Giữ bình yên vùng cửa ngõ phía nam thành phố
Khi chia sẻ về tương lai xã Hòa Phước sẽ sát nhập với xã Hòa Châu, phường Hòa Xuân để trở thành phường Hòa Xuân, Trung tá Lê Văn Cúc - Trưởng Công an xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho rằng, trước mắt Hòa Phước vẫn là địa bàn giáp ranh với thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trải dài từ xã Điện Hòa, phường Điện Thắng Bắc, phường Điện Ngọc… nên công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) vẫn luôn được chú trọng.
Là địa bàn cửa ngõ phía Nam của Đà Nẵng, cửa ngõ phía Bắc Quảng Nam, có ngã ba Tứ Câu là vùng giáp ranh 3 địa phương (phường Điện Ngọc - Điện Thắng Bắc - Hòa Phước), có nhiều phương tiện giao thông qua lại, tập trung giao lưu, buôn bán và tụ tập của các hoạt động vui chơi giải trí, nên trật tự an toàn xã hội luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, khó lường. Nhận thức được tầm quan trọng về tình hình ANTT tại vùng giáp ranh, với nỗ lực làm "sạch" địa bàn trước khi sáp nhập, Công an các xã, phường vùng giáp ranh đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương 3 xã, phường xây dựng nghị quyết, kế hoạch trong công tác đảm bảo ANTT, trong đó đặc biệt triển khai, đẩy mạnh công tác phối hợp. Các lực lượng Công an, đội ngũ tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở, Dân phòng vùng giáp ranh thường xuyên nắm và trao đổi thông tin tình hình về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; kịp thời phối hợp đấu tranh xử lý các vụ, việc, giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc trong nhân dân; triển khai thực hiện tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ).
Nhờ vậy, dù thông tin sáp nhập trên thực tế có tác động không nhỏ đến tư tưởng, sinh hoạt cũng như biến động về thị trường bất động sản, nhưng tình hình ANTT trên địa bàn vùng giáp ranh từ đầu năm 2025 đến nay vẫn cơ bản được giữ vững ổn định. Tại địa bàn xã Hòa Phước, trong tháng 4, Công an xã đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng dương tính với chất ma túy, lập hồ sơ đưa 2 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 1 đối tượng.
Từ đầu năm 2025 đến nay, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Công an cấp trên, các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương 4 xã, phường đã thực hiện tốt quy chế phối hợp vùng giáp ranh với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Công an 4 xã, phường thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT, đã đề ra nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT. Phối hợp các ban, ngành, hội đoàn thể xã, phường đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân BVANTQ tại các địa phương, nhất là địa bàn vùng giáp ranh. Qua đó, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của quần chúng nhân dân, tạo điều kiện cho Công an các xã, phường kịp thời xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đem lại nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức thường xuyên, kịp thời. Công an 4 xã, phường còn chú trọng phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin về đối tượng hình sự nổi, đối tượng truy nã, đối tượng có tiền án, tiền sự, tù tha về; nắm chắc tình hình các vụ việc phức tạp về vụ tranh chấp, khiếu kiện... để có phương án phòng ngừa, giải quyết có hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.
Với công tác phối hợp tuần tra, mật phục trên các tuyến địa bàn phức tạp, Công an các xã đã tổ chức hàng chục lượt phối hợp tuần tra chung với hàng trăm lượt người tham gia, qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật… Trong 4 tháng đầu năm 2025, riêng Công an xã Hòa Phước đã tổ chức tuần tra theo QĐ8394 với hơn 484 lượt cán bộ chiến sĩ Công an, Bảo vệ ANTT, dân phòng tham gia tại các vùng giáp ranh, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản, không tụ tập nhậu nhẹt đêm khuya, không hát karaoke quá giờ… Đầu tháng 5, trên đường tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng nghi vấn, qua kiểm tra phát hiện đối tượng mang theo thuốc đánh bả để bắt trộm chó trên địa bàn. Trên địa bàn xã duy trì 3 mô hình trong phong trào toàn dân BVANTQ gồm, mô hình "Zalo tố giác tội phạm", "Camera tự quản", "Cổng trường bình yên".
Thực hiện chỉ đạo của Công an TP Đà Nẵng, từ giữa tháng 4 đến nay, Công an xã Hòa Phước mở đợt cao điểm triển khai công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm công nghệ cao tại các thôn trên địa bàn, với các nội dung giúp người dân nâng cao cảnh giác, nắm được các thủ đoạn của tội lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kích động, bịa đặt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước… Trong những ngày đầu tháng 5, Công an xã đã triệu tập các thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông, tuyên truyền pháp luật, buộc viết cam kết chấp hành đúng quy định pháp luật.
Theo Trung tá Lê Văn Cúc, ban chỉ huy Công an 4, xã phường vùng giáp ranh thốnh nhất, trên tinh thần thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp đã ký kết, thời gian tới Công an cơ sở các vùng giáp ranh tiếp tục tham mưu cùng chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền phát động phong trào Toàn dân BVANTQ, duy trì tốt công tác tuần tra, tập trung những địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT…
Hồng Thanh