Gần 100 người thiệt mạng khi Israel không kích trường học ở Dải Gaza

Thứ hai, 12/08/2024 11:30

Chuyên gia Liên Hợp Quốc cáo buộc Israel phạm tội “diệt chủng” ở Dải Gaza, sau khi Israel ngày 10-8 không kích vào một trường học tại đây khiến 93 người chết.

Israel không kích vào trường học tại Dải Gaza ngày 10-8. Ảnh: AFP
Israel không kích vào trường học tại Dải Gaza ngày 10-8. Ảnh: AFP

Theo tờ Times of Israel, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Dải Gaza và văn phòng truyền thông của Hamas cho biết trường tôn giáo Al-Tabieen, nằm trong khu dân cư Daraj thuộc Gaza City, trúng tập kích vào bình minh 10-8 khi người tị nạn đang hành lễ cầu nguyện. Cơ sở này đã được sử dụng làm nơi lánh nạn cho người dân và có khoảng 350 gia đình tại đây. Cơ quan Phòng vệ Dân sự trước đó ước tính 90-100 người thiệt mạng. Số liệu mới nhất họ công bố là 93 người tử vong, trong đó có 11 trẻ em và 6 phụ nữ.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan an ninh tình báo Shin bet của nước này đã công bố danh sách 19 tay súng Hamas mà họ cho biết đã tiêu diệt trong một cuộc không kích trường Al-Tabieen ở Gaza. IDF cho biết cuộc không kích được thực hiện bằng 3 đầu đạn chính xác nhằm vào phòng chỉ huy của Hamas được giấu bên trong một nhà thờ Hồi giáo tại khu phức hợp trường học Al-Tabieen. Quân đội Israel nêu rõ các hình ảnh ghi lại khung cảnh sau khi tiến hành không kích cho thấy không có thiệt hại lớn nào đối với khu phức hợp trường học xung quanh. Họ cũng cho biết rằng các tên lửa không thể gây ra thiệt hại tương ứng với các báo cáo thương vong của văn phòng truyền thông chính quyền ở Gaza, cũng như thông tin tình báo của họ trước đó cung cấp khi tấn công, không có phụ nữ trẻ em có mặt trong trường học.

Loạt nước lên án

Vụ tập kích của Israel đã châm ngòi làn sóng lên án và kêu gọi đàm phán từ nhiều nước. Nabil Abu Rudeineh, phát ngôn viên của Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo Chính quyền Palestine (PA), kêu gọi Mỹ chấm dứt "hỗ trợ mù quáng cho Israel dẫn đến cái chết của hàng nghìn dân thường vô tội". Phong trào Fatah của Palestine tại Bờ Tây lên án những vụ tập kích liên tiếp đang "phơi bày mưu đồ tận diệt dân tộc chúng tôi thông qua chính sách sát hại hàng loạt".

Vụ tập kích Al-Tabieen cũng hứng chịu làn sóng chỉ trích, lên án từ các nước Arab lẫn phương Tây. "Trong vài tuần qua, trường học liên tiếp bị nhắm mục tiêu. Con số nạn nhân là dân thường hiện nay là không thể chấp nhận được. Israel phải tôn trọng luật nhân đạo quốc tế", Bộ Ngoại giao Pháp ra thông cáo lên án "ở mức nghiêm khắc nhất". Ngoại trưởng Anh David Lammy kêu gọi các bên đồng ý ngừng bắn để bảo vệ dân thường, thả con tin và khôi phục viện trợ. Ông cũng lưu ý "Hamas cần chấm dứt đẩy dân thường vào nguy hiểm".

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell bày tỏ lo ngại khi ít nhất 10 ngôi trường ở Dải Gaza đã bị nhắm mục tiêu trong tuần qua và nhấn mạnh "không điều gì có thể biện minh cho hành động thảm sát". Nhà Trắng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" và đề nghị giới chức Israel cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong chuyến vận động tranh cử ở Phoenix, bang Arizona, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris lặp lại lời kêu gọi các bên ký thỏa thuận con tin và lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Israel đang tìm cách phá hoại nỗ lực đàm phán ngừng bắn, trong khi Bộ Ngoại giao Arab Saudi quan ngại Dải Gaza đang hứng chịu "thảm họa nhân đạo chưa từng có tiền lệ vì những hành động vi phạm luật pháp quốc tế". Francesca Albanese, báo cáo viên Liên Hợp Quốc về tình hình Palestine, cáo buộc Israel phạm tội "diệt chủng" khi liên tục nhắm vào các khu dân cư, bệnh viện, trường học, trại tị nạn lẫn vùng an toàn.

Hezbollah tấn công nhiều căn cứ quân sự Israel

Sáng 11-8, lực lượng Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon tuyên bố phong trào này đã thực hiện 10 hoạt động tác chiến nhằm vào các vị trí của quân đội Israel trong 24 giờ qua, bao gồm một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa vào các vị trí trong khu định cư ở Upper Galilee.

Dẫn thông báo của Hezbollah, đài Sputnik đưa tin một số hệ thống kiểm soát trực quan trên biên giới Lebanon-Israel đã bị phá hủy, trong khi các cuộc tấn công bằng tên lửa đã được thực hiện vào 4 cứ điểm quân sự của Israel. Khu vực tập trung quân nhân Israel ở Sa'ar cũng đã hứng chịu một đợt tấn công bằng tên lửa dẫn đường. Trước đó, vào tối 9-8, lực lượng Hezbollah đã sử dụng thiết bị bay không người lái để tấn công một căn cứ hậu cần quân sự nằm ở phía Tây Nam thành phố Safed.

Thông báo khẳng định loạt vụ tấn công này là nhằm đáp trả vụ một lãnh đạo của phong trào Hamas bị ám sát trong một vụ tấn công của Israel tại thành phố Sidon, miền Nam Lebanon, trước đó một ngày. Theo các nguồn tin quân sự Lebanon, quân đội Israel đã tiến hành 10 vụ không kích nhằm vào 6 ngôi làng và thị trấn cùng ngày tại khu vực biên giới, khiến 3 dân thường thiệt mạng.

Hiện Lebanon đang đặt trong tình trạng đề phòng và cảnh giác cao sau vụ tấn công của Israel nhằm vào khu vực phía Nam thủ đô Beirut, khiến chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas là Fouad Shokor thiệt mạng. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã cảnh báo đáp trả vụ việc này.

AN BÌNH

Mỹ, Israel

Trang tin Axios cho biết, Mỹ và Israel đang tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn của Iran nhằm trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas và Hezbollah hồi cuối tháng trước. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 4-8 (giờ Mỹ) cho biết Washington nhận định rằng Iran có thể tấn công Israel trong 24 đến 48 giờ tới.

Tổng thống Mỹ họp khẩn, chuẩn bị cho khả năng Iran tấn công Israel

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5-8 (theo giờ Mỹ) sẽ có cuộc gặp với đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia tại phòng Tình huống trước khả năng Iran có thể tấn công Israel.