EU không đạt được đồng thuận về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng
Kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm dùng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine đã không nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo các nước thành viên EU.
Theo RT ngày 19-12, sau khoảng 14 giờ đàm phán, các cuộc thảo luận của Hội đồng châu Âu (EC) kết thúc mà không đạt được kết luận về kế hoạch trên. Thay vào đó, Chủ tịch EC Antonio Costa đã đề xuất các nước thành viên EU phát hành nợ chung, tức vay trên thị trường, để tài trợ cho Ukraine trong ngắn hạn, trong khi các khía cạnh kỹ thuật của khoản vay bồi thường được hoàn thiện.
Cụ thể, trong cuộc họp ngày 18 và 19-12, các nhà lãnh đạo EU đã quyết định cung cấp cho Ukraine một khoản vay lớn không tính lãi để đáp ứng các nhu cầu quân sự và kinh tế trong hai năm tới. Ông Antonio Costa đăng trên mạng xã hội: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Quyết định cung cấp 90 tỷ EUR hỗ trợ Ukraine cho giai đoạn 2026 - 2027 đã được thông qua. Chúng tôi cam kết và đã thực hiện".
Ông Costa không nêu rõ nguồn tiền, nhưng dự thảo kết luận của hội nghị cho biết khoản hỗ trợ này sẽ đến từ việc vay trên thị trường vốn, với bảo đảm từ ngân sách EU. Khoản vay bồi thường dành cho Ukraine dựa trên cơ chế vay chung chỉ được Ukraine hoàn trả khi nước này nhận được tiền bồi thường xung đột từ Nga. Theo dự thảo, cho đến khi đó, tài sản Nga vẫn bị đóng băng, và EU bảo lưu quyền sử dụng chúng để hoàn trả khoản vay.
Theo các nhà ngoại giao, các quyết định trên được đưa ra sau nhiều giờ thảo luận về các chi tiết kỹ thuật của một khoản vay dựa trên tài sản Nga bị đóng băng, nhưng vấn đề này quá phức tạp và không thể giải quyết ở giai đoạn hiện nay. Trong thời gian trước cuộc họp trên, Thủ tướng Bỉ Bart de Wever giữ vai trò trung tâm trong phản đối kế hoạch của EU, dù Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Thủ tướng Séc Andrej Babis cũng phản đối kế hoạch dùng tài sản Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Thủ tướng Czech Andrej Babis đã đưa ra một phương án để các nước EU cung cấp khoản nợ chung cho Ukraine, qua đó miễn trừ cho ba nước này đồng thời cam kết không phủ quyết.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã bác bỏ phương án đó, thay vào đó muốn theo đuổi lựa chọn nguy hiểm hơn là dùng tài sản của Nga và tìm cách cung cấp cho Tổng thống Volodymyr Zelensky đủ tiền để tiếp tục chiến đấu thêm hai năm nữa. Trước thềm cuộc họp, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố: "Hoặc là có tiền hôm nay, hoặc là đổ máu ngày mai". Nếu không có nguồn tài chính của EU, Ukraine sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trong ngắn hạn. Ukraine cần khoảng 72 tỷ eur để trả nợ một khoản vay của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và duy trì ổn định tài khóa.
Trong khi đó, Nga đã khởi động các thủ tục kiện Euroclear, tổ chức thanh toán bù trừ có trụ sở tại Bỉ đang nắm giữ khoảng 130 tỷ eur tài sản của Nga. Trong các cuộc đàm phán tại Brussels, Nga thông báo đã mở rộng vụ kiện để kiện cả các ngân hàng châu Âu, qua đó làm gia tăng rủi ro đối với các tổ chức cho vay châu Âu nếu ủng hộ kế hoạch này.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cảnh báo việc tịch thu tài sản của Nga sẽ dẫn đến các hệ lụy pháp lý, trong đó có việc truy tố những người đưa ra quyết định và cả những người thực hiện. Phát biểu trước báo giới, ông Peskov nhấn mạnh Nga đã nhiều lần khẳng định bất kỳ hành động nào liên quan đến việc trưng thu tài sản của Nga đều sẽ bị đáp trả. Nga sẽ sử dụng tất cả các cơ chế luật pháp hiện có để thực hiện điều đó.
AN BÌNH








