốc từ Đan Mạch sang Đức. Một quan chức cảnh sát Tây Ban Nha giấu tên cho biết, cơ quan tình báo và cảnh sát nước này đã phối hợp với cảnh sát Đức để bắt giữ cựu Thủ hiến Puigdemont.

Ngày 26-3, ông Puigdemont đã xuất hiện tại tòa án ở một thị trấn của Đức để “xác nhận danh tính của người bị bắt giữ”. Trong một thông báo, văn phòng công tố viên tại thị trấn Schleswig cho biết, dựa trên các tài liệu dẫn độ của phía Tây Ban Nha, tòa sẽ kiểm tra xem liệu việc giao nộp ông Puigdemont cho nhà chức trách Tây Ban Nha có được pháp luật cho phép hay không. Trong khi đó, một quan chức Đức cho biết, các quyết định về việc dẫn độ cựu Thủ hiến Puigdemont hiện sẽ thuộc thẩm quyền của các tòa án cấp vùng.

Cùng với ông Puigdemont, 9 lãnh đạo khác của Catalan cũng đang bị giam giữ tại Tây Ban Nha sau thất bại trong cuộc chiến đòi độc lập cho khu tự trị này. Việc bắt giữ nhân vật quan trọng này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với 13 thủ lĩnh ly khai Catalan bao gồm ông Puigdemont và người kế nhiệm Jordi Turull. Tòa án Tối cao Tây Ban Nha cho biết, 13 thủ lĩnh ly khai này sẽ bị đưa ra xét xử vì tội nổi loạn - tội danh có thể phải chịu hình phạt lên tới 25 năm tù giam, sau khi các nhân vật này đơn phương tuyên bố độc lập cho vùng tự trị Catalan, động thái bị chính quyền trung ương cấm.

KHẢ ANH