Giải cứu kịp thời một cháu bé bị bắt cóc
* Các đối tượng đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
(Cadn.com.vn) - Sáng 3-5, một cháu bé 8 tuổi, học lớp 2 Trường Tiểu học Gia Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng đã bị bắt cóc trước cổng trường. Sau hơn 3 giờ đồng hồ vào cuộc điều tra, lực lượng CAH Lâm Hà đã giải cứu cháu bé thành công.
10 giờ 30 ngày 3-5, chị Lê Thị Hà (1978, trú thôn 2, xã Gia Lâm, H. Lâm Hà) nhận được điện thoại từ một số lạ thông báo con chị là cháu Nguyễn Văn Trường (học lớp 2, Trường Tiểu học Gia Lâm) đã bị chúng bắt cóc trên đường đi học về. Đối tượng yêu cầu chị phải chuẩn bị cho bọn chúng số tiền chuộc là 500 triệu đồng, đến 15 giờ cùng ngày mà không có thì chúng sẽ thủ tiêu con chị. Nhận tin báo, gia đình chị Hà vô cùng hoảng loạn, bởi số tiền mà bọn bắt cóc đưa ra quá lớn và tính mạng con mình đang bị đe dọa nên vội báo cho cơ quan CA. Nhận thấy đây là vụ án có tính chất nguy hiểm, tính mạng cháu bé đang bị đe dọa, lãnh đạo CAH Lâm Hà đã huy động những TS, ĐTV xuất sắc nhất tham gia phá án, trong đó yêu cầu đảm bảo an toàn cho cháu bé được đặt lên hàng đầu.
Sau khi tập trung lực lượng xuống địa bàn, tổ chức sàng lọc đối tượng, CAH Lâm Hà đã xác định được 2 nghi can, trong đó có một đối tượng trước đây làm thuê cho gia đình chị Hà. Ngay sau đó, 2 nghi can được triệu tập đến cơ quan CA, nhưng cả hai đều quanh co và đưa ra những chứng cứ về thời gian chứng minh sự ngoại phạm. Với sự quyết tâm và nhạy bén trong phương pháp điều tra, xét hỏi, sau hơn 3 tiếng đồng hồ, các ĐTV đã buộc các đối tượng phải thừa nhận hành vi bắt cóc cháu bé và đang trói cháu ở một đồi thông cách Trường Tiểu học Gia Lâm gần 10km. Theo lời nhận tội của chúng, CAH Lâm Hà đã kịp thời đi giải cứu cháu bé trong tình trạng chân tay bị trói vào một gốc cây, mắt bị bịt bằng ni-lông màu đen.
![]() |
Cháu bé bị trói tại hiện trường. |
Hai đối tượng bắt cóc con chị Hà là Nguyễn Xuân Linh (1991, trú P. Nghĩa Trung, TT Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông) và Nguyễn Ngọc Linh (1987, trú thôn 3, xã Gia Lâm, H. Lâm Hà). Nguyễn Xuân Linh trước đây làm thuê cho gia đình chị Hà được một thời gian ngắn, biết gia đình chị vừa bán xe múc đất nên bàn với Nguyễn Ngọc Linh bắt cóc con chị Hà để đòi tiền chuộc. Để tránh bị phát hiện, chúng mua 2 bộ trang phục, 2 khẩu trang bịt mặt, dây dù, băng keo, bao ni-lông đen, 1 sim điện thoại để chuẩn bị gây án. Khoảng 10 giờ ngày 3-5, Nguyễn Xuân Linh mượn xe máy chạy đến chờ trước cổng trường, thấy cháu Trường tan học thì dụ dỗ lên xe máy chở đi.
Sau đó chạy đến gặp Nguyễn Ngọc Linh ở điểm hẹn trước rồi chở cháu bé vào rừng thông cách đó 10km. Sau khi trói cháu bé vào một gốc cây, Nguyễn Xuân Linh gọi điện thoại cho chị Hà bằng sim điện thoại vừa mua để đòi tiền chuộc. Sắp xếp đâu vào đấy, chúng trở về rất nhanh nhằm thể hiện sự ngoại phạm, nhưng cuối cùng tội ác đã bị bóc trần. Bọn chúng thừa nhận hành vi bắt cóc tống tiền là bắt chước từ phim ảnh bạo lực và game trên mạng Internet.
Kết quả điều tra, nhanh chóng giải cứu cháu bé thành công là thành tích lớn của lực lượng CAH Lâm Hà trong đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nói riêng và trong giữ gìn ANTT nói chung. Qua vụ án cũng cho thấy tình trạng phim ảnh bạo lực, game bạo lực cũng là một yếu tố tác động đến hai đối tượng trong vụ bắt cóc tống tiền này.
![]() |
Hai đối tượng và tang vật tại CQĐT. |
Tạ Quang Thành