Pakistan phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn đáp trả Ấn Độ, xung đột tiếp tục leo thang

Thứ bảy, 10/05/2025 18:08

Ngày 10-5, Tân Hoa Xã dẫn các nguồn tin cho biết Pakistan đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn mang tên Bunyanun Marsoos để đáp trả Ấn Độ.

Người dân kiểm tra tài sản bị hư hại ở làng Gingal, vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, hôm 9-5 sau cuộc pháo kích qua đêm từ Pakistan. Ảnh: AP
Người dân kiểm tra tài sản bị hư hại ở làng Gingal, vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, hôm 9-5 sau cuộc pháo kích qua đêm từ Pakistan. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin này, chiến dịch đang nhắm vào nhiều mục tiêu trên khắp Ấn Độ, trong đó kho tên lửa BrahMos tại thành phố Beas của Ấn Độ được cho là đã bị phá hủy trong đợt tấn công đầu tiên. Trong khi đó, hãng truyền thông NDTV của Ấn Độ đưa tin Pakistan hiện đã đóng cửa không phận với tất cả các hoạt động giao thông đường không.

Trước đó, New Delhi và Islamabad đã cáo buộc lẫn nhau phóng tên lửa đạn đạo. Cụ thể, kênh News18 của Ấn Độ dẫn nguồn tin tình báo cho biết Pakistan đã phóng sáu tên lửa đạn đạo nhằm vào bang Punjab của Ấn Độ ngày 9-5. Nguồn tin cho biết thêm lực lượng vũ trang Ấn Độ đã đánh chặn được tất cả các tên lửa này. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Pakistan tuyên bố trong một thông báo trên đài phát thanh quốc gia rằng Ấn Độ đã phóng tên lửa đạn đạo nhưng tất cả đều rơi xuống lãnh thổ Ấn Độ ở bang Punjab.

Trong một diễn biến leo thang cùng ngày, người phát ngôn quân đội Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry cho biết Ấn Độ đã phóng tên lửa không đối đất vào ba căn cứ không quân Pakistan, bao gồm căn cứ không quân Nur Khan ở quận Rawalpindi gần thủ đô Islamabad, căn cứ không quân Murid ở quận Chakwal và căn cứ không quân Shorkot ở quận Jhang. Trung tá Chaudhry cũng cáo buộc Ấn Độ cũng phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào Afghanistan, song không nêu rõ chi tiết.

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã triệu tập cuộc họp khẩn của Cơ quan Chỉ huy Quốc gia (NCA) vào sáng 10-5 để thảo luận các phương án đáp trả, trong đó có năng lực tên lửa và hạt nhân của nước này, trong bối cảnh căng thẳng với Ấn Độ leo thang. Hôm 9-5, RIA Novosti đưa tin Thiếu tướng về hưu Dhruv Katoch của quân đội Ấn Độ đánh giá nguy cơ xung đột Ấn Độ-Pakistan leo thang thành đối đầu hạt nhân đang bị thổi phồng và khả năng xảy ra là "không đáng kể," do cả hai nước đều hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tướng Katoch nhấn mạnh: "Pakistan có thể đe dọa và phô trương, nhưng họ sẽ không đi theo con đường đó vì hậu quả sẽ dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn đất nước họ”.

B.N

G7 kêu gọi Ấn Độ và Pakistan đối thoại trực tiếp

Ngày 9-5, nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế tối đa và tham gia đối thoại trực tiếp để tìm lối thoát cho căng thẳng đang gia tăng giữa hai nước láng giềng Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân này.

Ấn Độ - Pakistan leo thang xung đột qua biên giới

Ấn Độ đã tấn công 9 địa điểm tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát vào rạng sáng 7-5. Về phía Pakistan, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố Islamabad đang đưa ra “phản ứng mạnh mẽ“ trước “hành động chiến tranh“ từ phía Ấn Độ. Quân đội Pakistan tuyên bố đã bắn rơi 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ.

Pakistan: Ấn Độ có thể tấn công quân sự trong 24-36 giờ tới

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang sau khi một quan chức cấp cao của Pakistan ngày 30-4 tuyên bố rằng họ có “thông tin tình báo đáng tin cậy“ rằng New Delhi sẽ thực hiện hành động quân sự chống lại Islamabad trong vòng hai ngày tới.