“Giải phóng” Mong Kok

Thứ năm, 27/11/2014 10:22

(Cadn.com.vn) - Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) tuyên bố hoàn thành việc giải tỏa đường lớn Nathan ở quận bất ổn Mong Kok song đụng độ biểu tình lan sang một số con đường khác.

Đến trưa 26-11 (giờ địa phương), cảnh sát Hồng Kông tuyên bố dỡ bỏ toàn bộ chướng ngại vật trên đường Nathan ở quận Mong Kok, địa điểm biểu tình lớn nhất và bất ổn nhất. 

Hoạt động giải tỏa chướng ngại vật trên đường Nathan theo lệnh của tòa án với sự trợ giúp của cảnh sát diễn ra trong gần 2 giờ đồng hồ, bắt đầu vào lúc 10 giờ. Ngay từ đầu, động thái này vấp phải phản ứng quyết liệt từ người biểu tình, buộc cảnh sát phải bắt giữ Joshua Wong và Lester Shum, hai trong số các lãnh đạo sinh viên của làn sóng biểu tình đòi dân chủ toàn diện làm rúng động trung tâm tài chính Châu Á 2 tháng qua. Trước đó, đêm 25-11, cảnh sát bắt giữ hơn 100 người biểu tình do tụ tập trái phép và cản trở hoặc tấn công lực lượng cảnh sát khiến 9 sĩ quan bị thương.

Cảnh sát dỡ bỏ những rào chắn biểu tình tại đường Nathan ở quận Mong Kok hôm 26-11. Ảnh: Reuters

Lại xảy ra ẩu đả

Sau đó, lực lượng cảnh sát được tăng viện đến hiện trường và nhanh chóng mở rộng phạm vi kiểm soát trên đường Nathan, hướng về phía khu Tsim Sha Tsui.

Họ đối mặt hàng trăm người biểu tình giơ cao biểu ngữ màu vàng và yêu cầu “dân chủ đầy đủ”. “Nếu chống đối, các bạn phải đối mặt án tù. Chúng tôi cảnh báo các bạn ngay lập tức ngừng kháng cự”, một cảnh sát nói lớn. Truyền hình cáp Hồng Kông cho biết, 4.000 cảnh sát tham gia hoạt động này. Ẩu đả nổ ra khi cảnh sát chống bạo động đối đầu với người biểu tình trên đường Nathan, Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết. “Các người không thể đánh bại trái tim người biểu tình”, Yuk-lin Liu, người biểu tình 52 tuổi hét lên trong khi tay vẫn cầm ô màu vàng, biểu tượng của phong trào.

Tuy nhiên, không có bạo lực nghiêm trọng. Và khoảng 2 giờ sau khi triển khai, công việc dỡ bỏ các rào chắn trên đường Nathan đã hoàn tất. Giao thông tại khu vực người biểu tình cắm trại từ cuối tháng 9 được thông suốt. Đám đông gần đó reo hò và vỗ tay khi những người biểu tình cuối cùng ra khỏi điểm biểu tình. Nhiều cảnh sát được điều động đến kiểm soát trên đường Dundas ngăn chặn người biểu tình chiếm lĩnh các con đường khác.

“Chúng tôi có Kế hoạch B”

Mong Kok là điểm nóng đụng độ giữa sinh viên và những người dân phản đối biểu tình, đặt ra một trong những thách thức lớn nhất cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi đón Hồng Kông trở về.

Vì vậy, việc giải phóng mặt bằng Mong Kok là bước đột phá lớn trong nỗ lực của các nhà chức trách nhằm chấm dứt phong trào biểu tình nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây của Hồng Kông. Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng, động thái này có thể kích hoạt các hoạt động biểu tình trả đũa ở những nơi khác. “Tất cả chưa chấm dứt”, Helen Lau, nhà hoạt động trẻ tuổi với một dải băng màu vàng quấn quanh cổ hét vào cảnh sát.

Theo cô, “chúng tôi vẫn có kế hoạch B, hoặc là để đẩy mạnh hoạt động hoặc để chiếm những nơi khác”. Hiện, những người biểu tình vẫn chiếm phân đoạn ngoại ô quận Admiralty ở gần văn phòng chính phủ và Causeway Bay, khu vực mua sắm lớn. Vào tối 26-11, người biểu tình tụ tập làm tắc nghẽn đường Sai Yeung Choi và Shantung, đụng độ với cảnh sát.

Vấn đề đặt ra là chưa rõ khi nào cảnh sát sẽ xóa các điểm biểu tình còn lại này trong bối cảnh phong trào biểu tình đòi “Chiếm Trung tâm” đang chứng tỏ thế yếu và ngày càng vỡ vụn.

Khả Anh