Ecuador cáo buộc nhà sáng lập WikiLeaks coi đại sứ quán là trung tâm gián điệp

Thứ ba, 16/04/2019 10:45

Tổng thống Ecuador Lenin Moreno cho rằng, nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange liên tục vi phạm các điều kiện tị nạn và tìm cách lợi dụng Đại sứ quán Ecuador tại London, Anh như một trung tâm cho gián điệp.

Trong thư điện tử gửi báo The Guardian của Anh, Tổng thống Moreno phủ nhận ông đã hành động như một sự trả đũa việc các tài liệu về gia đình ông bị rò rỉ. Tổng thống Moreno bày tỏ lấy làm tiếc rằng, ông Assange đã sử dụng phái bộ ngoại giao này để can thiệp vào nền dân chủ của các nước khác. Hôm 12-4, cảnh sát Anh đã đưa ông Assange ra khỏi Đại sứ quán Ecuador tại London sau 7 năm tị nạn ở phái bộ ngoại giao này, mở đường cho việc dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks sang Mỹ liên quan đến một trong những vụ rò rỉ thông tin mật lớn nhất.

T.NGUYÊN