Nga chấm dứt loạt thỏa thuận quân sự với ba nước thành viên NATO
Điện Kremlin tuyên bố ngừng hợp tác quân sự với Bồ Đào Nha, Pháp và Canada sau nhiều thập kỷ, trong bối cảnh căng thẳng Nga - phương Tây leo thang và EU đẩy mạnh kế hoạch dùng tài sản đóng băng hỗ trợ Ukraine.
Thao trang tin Euronews ngày 7-12, Bồ Đào Nha và Pháp đều ủng hộ đề xuất của EU về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để cung cấp các khoản vay cho Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến toàn diện của Moscow hiện đã bước sang năm thứ tư.
Trong bối cảnh đó, Moscow đã chấm dứt các thỏa thuận hợp tác quân sự kéo dài hàng thập kỷ với Bồ Đào Nha, Pháp và Canada bằng sắc lệnh được công bố vào cuối tuần trước, truyền thông nhà nước Nga cho biết. Các thỏa thuận được ký kết trong thời kỳ quan hệ giữa Nga và phương Tây được cải thiện sau sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991. Chính quyền Nga nêu rõ "3 thỏa thuận được ký kết từ năm 1989 đến năm 2000 không còn phù hợp về mặt chiến lược nữa".
Quyết định mới nêu trên của Nga được đưa ra sau một động thái tương tự hồi tháng 7, khi Thủ tướng Mikhail Mishustin hủy bỏ thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự năm 1996 với Đức.
Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Berlin theo đuổi "chính sách thù địch công khai" và "tham vọng quân sự ngày càng quyết đoán".
T.N
Dòng sự kiện:Cuộc xung đột Nga-Ukraine
Tổng thống Zelensky cách chức Tổng tư lệnh quân đội, phát thông điệp về cải cách quân sự
Ukraine tập kích hàng chục tàu dầu Nga, Moscow đáp trả
Ukraine tuyên bố tập kích nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga bằng UAV tầm xa
Phần Lan cho phép triển khai vũ khí hạt nhân, Nga cảnh báo đáp trả
Crimea mất điện diện rộng, Nga siết bán nhiên liệu sau các đợt tập kích UAV




