G7 kêu gọi Ấn Độ và Pakistan đối thoại trực tiếp
Ngày 9-5, nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế tối đa và tham gia đối thoại trực tiếp để tìm lối thoát cho căng thẳng đang gia tăng giữa hai nước láng giềng Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân này.

Trong một tuyên bố do Canada đưa ra, các Ngoại trưởng của Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) "lên án mạnh mẽ" vụ tấn công nhằm vào khách du lịch ở phần lãnh thổ Kashmir thuộc Ấn Độ ngày 22-4 và "kêu gọi cả Ấn Độ và Pakistan kiềm chế tối đa". Tuyên bố của G7 nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi giảm leo thang ngay lập tức và khuyến khích hai nước tham gia đối thoại trực tiếp hướng tới một kết quả hòa bình".
Trong số các nước G7, Mỹ là quốc gia đã tiến hành các cuộc trao đổi thường xuyên với cả Ấn Độ và Pakistan trong những ngày gần đây và kêu gọi hai bên hạ nhiệt căng thẳng. Sau cuộc điện đàm hôm 9-5 giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Tướng Asim Munir, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Rubio đã đề nghị sẵn sàng hỗ trợ "khởi động các cuộc đàm phán mang tính xây dựng nhằm tránh xung đột trong tương lai". Ngoại trưởng Rubio cũng được cho là đã thường xuyên có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar kể từ cuối tháng 4.
Tổng thống Donald Trump đầu tuần này cho biết căng thẳng gia tăng là "điều đáng xấu hổ" và mong muốn cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc. Trong khi, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance lại cho biết một cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan "sẽ không phải là việc" của Washington. Trong những năm gần đây, Ấn Độ được Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây xác định là đối tác quan trọng “kìm hãm” ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Pakistan vẫn là đồng minh của Mỹ mặc dù tầm quan trọng của nước này đã giảm sút kể từ khi Washington rút quân khỏi nước láng giềng Afghanistan vào năm 2021.
B.N
Dòng sự kiện:Chính trường thế giới
Pakistan phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn đáp trả Ấn Độ, xung đột tiếp tục leo thang
Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan gia tăng
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin
Giáo hoàng Leo XIV - Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Mỹ
Ấn Độ - Pakistan leo thang xung đột qua biên giới