EU không nên tăng cường trừng phạt Nga

Thứ ba, 30/12/2014 08:48

(Cadn.com.vn) - Itar-Tass ngày 29-12 dẫn lời Tổng thống Áo Heinz Fischer cho rằng, việc Liên minh Châu Âu (EU) có kế hoạch tăng cường trừng phạt nhằm vào Nga là không cần thiết vì đó là bước đi “ngu ngốc và phá hoại”.

“Thật sai lầm và thậm chí còn gây hại khi cho rằng, cần cứng rắn hơn với Nga khi Moscow đang ở thế yếu và có thể trở thành mục tiêu của những ý đồ chính trị tham vọng”, ông nói.  Bởi lẽ, theo Tổng thống Áo, nền kinh tế Nga có độ bền nhất định. Phương Tây bắt đầu trừng phạt Nga vào tháng 3-2014 do vấn đề Ukraine. Chính các lệnh trừng phạt này khiến nền kinh tế Nga đi xuống, và chắc chắn sẽ kéo theo nền kinh tế của EU và toàn cầu.

Đó cũng là điều mà nhà phân tích Robert Halver của ngân hàng Baader Bank lo ngại. Theo chuyên gia này, nếu kinh tế Nga sụp đổ, Đức – nền kinh tế đầu tàu của EU - sẽ là nước phải “trả giá đắt nhất”.

T.Linh