Giao đất bãi biển sai quy định ở Hà My (Điện Bàn): Chính phủ yêu cầu Quảng Nam xử lý dứt điểm (Kỳ cuối: Sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, thu hồi diện tích đất sai phạm)

Thứ năm, 04/08/2022 21:52
Tại buổi đối thoại ngày 22-7 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, UBND H. Điện Bàn đã không thực hiện theo Kết luận thanh tra 119 mà để 10 năm mới thanh lý hợp đồng thuê đất. Ông Hiền vẫn tiếp tục sử dụng đến nay - đó là hành vi chiếm dụng đất của Nhà nước. Bên cạnh đó, đối với diện tích đất giao trái quy định cho bà Vinh và ông Tuấn đến nay vẫn chưa được xử lý, thu hồi. Vụ việc đã kéo dài quá lâu, cần xử lý dứt điểm, không để dây dưa mãi.
Hàng ngàn mét vuông "đất vàng" ven biển Hà My được UBND H. Điện Bàn giao trái quy định nhưng chưa được thu hồi.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh kết luận tại buổi đối thoại.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Trường Sơn- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Nam cho rằng, từ thuê đất, ông Nguyễn Văn Hiền đã chuyển sang hành vi lấn chiếm đất. Bởi lẽ sau khi thanh lý hợp đồng thuê đất, ông Hiền phải tháo dỡ tài sản để giao trả mặt bằng, nhưng đến nay vẫn để tài sản tồn tại dù không được cơ quan Nhà nước nào giao đất, cho thuê đất. Còn việc ông Hiền đề nghị tiếp tục được giao đất theo Thông báo 113 ngày 11-8-2006 của UBND H. Điện Bàn thì không được. "Không thể căn cứ vào thông báo để tiến hành giao đất. Và thực tế, các tổ chức, cá nhân sai phạm trong việc giao đất theo thông báo này đã bị xử lý kỷ luật", ông Sơn nói.

Ông Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh thêm: Thông báo 113 chỉ là thông báo kết luận của một cuộc họp, còn việc giao đất như thế nào thì phải đúng trình tự, thủ tục hồ sơ theo quy định của pháp luật đất đai. Hai lô đất đã cấp GCNQSDĐ cho ông Hồ Đắc Tuấn, bà Nguyễn Kim Vinh, UBND tỉnh giao các ngành tham mưu giải quyết dứt điểm theo chỉ đạo tại Văn bản 4175 ngày 5-7-2022 của Văn phòng Chính phủ. "Văn bản 4175 ngày 5-7-2022 của Văn phòng Chính phủ về truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng, khẳng định việc đó là sai và phải xử lý. Những người thực hiện việc giao đất sai đã bị xử lý kỷ luật, nhưng những lô đất giao không qua đấu giá này chưa được xử lý. Bây giờ Chính phủ đề nghị Quảng Nam phải xử lý. Hai trường hợp này đã được cấp GCNQSDĐ còn phải xử lý, thì lấy căn cứ nào để tiếp tục giao đất cho một người không có cơ sở pháp lý nào như trường hợp ông Hiền", Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

Trong khi đó, ngày 29-7, trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng về vụ việc trên, đại diện lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn cho rằng: "Việc giao đất cho ông Hồ Đắc Tuấn và bà Nguyễn Thị Vinh không thể thu hồi lại được. Hiện diện tích đất trên họ vẫn sử dụng. Mình xử lý chi xử lý cái thôi, đã xử lý sai phạm các cá nhân giao đất không đúng, còn đất đã giao cho người dân thì không thu hồi lại được", vị này nói.

Hàng ngàn mét vuông "đất vàng" ven biển Hà My được UBND H. Điện Bàn giao trái quy định nhưng chưa được thu hồi.

Còn ông Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn giao Sở TN&MT tỉnh phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn cùng các ngành liên quan phối hợp thực hiện việc thu hồi đối với diện tích đất đã cấp cho ông Hồ Đắc Tuấn và bà Nguyễn Thị Vinh. "Theo ông việc thu hồi diện tích đất của hai người trên có thực hiện được không?", phóng viên đặt câu hỏi. "Việc thu hồi sẽ phức tạp, sẽ vướng, nhưng nếu cương quyết thì sẽ làm được. Cái này là cái sai của Nhà nước, cụ thể là sai của chính quyền Điện Bàn. Đất đó là đất thương mại dịch vụ nhưng lại cấp đất ở, không đúng, sai quy định. Mà sai thì phải sửa. Sửa sẽ được nhưng phải có thời gian. Các ngành chức năng và chính quyền địa phương có trách nhiệm làm việc với hai hộ trên để sớm thu hồi đất đã cấp", ông Tiến nói.

Riêng đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Hiền, Chánh Thanh tra Nguyễn Đức Tiến cho rằng, nếu ông Hiền không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam mà khởi kiện ra tòa, nếu tòa xử xong cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế ngay. Vì trường hợp này ông Hiền sai hoàn toàn.

Thiết nghĩ, các ngành chức năng cùng chính quyền các cấp của Quảng Nam cần khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ việc trên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, có như vậy mới giữ được kỷ cương pháp luật, đồng thời tránh việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài gây mất ANTT tại địa phương.

"Xét báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Văn bản số 01/BCUBND ngày 4-1-2022 và ý kiến của Bộ TN&MT tại Văn bản số 3312/BTNMT-TTr ngày 14-6-2022 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, tiếp thu ý kiến có cơ sở của Bộ TN&MT tại Văn bản số 3312/BTNMT-TTr; xử lý việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho ông Hồ Đắc Tuấn, bà Nguyễn Kim Vinh và giải quyết dứt điểm khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hiền theo đúng quy định của pháp luật, không để vụ việc kéo dài", công văn 4175 của Văn phòng Chính phủ thể hiện.

TRẦN TÂN