EU cảnh báo có hành động pháp lý với Anh liên quan đến Bắc Ireland

Thứ bảy, 17/04/2021 09:27

Ngày 16-4, Liên minh Châu Âu (EU) tuyên bố sẽ tiếp tục có hành động pháp lý đối với Anh về hành động đơn phương của nước này tại vùng lãnh thổ Bắc Ireland, đồng thời khẳng định sẽ chỉ nhất trí các giải pháp có thể chấp nhận được trong các vấn đề thương mại.

Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Maros Sefcovic đã nhóm họp với Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh David Frost vào tối 15-4. Tại cuộc họp, ông Sefcovic nói rằng chỉ những thỏa thuận do các cơ quan chung được lập theo thỏa thuận Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, đưa ra mới có thể đem lại sự ổn định tại Bắc Ireland. Tuyên bố của ông Sefcovic nêu rõ: "Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định các lộ trình đã được hai bên nhất trí hướng tới việc tuân thủ đầy đủ Nghị định thư, bao gồm các điểm cuối, hạn chót, cột mốc rõ ràng cũng như các phương tiện để theo dõi tiến độ". Theo ông Sefcovic, các hành động pháp lý đối với Anh sẽ được duy trì chừng nào còn cần thiết. Về phần mình, nhà đàm phán Anh David Frost khẳng định chính phủ nước này cam kết hợp tác thông qua các cơ quan chung và tất cả các giải pháp phải tuân thủ "mọi khía cạnh" của Thỏa thuận ngày Thứ Sáu Tốt lành cũng như hạn chế làm gián đoạn sinh hoạt hằng ngày của người dân tại Bắc Ireland.

Anh chính thức cắt đứt mọi ràng buộc thành viên với EU từ ngày 1-1-2021, nhưng riêng vùng lãnh thổ Bắc Ireland vẫn tiếp tục tuân thủ các quy định của thị trường chung EU và liên minh thuế quan để tránh phải thiết lập "biên giới cứng" giữa vùng này và Cộng hòa Ireland (một thành viên của EU).

T.N