Giai đoạn mới, hợp tác mới

Thứ sáu, 05/06/2015 12:13

(Cadn.com.vn) - Sau nhiều năm trì hoãn, Mỹ-Ấn hiện đang đẩy mạnh hợp tác quốc phòng về phía trước với 2 dự án nghiên cứu chung cho quân đội mà các quan chức hy vọng sẽ thiết lập giai đoạn phát triển mới cho hợp tác quốc phòng lớn hơn trong những năm tới.

Các hãng truyền thông lớn của Mỹ và Ấn ngày 4-6 đồng loạt đưa tin đậm nét về những thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong chuyến thăm New Delhi lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. Trong chuyến thăm này, ông chủ Lầu Năm Góc và người đồng cấp Ấn Độ Manohar Parrikar ký thông qua 2 thỏa thuận quốc phòng mang tính đột phá, trong đó có một thỏa thuận về việc cùng phát triển thiết bị bảo hộ cho binh sĩ trong chiến tranh sinh học và hóa học, và một thỏa thuận về sản xuất máy phát điện.

Các dự án trên được thông qua nằm trong kế hoạch tăng cường quan hệ an ninh giữa 2 quốc gia đối địch thời Chiến tranh Lạnh, song kể từ đó đã xích lại gần nhau để đối trọng với Trung Quốc. Hai thỏa thuận quan trọng này cũng đánh dấu nỗ lực không mệt mỏi của Mỹ trong việc mở cải thiện mối quan hệ vốn rất lạnh giá với Ấn Độ.

Washington xem New Delhi là đồng minh quan trọng trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nơi Nhà Trắng đang nỗ lực tái tập trung ưu tiên cả về kinh tế lẫn quân sự. Ấn Độ cũng được đánh giá là nhân tố cốt yếu trong chiến lược đối phó với Trung Quốc cũng như nỗ lực tăng cường quan hệ quân sự và ngoại giao với các nước ở trước cửa nhà Bắc Kinh của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thừa nhận những khó khăn của cả hai bên trong việc phá vỡ “dải băng đỏ” để tiến đến hợp tác phát triển hơn, nhưng nói rằng mọi thứ đang chuyển về phía trước. Theo Bộ trưởng Carter, mặc dù 2 dự án trên có quy mô khiêm tốn, Mỹ-Ấn cũng đang nghiên cứu hợp tác ở lĩnh vực công nghệ cao cấp hơn. “Chúng tôi có những tham vọng lớn, chúng tôi đang hết sức nỗ lực làm việc với các dự án lớn như động cơ máy bay phản lực hay công nghệ tàu sân bay”, ông nói.

Chuyến thăm Ấn Độ lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cùng với những thỏa thuận quốc phòng lớn giữa hai nước diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ - Trung đang nổi sóng quanh những tuyên bố chủ quyền vô lý của Bắc Kinh ở biển Đông và nhiều nơi khác. Hợp tác Mỹ- Ấn đang thật sự khiến Trung Quốc - được đánh giá là đối thủ đáng gờm ở Châu Á và đang trong những tranh chấp lãnh thổ kéo dài với Ấn Độ - lo ngại. Tuy nhiên, Trung Quốc coi Ấn Độ là thị trường công nghệ cao tuyệt vời, từ xe lửa tốc độ cao cho đến các nhà máy điện hạt nhân, trong khi New Delhi muốn thu hút đầu tư của Bắc Kinh trong sản xuất và cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, Ấn Độ cũng lo ngại về những động thái của Trung Quốc gần đây như nỗ lực gây ảnh hưởng lớn hơn và gia tăng các hoạt động quân sự ở Ấn Độ Dương.

Thanh Văn