EU muốn hãng Astrazeneca giao 120 triệu liều vaccine trước tháng 6

Thứ tư, 12/05/2021 08:00

Một luật sư đại diện cho Liên minh Châu Âu (EU) nói với một tòa án tại Bỉ ngày 11-5 rằng, EU có thể chấp nhận việc hợp đồng vaccine ngừa COVID-19 ký với hãng dược phẩm AstraZeneca được hoàn tất bởi công ty này chậm hơn 3 tháng so với thỏa thuận, nhưng Astrazeneca nên cung cấp 120 triệu liều vaccine trước cuối tháng 6 tới.

Theo Reuters, hãng AstraZeneca ban đầu đã nhất trí với EU về việc cung cấp 300 triệu liều vaccine COVID-19 vào cuối tháng 6, nhưng đến nay mới chỉ giao được 50 triệu liều. Vị luật sư này nói với tòa án rằng, EU có thể chấp nhận việc 300 triệu liều vaccine trong toàn bộ hợp đồng được giao cuối tháng 9, song công ty này nên cung cấp 120 triệu liều trước cuối tháng 6, thay vì 100 triệu liều như đề nghị của AstraZeneca.

 T.V