Giữ lời hứa với dân

Thứ hai, 21/05/2018 07:24

Đầu năm 2018, Báo Công an TP Đà Nẵng đã có nhiều bài viết phản ánh chủ trương mở lối xuống biển của lãnh đạo TP, nhấn mạnh chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa về 2 vấn đề chính: phát triển kinh tế - xã hội tương xứng với vị trí tiềm năng của TP và đáp ứng những quyền lợi chính đáng mà người dân được thụ hưởng.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Q. Ngũ Hành Sơn (nơi có 12 km bờ biển đã có 33 dự án du lịch, người dân muốn ra biển thì bị ngăn cách bởi các dự án và resort), Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa dành sự quan tâm đặc biệt, đặt thẳng thắn vấn đề mở đường thông ra biển: “Chúng ta phải nghiên cứu mở lối ra biển, bởi Ngũ Hành Sơn mà không có biển thì không ra cái gì cả. Bờ biển phải là của chung, của cộng đồng, chứ không của một nhà đầu tư, resort nào hết”; “TP rà soát lại tất cả các dự án và chọn điều chỉnh những vị trí phù hợp đảm bảo các lối xuống biển đàng hoàng cho người dân. Để người dân luôn có cảm nhận bờ biển đó thuộc về mình”.

Có được “cảm nhận bờ biển đó thuộc về mình”, được thụ hưởng không gian biển đối với  nhân dân cả nước nói chung và người dân Đà Nẵng nói riêng có ý nghĩa không chỉ là chuyện thụ hưởng hay phát triển kinh tế - xã hội, mà còn thể hiện lòng tự hào, nuôi dưỡng tình yêu thiết tha đối với biển đảo quê hương. Đó là vấn đề rất lớn lao và thiêng liêng không chỉ của hôm nay mà còn mãi mãi mai sau.

Ai cũng hiểu “Đường ra biển rộng” cũng là “Đường đến lòng dân”, nhưng việc giao đất khu vực bờ biển thực hiện dự án trước đây khi chưa cân nhắc kỹ lưỡng hệ quả đã đặt ra cho lãnh đạo đương nhiệm bài toán hóc búa trong việc xử lý thỏa đáng lợi ích của doanh nghiệp và quyền được thụ hưởng không gian biển của người dân. Vì vậy, chuyện thu hồi đất dự án để mở lối xuống biển không tránh khỏi những trăn trở, âu lo, thậm chí có thể đối mặt với các vấn đề pháp lý và những quan ngại đó không phải không có cơ sở. Đối mặt vấn đề nan giải này, TP vẫn quyết tâm xắn tay áo để làm bởi lãnh đạo TP hiểu rằng nếu không làm quyết liệt bây giờ thì còn thời điểm nào thích hợp hơn? Càng về sau, các dự án hình thành, khó khăn sẽ càng chồng chất, khó gỡ.

Sự vào cuộc quyết tâm của TP đã nhận được sự đồng thuận của người dân và được hiểu như một lời hứa. Và để thực hiện lời hứa ấy, trong hơn 3 tháng qua, TP đã làm được những gì?

Ngày 15-5 vừa rồi, tại chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 3 do HĐND TP Đà Nẵng tổ chức, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho biết, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy và ý kiến chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bí thư Thành ủy, TP đã dành sự quan tâm đặc biệt trong việc mở lối xuống biển và bước đầu đã đạt được kết quả khích lệ. Trước mắt, TP sẽ triển khai 2 lối xuống biển tại khu vực đường Hồ Xuân Hương và Khu nghỉ dưỡng cao cấp Ariyana Beach Resort. Theo đó, đối với lối xuống biển đường Hồ Xuân Hương, TP sẽ thu hồi theo lộ giới 15m, bãi xe phía đông và bãi cát phía biển để làm lối đi. Đối với lối xuống biển khu vực giữa dự án khách sạn Furama và quần thể du lịch quốc tế Ariyana, TP đã có quyết định phê duyệt và giao các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức công khai đồ án cho nhân dân được biết; triển khai các bước thủ tục xây dựng cơ bản cụ thể để có thể khởi công trong tháng 7 và hoàn thành trong tháng 9-2018.

Lãnh đạo TP cho biết thêm, không đơn giản chỉ là mở lối xuống biển, mà quan trọng là mở mặt tiền biển thúc đẩy đô thị, phát triển kinh tế và dịch vụ ven biển. Ngoài ra, qua việc rà soát quy hoạch khu vực này, cơ quan chức năng còn phát hiện có 2 dự án ven biển giao đất không đúng đối tượng và đang thực hiện các thủ tục thu hồi để mở thêm lối xuống biển, mở công viên, mở rộng mặt tiền biển.

Trong quá trình phát triển TP  không thể tránh khỏi những va vấp, thậm chí từng xảy ra những việc làm, những quyết định sai trái. Vấn đề quan trọng là TP đã dũng cảm nhận diện thực trạng một cách chính xác, từ đó khẩn trương sửa chữa những bất hợp lý với mục tiêu đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Không chỉ là mở những lối xuống biển mà còn mở rộng mặt tiền biển để phát triển đô thị tạo điều kiện phát triển kinh tế và dịch vụ; không chỉ quyết liệt xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển đúng hướng..., đó là những nỗ lực rõ nét của lãnh đạo TP được  người dân quan tâm theo dõi, ghi nhận và tin cậy.

Với quyết tâm cao và nhìn thẳng vào thực trạng để tìm giải pháp tốt nhất khắc phục tồn tại  để phát triển, hy vọng khoảng cách giữa những dự định, mong muốn và kết quả thực tế sẽ được rút ngắn. Chúng ta có niềm tin rằng khi các quyết sách của lãnh đạo luôn hướng về mục tiêu đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và được thực hiện bằng các biện pháp phù hợp để an dân bền vững, người dân sẽ thấu hiểu và đồng lòng ủng hộ. Với nhiệt huyết, tình yêu Đà Nẵng, người dân tiếp tục đồng lòng xây dựng TP giàu đẹp hơn và mỗi người dân sẽ được thụ hưởng những thành quả đó!

NGUYỄN ĐỨC NAM