Đường dây vận chuyển heroin từ Nghệ An vào Nam

Thứ hai, 09/12/2013 13:49

* CQĐT THU GIỮ 3,4KG HEROIN VÀ 2KG MA TÚY DẠNG ĐÁ

CHUYÊN ÁN 100G

(Cadn.com.vn) - Giữa tháng 9-2013, Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Nghệ An tiến hành triệt phá thành công Chuyên án 199T, bắt giữ “ông trùm” Hoàng Văn Phơn (1963, trú xã Võ Liệt, H. Thanh Chương, Nghệ An) cùng đồng bọn khi đang vận chuyển 20 bánh heroin cùng 5,5kg ma túy dạng đá, 100 viên hồng phiến trên đường vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ. Cũng từ đường dây này, sau một thời gian tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, các TS Đội 2 Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Nghệ An tiếp tục phát hiện thêm một đường dây ma túy có quy mô lớn không kém, hoạt động cũng hết sức tinh vi và kín kẽ do Trần Thanh Giang (1971, trú thôn Lam Giang, xã Võ Liệt, H. Thanh Chương) điều hành. Giang là đối tượng đã có tiền án 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tháng 2-2013, sau khi mãn hạn ra tù, Giang lại tiếp tục con đường cũ, “đầu quân” dưới trướng của “ông trùm” Hoàng Văn Phơn để hoạt động buôn bán ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm- Giám đốc CA tỉnh Nghệ An chúc mừng các lực lượng
tham gia đấu tranh chuyên án.

Sau khi “ông chủ” Hoàng Văn Phơn cùng đồng bọn sa lưới pháp luật, Trần Thanh Giang may mắn lọt lưới do không có tên trong danh sách phi vụ làm ăn này. Không vì thế mà chùn tay, trái lại, Trần Thanh Giang tiếp tục móc nối các mối quan hệ làm ăn trước đây của Phơn là Nguyễn Thế Hà (1963, trú xóm 3, xã Thanh Thủy, Thanh Chương) để tái thiết lập đường dây hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Cuối tháng 9-2013, sau khi nắm rõ được các quy luật hoạt động cũng như hành tung các đối tượng trong đường dây do Trần Thanh Giang cầm đầu, TS Đội 2 đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSĐTTPVMT, đồng thời lên kế hoạch, xây dựng phương án để đấu tranh triệt xóa. Chuyên án 100G được xác lập, do Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng làm trưởng ban chuyên án (BCA). Từ đây, mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây đều nằm trong tầm kiểm soát của BCA.

Sau gần 3 tháng vào cuộc điều tra, BCA đã nắm được phương thức cũng như thủ đoạn hoạt động của đường dây này. Để có hàng, các đối tượng thay nhau vượt biên sang Lào để lấy hàng bao gồm: heroin, ma túy đá với số lượng lớn, rồi lén lút đưa về Nghệ An, sau đó tìm cách tuồn vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. “Chân rết” vận chuyển hàng vào Nam cho Giang và Hà chính là cặp vợ chồng Lê Doãn Chính (1985, trú xóm Trung Đức, xã Võ Liệt, H. Thanh Chương) và Dương Thị Bé Lan (1985, tên thường gọi là Bé, HKTT tại ấp Long Trường, xã Hòa Mỹ, H. Phụng Hiệp, Hậu Giang). Lợi dụng những chuyến về thăm quê ở Hậu Giang, Chính và Bé đã mang “hàng” từ Nghệ An vào các tỉnh phía Nam để giao cho các “đại lý”.

Các đối tượng bị bắt giữ.

PHI TANG 10 BÁNH HEROIN NHƯNG VẪN KHÔNG THOÁT

Rạng sáng 2-12, BCA nhận được nguồn tin từ các TS báo về, Chính và Bé vừa tiếp nhận một  lượng “hàng” lớn từ Giang - Hà, đang trên đường vận chuyển bằng xe máy về TP Vinh. Nhận định khả năng đối tượng xuống tới Vinh sẽ lên xe khách vào miền Nam ngay, nên BCA đã cử một tổ công tác bí mật theo dõi hành tung các đối tượng. Khi đến khu vực đường tránh Vinh, thuộc địa bàn xã Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên, TS phát hiện Chính điều khiển xe, chở Bé phía sau, vai mang một chiếc ba lô, rẽ theo hướng cầu Bến Thủy.

Tuy nhiên, điều mà tổ công tác không ngờ tới là tại khu vực cầu Bến Thủy, Chính và Bé không dừng lại để bắt xe khách mà thẳng tiến hướng Hà Tĩnh. Khi đến khu vực đê La Giang, thuộc địa bàn xã Trung Lương, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thì cả hai mất hút. Khoảng 15 phút sau, 2 đối tượng xuất hiện trở lại, lúc này đã thay đổi trang phục, chiếc ba lô cũng không còn trên vai Bé nữa. Nhận định khả năng hai đối tượng này phát hiện “có biến” nên thay đổi kế hoạch, giấu hàng rồi quay trở về TP Vinh.

Nghi ngờ hành tung của mình đã bị bại lộ, chiều cùng ngày, Chính và Bé quay về lại Thanh Chương chuẩn bị tư trang hành lý để bỏ trốn. Tuy nhiên, với những tài liệu thu thập được, BCA đã có đủ cơ sở để ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng. Tại CQĐT, Chính và Bé khai nhận trên đường đi do nghi ngờ có lực lượng CA bám theo nên vợ chồng đã quyết định vứt ma túy tại một hẻm núi để phi tang rồi quay trở về. Ngay lập tức, một tổ công tác đã có mặt tại TX Hồng Lĩnh để thu giữ tang vật. Tuy nhiên, tại địa điểm mà đối tượng khai báo không hề có chiếc ba lô nào.

Tổ công tác liền phối hợp với CATX Hồng Lĩnh tiến hành khoanh vùng tìm kiếm tang vật. Qua xác minh từ nguồn tin của nhân dân cung cấp, các TS đã nhận diện được ông Nguyễn Ngọc Thục (1972, trú P. Trung Lương, TX Hồng Lĩnh) đã nhặt được chiếc ba lô và đưa về nhà cất giấu. Cơ quan CSĐT đã tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thục, qua đó thu giữ 10 bánh heroin (có trọng lượng hơn 3,4kg) và 2kg ma túy dạng đá. Cùng lúc này, BCA cũng đã phối hợp với CAH Thanh Chương tiến hành bắt giữ hai đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Thanh Giang và Nguyễn Thế Hà.

Tại cơ quan CSĐT, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài phi vụ 10 bánh heroin và 2kg ma túy này, bọn chúng còn thực hiện trót lọt nhiều chuyến hàng khác từ Thanh Chương vào miền Nam tiêu thụ. Hiện vụ án đang được Phòng CSĐTTPVMT tiếp tục điều tra làm rõ. Với thành tích đặc biệt xuất sắc này, ngày 3- 12, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm - Giám đốc CA tỉnh Nghệ An đã đến đơn vị chúc mừng, tặng hoa và quà động viên, khen thưởng cho các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án.

Xuân Sơn