FARC hoàn tất giải giáp vũ khí

Thứ tư, 28/06/2017 13:36

(Cadn.com.vn) - Tiến trình giải giáp vũ khí của khoảng 7.000 thành viên Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) là một phần quan trọng của hiệp ước hòa bình năm 2016 giữa chính phủ Tổng thống Santos và FARC, thỏa thuận giúp chấm dứt cuộc nội chiến lâu đời nhất tại khu vực Mỹ Latinh.

Lực lượng nổi dậy FARC ở Colombia tuyên bố hoàn thành việc giải trừ quân bị vào ngày 27-6, sau nửa thế kỷ chiến tranh chống lại chính phủ, chính thức đánh dấu kết thúc cuộc xung đột kéo dài tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo AFP, thủ lĩnh FARC Rodrigo Londono chính thức hoàn thành tiến trình giải giáp vũ khí theo Hiệp ước hòa bình tại một buổi lễ cùng với Tổng thống Juan Manuel Santos tại thị trấn miền trung Mesetas vào lúc 15 giờ (22 giờ Việt Nam) ngày 27-6. Tiến trình này là một phần quan trọng của hiệp ước hòa bình năm 2016 giữa chính phủ Tổng thống Santos và FARC, thỏa thuận giúp chấm dứt cuộc nội chiến lâu đời nhất tại khu vực Mỹ Latinh. Tuy nhiên, quá trình này bị tàn phá bởi bạo lực đang diễn ra liên quan đến các nhóm vũ trang khác trong những tuần gần đây.

Khu vực nơi phiến quân FARC tổ chức buổi lễ tuyên bố chính thức hoàn thành tiến trình giải giáp vũ khí. Ảnh: AP

7.000 vũ khí

Trong một thông báo, LHQ cho biết, các giám sát viên của tổ chức quyền lực nhất thế giới này nắm giữ toàn bộ các loại vũ khí cá nhân của các thành viên FARC, ngoại trừ một số vũ khí được miễn nhằm phục vụ cho tiến trình chuyển tiếp an ninh tại các trại giải ngũ cho đến ngày 1-8.

Trong khi đó, LHQ đang tiếp tục sứ mệnh loại bỏ và phá hủy các loại vũ khí và đạn dược khác được cất giấu ở những nơi bí mật mà FARC đang dần dần tìm ra. Ông Londono gọi việc giải trừ vũ khí là “một giây phút lịch sử cho Colombia”. “Việc giải giáp vũ khí là một hành động của ý chí, lòng dũng cảm và hy vọng”, ông viết trên Twitter. Trong khi đó, Tổng thống Santos nhấn mạnh, sự kiện này giúp “thay đổi lịch sử Colombia”. Trong một bài phát biểu tại thủ đô Paris, Pháp, Tổng thống Santos nhấn mạnh, “FARC, lực lượng du kích hùng mạnh nhất và lâu đời nhất ở Mỹ Latinh sẽ không còn tồn tại”.

Tương lai của FARC

Các phiến quân vốn rất mạnh mẽ và thiện chiến của FARC hiện đang dần chuyển đổi sang cuộc sống dân thường. Và FARC sẽ chuyển đổi thành một đảng chính trị.

“Vũ khí giúp hoàn thành nhiệm vụ trong một thời điểm, nhưng hôm nay, chúng ta đưa ra một quyết định chính trị và chúng ta không còn cần đến chúng nữa”, Mauricio Jaramillo, chỉ huy trưởng FARC nói với AFP. Hiệp ước hòa bình, lần đầu tiên được ký kết vào tháng 11-2016, bị người dân Colombia phản đối gay gắt trong một cuộc trưng cầu dân ý. Những người chỉ trích, như nhà lãnh đạo chính trị bảo thủ Alvaro Uribe cho rằng, chính phủ quá nhượng bộ với FARC. Hiệp ước này sau đó được soạn thảo lại và được Quốc hội thông qua.

Cuộc xung đột ở Colombia bùng nổ vào năm 1964 do những tranh cãi về quyền sử dụng đất. Hơn 260.000 người đã thiệt mạng, 60.000 người mất tích và 7 triệu người phải di dời do cuộc chiến này. Khi nhiệm vụ hòa bình với FARC đã hoàn thành, trong một tuyên bố, Tổng thống Santos khẳng định muốn mang lại “một nền hòa bình hoàn toàn” cho người dân Colombia bằng cách đạt được thỏa thuận với nhóm nổi dậy cuối cùng ở nước này – Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN). ELN bắt đầu đàm phán với chính phủ vào tháng 2, nhưng cho đến nay chưa có bất kỳ tiến triển nào.

KHẢ ANH