Giới tình báo Mỹ nổi sóng gió

Thứ tư, 14/12/2016 09:18

(Cadn.com.vn) - Cơ quan tình báo Quốc gia (DNI) không chấp nhận bản báo cáo mật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cho rằng, Nga đã tấn công mạng để giúp tỷ phú Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua.

Tổng thống đắc cử Donald Trump (trái) và Giám đốc CIA John Brennan tranh cãi gay gắt
về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ảnh: Getty Images

Những tranh cãi quanh cáo buộc Nga can thiệp bầu cử với mục đích giúp tỷ phú Donald Trump giành được chiếc ghế chủ nhân Nhà Trắng vẫn tiếp tục phủ bóng chính trường Mỹ.

Reuters ngày 13-12 cho biết, DNI - cơ quan chuyên giám sát cộng đồng tình báo Mỹ - không chấp nhận bản báo cáo mật của CIA cho rằng, Nga cung cấp cho trang WikiLeaks các thư điện tử được đánh cắp từ Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) và người đứng đầu chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton cũng như nhiều người khác nhằm giúp ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đắc cử tổng thống. Theo nguồn tin, DNI tuyên bố không có bất kỳ mâu thuẫn nào với CIA trong việc phân tích các hoạt động tấn công mạng của Nga, nhưng cũng không nhất trí bản báo cáo trên vì thiếu bằng chứng thuyết phục.

Một phát ngôn viên DNI từ chối bình luận về vấn đề này. “DNI không cho rằng CIA sai, chỉ là họ không thể chứng minh cho cáo buộc này”, một quan chức DNI cho biết. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng chứng để đưa vụ việc này ra tòa, cũng không chấp nhận báo cáo phân tích của CIA với lý do tương tự như DNI.

Tổng thống đắc cử Mỹ bác bỏ bản báo cáo mà ông gọi là “nực cười” này và nhấn mạnh, không có bằng chứng cho thấy Nga đứng sau các cuộc tấn công mạng. Việc bác bỏ phán đoán của CIA đánh dấu sự kiện mới nhất trong chuỗi những rắc rối giữa Tổng thống đắc cử Mỹ và cộng đồng tình báo. Và thông tin quan điểm của DNI - cơ quan giám sát cộng đồng tình báo có đến 17 cơ quan khác nhau của Mỹ - và của FBI có thể giúp ông Trump rất nhiều trong “cuộc chiến” lần này với CIA.

DNI, hiện nằm dưới sự lãnh đạo của ông James Clapper – người đã tyên bố sẽ từ chức vào ngày Tổng thống đắc cử Trump tuyên thệ nhậm chức. Cơ quan này được thành lập sau vụ tấn công khủng bố 11-9-2001, có trách nhiệm phụ trách quá trình phối hợp giữa các cơ quan tình báo Mỹ. Hồi tháng 10, Nhà Trắng cáo buộc Nga tấn công mạng nhằm vào các tổ chức chính trị của Mỹ trước thềm bầu cử tổng thống ngày 8-11 và DNI có nhiệm vụ đánh giá thông tin này.

Lần này, từ các báo cáo đánh giá của CIA, giới lãnh đạo Quốc hội kêu gọi một cuộc điều tra. Bản thân Tổng thống Obama cũng yêu cầu các cơ quan tình báo xem xét lại các cuộc tấn công mạng và sự can thiệp từ nước ngoài trong cuộc bầu cử tổng thống để có báo cáo trước khi ông chuyển giao quyền lực vào ngày 20-1-2017.

Nhưng xem ra, vụ việc này có thể trở thành sai lầm tai hại của CIA. Nga đã bác bỏ những cáo buộc này. Tổng thống đắc cử Trump cũng vậy. Hôm 13-12, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ - Thượng nghị sĩ John McCain cũng nhận định “không có thông tin” cho thấy Nga tấn công mạng các tổ chức chính trị ở Mỹ nhằm tác động đến kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Và giới chuyên gia cho rằng, đánh giá của CIA dù thật sự gây sốc và gây lo ngại nhưng hoàn toàn không có căn cứ.

Khả Anh

Tổng thống đắc cử Trump xác nhận chọn ông Tillerson làm Ngoại trưởng

Nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ ngày 13-12 xác nhận, ông Donald Trump đã chọn Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) hãng ExxonMobil, ông Rex Tillerson, 64 tuổi, cho chiếc ghế Ngoại trưởng.

“Sự kiên trì, kinh nghiệm rộng lớn và hiểu biết sâu sắc về địa chính trị của ông (Rex Tillerson) chính là lựa chọn tuyệt vời cho vị trí Ngoại trưởng”, CNN dẫn lời ông Trump nói. Ông Tillerson không có kinh nghiệm chính sách ngoại giao, nhưng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Cùng ngày, ông Trump cho biết sẽ bổ nhiệm Chủ tịch Tập đoàn Goldman Sachs, ông Gary Cohn, 56 tuổi, đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC) của Nhà Trắng.

T.V